NATO và các đối tác Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tăng cường hợp tác quốc phòng

Ngày 7/7, bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), NATO và một số đối tác của liên minh tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương nhất trí tăng cường hợp tác trong ngành công nghiệp quốc phòng và an ninh mạng. 
Chú thích ảnh
Trụ sở NATO tại Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tham dự cuộc họp có Tổng thư ký NATO Mark Rutte, cùng các lãnh đạo và quan chức cấp cao thuộc nhóm 4 đối tác ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (IP4) gồm: Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi và Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi của Nhật Bản, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, Bộ trưởng Công nghiệp Quốc phòng Australia Pat Conroy và Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand Chris Penk. 

Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Tổng thư ký Rutte và đại diện các quốc gia Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đã có các cuộc trao đổi quan điểm thẳng thắn về tình hình quốc tế, trong đó có xung đột Nga-Ukraine, vấn đề Triều Tiên và diễn biến tại Iran. Ngoại trưởng Motegi nhấn mạnh an ninh tại khu vực châu Âu - Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là vấn đề không thể tách rời. Ông Motegi nhận định quan hệ vững chắc giữa NATO và các đối tác Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương sẽ đóng góp vào hòa bình, ổn định toàn cầu, đồng thời bày tỏ ý định làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác với NATO cũng như củng cố các liên kết chiến lược.

Về phần mình, Tổng thư ký NATO Rutte gửi lời cảm ơn tới 4 quốc gia đối tác đã hỗ trợ cho Ukraine. Trước đó, ngày 6/7, phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Rutte cho biết đã trao đổi thông điệp với Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi sau khi Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc phóng thử thành công một tên lửa chiến lược từ tàu ngầm. Ông đồng thời nhấn mạnh NATO và các đối tác Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương cần hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong tình hình hiện nay.

Cũng bên lề hội nghị, Tổng thống Lee Jae Myung và Tổng thư ký NATO Rutte có cuộc hội đàm song phương, trong đó hai bên nhất trí khởi động các cuộc đàm phán thỏa thuận khung về mua sắm quốc phòng. Động thái này được kỳ vọng sẽ mở đường cho quốc gia Đông Bắc Á này gia nhập thị trường mua sắm quốc phòng của liên minh.

Theo Cố vấn An ninh quốc gia Hàn Quốc Wi Sung Lac, nếu đạt được, thỏa thuận sẽ thiết lập nền tảng thể chế để các doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp cận thị trường mua sắm quốc phòng chung trị giá khoảng 15.000 tỷ won (9,9 tỷ USD) của NATO. Thị trường quốc phòng của NATO hiện có quy mô lớn nhất thế giới.

Nhân chuyến tham dự hội nghị của Tổng thống Lee Jae Myung, phía Hàn Quốc cũng cam kết cấp gói viện trợ trị giá 100 triệu USD cho Ukraine, đồng thời khẳng định sẽ đóng góp vào nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm khôi phục hòa bình tại quốc gia Đông Âu này. Một quan chức Phủ Tổng thống lưu ý gói viện trợ trên sẽ không bao gồm việc cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine, mà sẽ được phân bổ cho các lĩnh vực khác.

Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra trong 2 ngày 7 và 8/7, với sự tham dự của lãnh đạo 32 nước thành viên cùng các đối tác.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.