Triển lãm DIMDEX 2026 tại Doha cho thấy an ninh hàng hải đang chuyển mạnh sang các hệ thống tác chiến kết nối mạng, nền tảng không người lái và chu kỳ ra quyết định rút ngắn trong môi trường nhiều mối đe dọa.
Kỳ vọng về việc trang bị siêu vũ khí vũ khí laser năng lượng cao đã dấy lên khi đầu tiên nó được tích hợp vào hệ thống chỉ huy - kiểm soát của quân đội Mỹ.
Nhật Bản cùng Mỹ và Ấn Độ tham gia cuộc tập trận hải quân chung mang tên "Malabar", giám sát các hoạt động trên biển ngày càng gia tăng của Trung Quốc ở Biển Đông.
6.000 binh sĩ Mỹ đang đóng quân tại Guam và một lực lượng nhiều hơn thế cùng trang bị vũ khí Mỹ ở Vành đai Thái Bình Dương có thể đang đứng trước mối đe dọa bởi tên lửa DF-26 của Trung Quốc.
Nga đã rút hầu hết lực lượng quân sự của nước này ra khỏi Syria vào tháng 3 vừa qua và nhiều chuyên gia nhận định rằng Moskva có thể cho Hmeymim nghỉ ngơi và thay thế căn cứ không quân này bằng tàu sân bay.
Tạp chí "National Interest" vừa đăng bài viết với tựa đề "Căn cứ quân sự của Việt Nam quyết định số phận của Biển Đông", trong đó cho rằng cả Mỹ, Nga và Nhật Bản đang thèm muốn căn cứ đặt tại Vịnh Cam Ranh của Việt Nam.
Bộ quốc phòng Nga và nhà máy đóng tàu Leningrad "Pella" vừa ký hợp đồng cung cấp cho Hải quân Nga hơn 10 tàu cao tốc "Raptor" và tàu kéo dành cho mục đích đặc biệt đến năm 2018.
Bộ Công thương Nga sẵn sàng thảo luận về việc mua giấy phép sản xuất máy bay An-140 của Ukraine.
Mỹ bày tỏ quan ngại trước tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ triển khai tại châu Âu là một mối đe dọa an ninh.
Ngày 14/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định Moskva có quyền đáp trả việc Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tại châu Âu.
Kênh truyền hình Fox News của Mỹ nhận định Không quân Mỹ (USAF) đang thiếu hụt nghiêm trọng về lực lượng chuyên môn và trang thiết bị, sau nhiều lần liên tục bị cắt giảm ngân sách.
Đại tướng Không quân Lori J. Robinson tiếp tục đi vào lịch sử sau khi được bổ nhiệm làm Tư lệnh Bộ Chỉ huy Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ và Bộ Chỉ huy phương Bắc của Mỹ.
Sau vài năm thử nghiệm thành công và xuất khẩu các tổ hợp tên lửa chống tăng Metis-M1 ra nước ngoài, Bộ Quốc phòng Nga đã quyết định trang bị loại vũ khí này cho quân đội Nga.
Ba Lan ngày 13/5 tiến hành động thổ xây dựng phần phía Bắc thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ, vốn đã được kích hoạt ở Romania một ngày trước đó.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng việc đưa vào hoạt động hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở châu Âu đe dọa an ninh toàn cầu và là bước đi tiến tới cuộc chạy đua vũ trang mới.
Một nhóm chuyên gia do Liên hợp quốc cho biết Triều Tiên đã xuất khẩu súng ngắn sang CHDC Congo và cử 30 huấn luyện viên sang quốc gia Trung Phi này để giúp đào tạo.
Hãng tin TASS ngày 12/5 dẫn lời một nguồn tin quân sự Nga cho biết, nước này đã khởi động đề án chế tạo “đoàn tàu hạt nhân” Barguzin.
Mỹ kích hoạt hệ thống phòng thủ tên lửa ở châu Âu, nhưng ông Putin đã đi trước một bước chiến lược so với người đồng cấp Obama bằng siêu vũ khí U-71.
Mặc dù Mỹ tuyên bố rằng hệ thống phòng thủ tên lửa mà Washington thiết lập ở châu Âu không hề đe dọa đến an ninh Nga nhưng Moskva lại nhận thấy có rất nhiều minh chứng cho điều ngược lại.
Tốc độ của chiếc trực thăng vũ trang mới này vượt trội so với tốc độ cao nhất của những chiếc trực thăng chiến đấu hiện đại hiện nay.
Tướng Phòng Phong Huy khẳng định không đổ lỗi cho Mỹ gây căng thẳng ở Biển Đông, nhưng hối thúc giải quyết bất đồng một cách xây dựng.