Triển lãm DIMDEX 2026 tại Doha cho thấy an ninh hàng hải đang chuyển mạnh sang các hệ thống tác chiến kết nối mạng, nền tảng không người lái và chu kỳ ra quyết định rút ngắn trong môi trường nhiều mối đe dọa.
Trong khi Mỹ tăng cường quan hệ với Việt Nam, Trung Quốc đang tham gia cuộc diễn tập tấn công đổ bộ lần thứ ba với Thái Lan.
Nga đã tạo ra ấn tượng lớn trước các quan chức quân đội Mỹ với "sức mạnh và độ chính xác" của các vũ khí mới nhất của mình triển khai tại Syria trong khuôn khổ hoạt động chống khủng bố của lực lượng hàng không – vũ trụ Nga (VKS).
Tiềm lực quốc phòng của Ukraine cần được củng cố sau nhận định của Tổng thống Nga Vladimir Putin về Donbass.
Việt Nam và Nga đang thảo luận về việc đóng thêm chiếc tàu thứ năm và thứ sáu loại “Gepard -3.9” dành cho Hải quân Việt Nam.
Trong đợt phóng thành công đầu tiên từ sân bay vũ trụ “Vostochny”, động cơ RD-191 đã đảm bảo hoạt động của tầng 3 tên lửa đẩy Soyuz-2.1a.
Chính quyền của Tổng thống Barack Obama đã hướng đến việc phong tỏa những thương vụ bán bom chùm cho Saudi Arabia để sử dụng ở Yemen.
Lực lượng không quân Ấn Độ ngày 27/5 đã thử thành công phiên bản tiên tiến của tên lửa hành trình siêu thanh tấn công từ mặt đất BrahMos.
Triều Tiên đe dọa sẽ đáp trả sau khi Hàn Quốc bắn cảnh cáo một tàu tuần tra và một tàu cá của Bình Nhưỡng khi chúng vượt qua hải giới giữa hai miền Triều Tiên ở khu vực Hoàng Hải (còn gọi là NLL).
Ngày 27/5, hãng thông tấn RIA Novosti đưa tin Nga sẽ củng cố cơ sở hạ tầng quân sự và tái vũ trang cho binh lính ở khu vực Viễn Đông.
Tập đoàn hàng không Hongdu của Trung Quốc đã tổ chức ăn mừng “sinh nhật” thứ 65 bằng cách "khoe" chiếc máy bay huấn luyện mới L-15 Falcon được trang bị bom và radar tiên tiến.
Sáng 27/5, một tàu tuần tra và một tàu cá của Triều Tiên đã vượt qua đường ranh giới phía Bắc trên biển Hoàng Hải giữa hai miền Triều Tiên (NLL) và chỉ rời đi khi Hải quân Hàn Quốc bắn cảnh cáo.
Nguồn tin từ cơ quan báo chí thuộc Bộ Quốc phòng Nga cho biết nước này và Trung Quốc đã bắt đầu cuộc tập trận chung chống tên lửa mô phỏng trên máy tính đầu tiên giữa 2 nước.
Hành động máy bay chiến đấu của Trung Quốc chặn "nguy hiểm" một máy bay quân sự Mỹ hôm 17/5 là vi phạm một thỏa thuận hàng không mà hai nước đã ký.
Trước những bước phát triển mạnh mẽ trong chương trình tên lửa của Nga và Trung Quốc, Cơ quan Phòng thủ tên lửa Mỹ (MDA) mới đây đã tái khởi động chương trình phát triển tên lửa thế hệ mới có tên gọi là MOKV - một loại vũ khí tối tân có thể tiêu diệt nhiều tên lửa đạn đạo cùng lúc với duy nhất một thiết bị từ mặt đất.
Máy bay do thám Mỹ bay trên vùng Biển Nhật Bản đã bay ở cự ly gần một cách nguy hiểm máy bay dân sự của Hãng hàng không Thụy Sĩ và Hà Lan.
Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) có gần 3.000 máy bay, lớn hơn bất kỳ nước nào trong khu vực, nhưng vẫn đứng sau Nga và chưa bằng số lẻ của quân đội Mỹ.
Tàu ngầm diesel-điện Kolpino đề án 636.3 (lớp Kilo) là chiếc thứ sáu trong loạt này, sẽ được hạ thủy vào ngày 31/5.
Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời các quan chức nước này ngày 25/5 cho biết đã có nhiều sự cố xảy ra với trang mạng của Không quân Hàn Quốc trong suốt 13 ngày qua do bị tin tặc tấn công.
Tờ “The Economic Times” số ra ngày 24/5 có bài viết với tiêu đề “Dè chừng Trung Quốc, Tổng thống Obama dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam”.
Đại sứ Nga tại NATO Alexander Grushko ngày 24/5 cho biết nước này sẽ có các biện pháp đáp trả việc NATO mở rộng về phía Đông, bên cạnh việc triển khai 3 sư đoàn mới tới các khu vực ở biên giới phía Tây của Nga.