Triển lãm DIMDEX 2026 tại Doha cho thấy an ninh hàng hải đang chuyển mạnh sang các hệ thống tác chiến kết nối mạng, nền tảng không người lái và chu kỳ ra quyết định rút ngắn trong môi trường nhiều mối đe dọa.
Mạng tin tình báo Stratfor của Mỹ ngày 24/5 đưa tin các hình ảnh chụp từ vệ tinh dường như cho thấy một căn cứ không quân của Nga ở Syria đã bị hư hại đáng kể sau cuộc tấn công của các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Ngay sau khi quyết định bãi bỏ lệnh cấm vận vũ khí được thực thi, máy bay tuần tra P-3 Orion sẽ đến Việt Nam, chuyên gia của Trung tâm Phân tích chiến lược và công nghệ (Nga) Vasily Kashin nhận định.
Sáng 23/5 tại Hà Nội, Tổng thống Obama đã chính thức loan báo về quyết định dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam. Ngay sau đó, báo chí Nga đưa nhiều bình luận về quyết định này.
Súng phun lửa RPO-A Shmel của quân đội Nga được trang bị đầu đạn nhiệt áp gây cháy, phá hủy dễ dàng mục tiêu chỉ với một cú bắn mang nhiệt độ lên tới 3.000 độ C.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bunnhang Volachit đánh giá cao và mong muốn sự hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng Lào và Việt Nam tiếp tục tăng cường, chặt chẽ và hiệu quả hơn nữa, góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, thủy chung giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào – Việt Nam.
“Hoa Kỳ nhận thấy đã đến lúc không nên duy trì lệnh cấm nào đối với Việt Nam” và đó là quyết định “bắt nguồn từ sự can đảm của hai bên”, ông Obama chia sẻ.
Mỹ đã quyết định bãi bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Một lần nữa cái tên máy bay săn ngầm P-3C trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.
Tại cuộc họp báo quốc tế diễn ra chiều 23/5 trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama thông báo nước này quyết định dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí sát thương với Việt Nam.
Chiến hạm tuần tra "tàng hình" "Gremyashy" của Nga hiện đang được xây dựng tại xí nghiệp đóng tàu Saint-Peterburg "Severnaya Verf" có trang bị động cơ chế tạo trong nước.
Theo bài viết mới đây của nhà báo Justin Johnson đăng trên tạp chí The National Interest (Mỹ), có nhiều lý do để tin rằng quân đội Mỹ đang suy thoái.
Ngày 21/5, Tư lệnh Bộ chỉ huy Trung tâm (CENTCOM) của quân đội Mỹ, Tướng Joseph Votel đã bí mật thăm Syria.
Thái Lan và Liên bang Nga đã nhất trí về việc trao đổi hàng nông sản lấy máy bay trực thăng trong chuyến thăm Nga vừa qua của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha.
Lực lượng vũ trang quốc gia Bolivar (FANB) của Venezuela sẽ tiến hành các cuộc diễn tập quân sự mang tên "Independent 2016" trong hai ngày 21-22/5 nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia.
Truyền thông Philippines ngày 21/5 đưa tin 7 tàu chiến, vốn có thể thành lập một hạm đội tàu tấn công của Hải quân Mỹ, đã tới Philippines theo kế hoạch thăm định kì.
Người phát ngôn Lầu Năm Góc Jeff Davis ngày 20/5 đã bác bỏ đề xuất hợp tác của Nga về việc tiến hành các cuộc không kích chung chống khủng bố ở Syria.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đề xuất với Mỹ và liên quân do Washington đứng đầu về việc hai bên tiến hành các cuộc không kích chung ở Syria.
Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo kế hoạch mở cửa lại một trung tâm radar ở Crimea. Quyết định này là để đáp lại hành động gây căng thẳng từ NATO gần biên giới phía nam và phía tây.
Phát biểu tại Bắc Kinh hôm 19/5, một quan chức cấp cao của Trung Quốc đã cảnh báo rõ ràng rằng: Nước Mỹ không nên khiêu khích Trung Quốc ở Biển Đông mà không mong bị trả thù.
Ngày 19/5, Giám đốc điều hành tập đoàn chế tạo máy bay trực thăng Nga, ông Alexander Mikheev cho biết hãng này bắt đầu chế tạo phiên bản máy bay quân sự đa năng Mi-38 phù hợp với yêu cầu kỹ thuật mà Bộ Quốc phòng Nga đề ra.
Ngày Hạm đội Baltic của Hải quân Nga là lễ kỷ niệm được tổ chức ngày 18/5 hàng năm do Tổng tư lệnh Hải quân Liên bang Nga phê chuẩn từ ngày 19/12/1995.