Triển lãm DIMDEX 2026 tại Doha cho thấy an ninh hàng hải đang chuyển mạnh sang các hệ thống tác chiến kết nối mạng, nền tảng không người lái và chu kỳ ra quyết định rút ngắn trong môi trường nhiều mối đe dọa.
Trung Quốc sẵn sàng thiết lập một Vùng Nhận dạng Phòng không (ADIZ) trên Biển Đông, động thái này diễn ra 2 năm sau một tuyên bố tương tự của Bắc Kinh trên Biển Hoa Đông.
Cuộc họp trên diễn ra 1 ngày sau khi Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc thông báo Triều Tiên phóng thử một tên lửa được cho là loại tầm trung mới nhất của nước này và dường như đã thất bại.
Với bề ngoài có lẽ không ấn tượng bằng tiêm kích F-35 hay tàu khu trục lớp Zumwalt, nhưng các quan chức quốc phòng Mỹ khẳng định rằng, súng điện từ (railgun) sẽ thay đổi cách thức chiến đấu của nước này, đồng thời làm thay đổi cán cân quyền lực thế giới.
Ngày 31/5, Tổng thống Romania Klaus Iohannis đã bác bỏ các tuyên bố gần đây của Nga về hệ thống phòng thủ tên lửa châu Âu đặt tại Deveselu, miền Nam Romania.
Nga đã bàn giao 2 trực thăng tấn công MI-28NE đầu tiên trong tổng số 42 máy bay loại này cho Algeria theo một hợp đồng song phương được ký năm 2013.
Ngày 31/5, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho biết năm 2016, các nước châu Âu thuộc khối quân sự này lần đầu tiên sau nhiều năm đã tăng chi tiêu quốc phòng.
Việc Mỹ tuyên bố dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí kéo dài nhiều thập niên đối với Việt Nam khiến một số người cho rằng Việt Nam sẽ nhập khẩu vũ khí từ Mỹ thay vì Nga như trước đây.
7 chỉ huy cao cấp của tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS), bao gồm “giám đốc an ninh và tình báo”, đã bỏ mạng trong cuộc không kích của chính phủ Iraq.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 30/5 cho biết đã phát hiện các dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đang chuẩn bị phóng tên lửa đạn đạo.
Nga sẽ chi khoảng 1,1 nghìn tỷ ruble (16,7 tỷ USD) cho lĩnh vực sản xuất quân sự giai đoạn 2016-2020.
Nhật Bản ngày 30/5 đã đặt quân đội vào tình trạng báo động trước khả năng Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo.
Thổ Nhĩ Kỳ đã đề xuất tham gia vào lực lượng chung với Mỹ trong chiến dịch chống nhóm khủng bố IS tại Syria nếu lực lượng này không bao gồm người Kurd.
Chiều 30/5, tàu HMAS Anzac thuộc Hải quân Hoàng gia Australia cùng 215 sĩ quan và thủy thủ đã cập cảng Thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam.
Hai tàu Hải quân Ấn Độ là INS SATPURA và INS KIRCH ngày 30/5 đã cập Cảng Cam Ranh, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Việt Nam kéo dài 5 ngày.
Nếu thực sự có kế hoạch đưa tàu ngầm hạt nhân tuần tra Thái Bình Dương, Trung Quốc nhắm tới mục đích gì?
Một nguồn tin quân sự Nga vừa tiết lộ với truyền thông địa phương rằng Moskva đang phát triển chiếc máy bay không người lái cảm tử phát nổ khi gặp mục tiêu.
Trung Quốc dự kiến điều động các tàu ngầm hạt nhân để tuần tra Thái Bình Dương năm nay.
Moskva đang muốn tái tạo hệ thống phóng tên lửa đạn đạo chiến lược đường sắt Barguzin, phòng thủ trước hệ thống NMD của quân đội Mỹ.
Quân đội mạnh nhất thế giới hiện nay là Mỹ, tiếp theo là Nga, Trung Quốc, Ấn Độ và Anh. Đặc biệt, kể từ năm 1945 đến nay, lực lượng vũ trang của Mỹ luôn đứng số một thế giới.
Mỹ và Nga đã thảo luận về đề xuất của Moskva tiến hành các chiến dịch chung chống những nhóm phiến quân ở Syria không tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn ở quốc gia Trung Đông này.