Ngày 22/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte đã có cuộc gặp tại thủ đô Kiev, trong đó thảo luận vấn đề đảm bảo an ninh cho Ukraine.
Giới chuyên gia nhận định các động thái gần đây của Ấn Độ và Pakistan cho thấy tầm quan trọng của hải quân hai nước.
Một máy bay quân sự Trung Quốc đã suýt va chạm với một máy bay tuần tra của Lực lượng Phòng vệ trên biển Nhật Bản (JMSDF) trên vùng biển quốc tế ở Thái Bình Dương, khi chỉ bay cách nhau 45m.
Ngày 11/6, Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov đã bình luận về cuộc tấn công của thiết bị bay không người lái (UAV) Ukraine vào loạt sân bay quân sự của Liên bang Nga.
Ngày 10/6, Bộ Quốc phòng Đan Mạch thông báo sẽ mua các hệ thống phòng không tầm ngắn từ các nhà sản xuất của Pháp, Đức và Na Uy.
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 11/6, Triển lãm và Diễn đàn Quốc phòng Indo Defence đã khai mạc tại Jakarta, Indonesia. Đây là sự kiện quốc phòng lớn nhất Đông Nam Á, được tổ chức 2 năm một lần, quy tụ các nhà sản xuất và nhà hoạch định chính sách quốc phòng từ khắp nơi trên thế giới.
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 11/6, Indonesia đã khai mạc Triển lãm và Diễn đàn Quốc phòng Indo Defence tại Jakarta, Indonesia. Đây là sự kiện quốc phòng lớn nhất Đông Nam Á, được tổ chức 2 năm một lần, quy tụ các nhà sản xuất và nhà hoạch định chính sách quốc phòng từ khắp nơi trên thế giới.
Ngày 11/6, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grusko cảnh báo các biện pháp của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) nhằm vào Nga trên Biển Baltic có thể làm bùng phát xung đột quân sự bất cứ thời điểm nào, đồng thời khẳng định Moskva sẵn sàng đẩy lùi mọi mối đe dọa từ phía NATO ở khu vực này.
Không quân Hàn Quốc ngày 11/6 cho biết, một máy bay tiêm kích KF-16 của nước này đã gặp sự cố khi tham gia cuộc diễn tập không quân chung đa quốc gia Red Flag do Mỹ dẫn đầu.
Israel đã chính thức phản hồi về thông tin cho rằng nước này chuyển giao hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa đưa ra đề xuất đột phá về ngân sách quốc phòng lên tới 1.000 tỷ USD cho tài khóa 2026, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong chính sách quân sự của cường quốc số 1 thế giới.
Từ các cuộc tấn công táo bạo của Israel tới đòn phản công chiến lược của Ukraine, một cuộc cách mạng tác chiến đang diễn ra, nơi công nghệ hiện đại kết hợp nghệ thuật gián điệp cũ để làm thay đổi cục diện cuộc chiến.
Với doanh thu quốc phòng đạt 14,7 tỷ USD năm 2024 – cao nhất lịch sử, Israel đang định hình lại thị trường vũ khí toàn cầu. Từ Iron Dome đến tên lửa David’s Sling, các công nghệ đã chứng minh hiệu quả trên chiến trường đang trở thành món hàng “hot” khắp châu Âu và châu Á.
Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Pete Hegseth thì một kết thúc hòa bình cho cuộc xung đột Nga - Ukraine là lợi ích của Washington.
UAV Ukraine đang làm thay đổi cục diện chiến trường, buộc NATO phải đẩy mạnh đổi mới công nghệ theo thực chiến.
Quân đội Ấn Độ đã tiến hành thử nghiệm thành công một hệ thống súng máy hạng nhẹ tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) tại độ cao hơn 4.200 mét, nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động trong điều kiện địa hình đồi núi phức tạp.
Tổng thống Ukraine cáo buộc lực lượng Nga tiến hành loạt tấn công quy mô lớn trong đêm, nhằm vào nhiều khu vực trên khắp Ukraine, trong đó có một bệnh viện phụ sản ở thành phố cảng Odessa.
Lần đầu tiên, Ukraine công bố kho tên lửa nội địa Hrim-2 có thể tấn công tầm xa lên tới 500km. Đây có phải bước ngoặt làm thay đổi cục diện cuộc chiến?
Chuyển động quân sự chưa từng có này liên quan tới pháo binh, hệ thống phòng không và hàng chục xe tải chở đạn dược và binh lính, đánh dấu một bước leo thang lớn và đã được ghi lại trên video.
Đại sứ Israel tại Ukraine Mykhailo Brodsky xác nhận rằng Jerusalem đã chuyển giao các hệ thống tên lửa đánh chặn Patriot cho Ukraine.
Ngày 9/6, Không quân Ukraine cho biết Nga đã tiến hành cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) có quy mô lớn nhất kể từ khi xung đột giữa hai nước nổ ra. Cuộc tấn công nhằm vào sân bay quân sự ở thành phố Dubno thuộc tỉnh Rivne, cách biên giới với Ba Lan khoảng 60 km.