Lực lượng Houthi ở Sanaa, Yemen. Ảnh: THX/TTXVN phát
Trong tuyên bố đưa ra hôm 27/7, Bộ Quốc phòng Saudi Arabia cho biết trong vài giờ qua, lực lượng phòng không của nước này đã đánh chặn "một số thiết bị bay không người lái (UAV)", đồng thời khẳng định Riyadh bảo lưu quyền đáp trả các nhóm vũ trang thân Iran hoạt động tại Iraq.
Theo Bộ Quốc phòng Saudi Arabia, các thiết bị bay không người lái này được phóng bởi các nhóm vũ trang tại Iraq có quan hệ với Iran, tìm cách tấn công các cơ sở dầu mỏ tại khu vực miền Đông Saudi Arabia.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Saudi Arabia, Thiếu tướng Turki Al-Maliki, tuyên bố: "Các hành động khủng bố này được phát động từ lãnh thổ Iraq và do các lực lượng dân quân khủng bố thân Iran tiến hành”.
Ông Al-Maliki nhấn mạnh thêm rằng Saudi Arabia có "quyền hợp pháp để tự vệ, bảo vệ các năng lực của mình, đồng thời bảo lưu quyền đáp trả vào thời điểm và địa điểm thích hợp”.
Trong khi đó, lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố họ đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở dầu khí của Saudi Aramco tại Saudi Arabia, đánh dấu một bước leo thang mới trong căng thẳng giữa hai bên.
Ngày 27/7, người phát ngôn quân sự của Houthi, ông Yahya Saree, cho biết lực lượng này đã sử dụng thiết bị bay không người lái thực hiện các đòn tấn công nhằm vào một số địa điểm mà họ mô tả là "nhạy cảm", liên quan đến hệ thống cung ứng và vận chuyển dầu thô từ miền Đông Saudi Arabia tới thành phố cảng Yanbu bên bờ Biển Đỏ.
Theo ông Saree, cuộc tấn công được tiến hành nhằm đáp trả điều mà ông mô tả là các hoạt động xâm nhập không phận Yemen bằng thiết bị bay không người lái của Saudi Arabia.
Ông Saree tuyên bố: "Chúng tôi đã sử dụng UAV tấn công một số địa điểm và đầu mối nhạy cảm liên quan đến việc cung ứng và vận chuyển dầu thô từ miền Đông Saudi Arabia tới Yanbu".
Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao trong chính quyền Houthi ở Yemen, ông Abdulwahid Abu Ras tuyên bố rằng bất kỳ sự leo thang quân sự nào nhằm vào lực lượng Houthi sẽ phải trả giá rất đắt và có thể đẩy nền kinh tế Saudi Arabia đến bờ vực sụp đổ.
Trong một phát biểu được hãng thông tấn Tasnim của Iran đăng tải, ông Abu Ras cho biết: "Phương châm 'phong tỏa đáp trả phong tỏa' vẫn đang được duy trì và đã chứng minh hiệu quả. Bất kỳ sự leo thang nào tiếp theo sẽ là chiếc đinh cuối cùng đóng lên cỗ quan tài của nền kinh tế Saudi Arabia”.
Về phần mình, ông Mohammed Al-Farah, thành viên Ban Chính trị Houthi cho rằng "Vấn đề là Saudi Arabia không có thiện chí thực sự trong việc chấm dứt gây sức ép đối với người dân Yemen. Yemen sẽ tiếp tục hành động theo phương châm 'leo thang đáp trả leo thang' và 'phong tỏa đáp trả phong tỏa'. Giờ đây, quyết định nằm trong tay Saudi Arabia”.
Ông Al-Nuami cũng khẳng định lực lượng Houthi đã chuẩn bị đầy đủ để đáp trả mọi hành động leo thang của Saudi Arabia, dù được tiến hành trực tiếp hay thông qua các lực lượng đồng minh bên trong Yemen.
Theo Tasnim, các nguồn tin từ Yemen cảnh báo rằng cơ sở hạ tầng dầu mỏ trọng yếu của Saudi Arabia sẽ không còn nằm ngoài danh sách mục tiêu nếu Riyadh tiếp tục chiến dịch quân sự và duy trì lệnh phong tỏa.
Các nguồn tin Yemen nói trên còn cho rằng các biện pháp nhằm vào hoạt động hàng hải có liên quan đến Saudi Arabia sẽ không chỉ giới hạn ở Biển Đỏ, mà còn được mở rộng sang Biển Arab và thậm chí Ấn Độ Dương.