Tổng thống Trump: Các hãng ô tô Mỹ có thể tham gia sản xuất vũ khí

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết một số hãng sản xuất ô tô của nước này có thể sớm tham gia sản xuất vũ khí nhằm tăng cường năng lực quốc phòng và bổ sung kho dự trữ của quân đội Mỹ.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, ông Trump cho biết chính quyền đang thúc đẩy chương trình mở rộng sản xuất quốc phòng trên quy mô lớn và đã tiến hành các cuộc thảo luận với nhiều doanh nghiệp công nghiệp lớn của Mỹ. Theo ông, các nhà sản xuất ô tô có công suất dư thừa đang xem xét ký kết các hợp đồng sản xuất tên lửa và các loại khí tài quân sự khác.

Hãng thông tấn Nga Tass dẫn lời nhà lãnh đạo Mỹ cho biết các cuộc trao đổi đang được tiến hành với Ford, General Motors cùng một số doanh nghiệp sản xuất ô tô khác. Ông đặc biệt nhấn mạnh sự quan tâm của GM đối với lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.

“General Motors rất hào hứng với việc sản xuất vũ khí. Họ có một số nhà máy dự kiến sẽ được chuyển đổi để phục vụ mục tiêu này”, ông Trump nói.

Theo Tổng thống Mỹ, các loại khí tài có thể được đưa vào sản xuất bao gồm tên lửa đánh chặn cho hệ thống phòng không Patriot, tên lửa hành trình Tomahawk và nhiều loại vũ khí khác. Ông cho biết một số doanh nghiệp ô tô đang chuẩn bị ký kết các thỏa thuận sản xuất tên lửa, đặc biệt là tên lửa Patriot.

Ông Trump nhấn mạnh Mỹ hiện sở hữu số lượng lớn hệ thống Patriot, song chính quyền muốn bảo đảm luôn duy trì đủ năng lực sản xuất và nguồn dự trữ để đáp ứng các yêu cầu an ninh trong tương lai.

Người đứng đầu Nhà Trắng cũng xác nhận sẽ gặp đại diện các tập đoàn quốc phòng hàng đầu của Mỹ vào ngày 24/6 để thảo luận về kế hoạch mở rộng năng lực sản xuất quân sự. Theo ông, việc chuyển đổi một phần năng lực sản xuất của ngành ô tô sang lĩnh vực quốc phòng là một trong những biện pháp nhằm củng cố cơ sở công nghiệp quốc phòng của Mỹ trong bối cảnh nhu cầu đối với các hệ thống vũ khí tiên tiến tiếp tục gia tăng.

Trong lịch sử, các hãng sản xuất ô tô Mỹ từng tham gia sản xuất khí tài quân sự trong thời kỳ chiến tranh, song đây là một trong những tín hiệu rõ ràng nhất gần đây về khả năng mở rộng vai trò của ngành ô tô trong chuỗi cung ứng quốc phòng của nước này.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tàu Hải quân Mỹ tuần tra tại khu vực Hạm đội 5 đóng quân tại thủ đô Manama, Bahrain. Ảnh: turkiyetoday.com/TTXVN

Mỹ thu hẹp hiện diện quân sự và ngoại giao tại Tây Á

Truyền thông Iran đưa tin, Mỹ đang thu hẹp sự hiện diện quân sự tại các căn cứ trên khắp Tây Á, đồng thời cắt giảm nhân sự tại một số cơ quan đại diện ngoại giao trong khu vực, trong bối cảnh Iran đe dọa đáp trả nếu Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công mới.

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Yevhen Khmara và Tổng tư lệnh Mykhailo Drapatyi chụp ảnh cùng ông Orlando Sanchez Jr., Chủ tịch bộ phận Hàng không của Lockheed Martin, tại Kiev. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine

Phái đoàn Lockheed Martin tới Ukraine giữa 'cơn khát' Patriot

Trong lúc Ukraine chật vật bổ sung cho kho tên lửa Patriot đã cạn kiệt, phái đoàn nhà sản xuất Mỹ Lockheed Martin đã tới Kiev bàn về khả năng tăng nguồn cung. Nhưng con đường củng cố lá chắn phòng không của Ukraine vẫn còn nhiều trở ngại.