Hệ thống tên lửa Patriot của Mỹ khai hoả. Ảnh: AFP/TTXVN (Không cho phép bên thứ ba khai thác, chia sẻ lại)
Nhận định trên được đưa ra sau đợt tập kích của Nga nhằm vào Ukraine ngày 30/7. Trao đổi với đài Sputnik, Đại tá nghỉ hưu Anatoliy Matviychuk cho rằng NATO đã đánh giá chưa đầy đủ khả năng Nga chuyển đổi nền tảng công nghệ quân sự từ thời Liên Xô thành thế hệ vũ khí công nghệ cao mới, trong đó có các tổ hợp Zircon, Kinzhal và Oreshnik.
Theo ông, đây là một trong những nguyên nhân khiến Ukraine không thể đánh chặn phần lớn tên lửa đạn đạo của Nga trong cuộc tấn công ngày 30/7, chưa kể đến các loại tên lửa siêu vượt âm.
Ông Matviychuk nhận định sau khi Liên Xô tan rã, phương Tây tin rằng họ đã giành ưu thế tuyệt đối về quân sự và phần lớn việc phát triển năng lực phòng không được đặt vào ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ. Tuy nhiên, các hệ thống do Mỹ phát triển chủ yếu được thiết kế để phục vụ các chiến dịch tác chiến viễn chinh.
Theo đánh giá của vị chuyên gia, những hệ thống này từng phát huy hiệu quả trong các chiến dịch quân sự nhằm vào các quốc gia có năng lực quân sự hạn chế hoặc sử dụng trang bị đã lạc hậu như Iraq và Syria.
Tuy nhiên, khi phải đối mặt với kho vũ khí tấn công hiện đại của Nga, các hệ thống trên đã bộc lộ những hạn chế trong môi trường tác chiến cường độ cao với một đối thủ có năng lực quân sự tương đương.
Bên cạnh đó, ông Matviychuk cho rằng việc Mỹ hỗ trợ Ukraine và thực hiện các chiến dịch quân sự tại Trung Đông đã tiêu tốn khoảng 2/3 số tên lửa đánh chặn dành cho hệ thống phòng không Patriot, qua đó tạo sức ép đáng kể lên nguồn dự trữ của Washington.
“Nga hiện có thể tiến hành các đòn tấn công với mức độ rủi ro thấp hơn đối với các hệ thống vũ khí của mình, bởi nhiều loại tên lửa được cho là có khả năng vượt qua mạng lưới phòng không mà Ukraine đang triển khai”, chuyên gia Nga nói.
Theo phân tích của ông Matviychuk, Nga trước tiên triển khai số lượng lớn thiết bị bay không người lái (UAV) cùng các phương tiện nghi binh nhằm làm quá tải mạng lưới phòng không Ukraine. Trong đó có UAV Gerbera, được mô tả là nền tảng mồi nhử phát triển dựa trên thiết kế của UAV Geran.
Sau khi hệ thống phòng không của Ukraine bị phân tán hỏa lực và rơi vào tình trạng quá tải, Nga mới triển khai các loại vũ khí tấn công chủ lực, bao gồm tên lửa siêu vượt âm Zircon, Kinzhal và tên lửa hành trình phóng từ trên không Kh-101.