Triển lãm DIMDEX 2026 tại Doha cho thấy an ninh hàng hải đang chuyển mạnh sang các hệ thống tác chiến kết nối mạng, nền tảng không người lái và chu kỳ ra quyết định rút ngắn trong môi trường nhiều mối đe dọa.
Hệ thống phòng thủ tên lửa tốt nhất hiện nay sẽ chỉ vô tác dụng khi chạm trán “sát thủ” Sarmat, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) mới nhất của Nga.
Hãng thông tấn Tasnim ngày 9/5 dẫn lời một quan chức quân đội Iran cho biết nước này đã thử thành công tên lửa đạn đạo tầm trung hai tuần trước đây.
3 tàu Hải cảnh Trung Quốc được trang bị súng đã đi vào lãnh hải Nhật Bản quanh quần đảo Senkaku.
Một tàu Nga mang tên "KIL-158" bị bắt gặp chở theo 2 xe tăng trên khoang khi tàu ngang qua eo biển Bosphorus.
Mỹ có nguy cơ sẽ sớm mất đi căn cứ quân sự lớn ở nước ngoài trên đảo thuê Diego Garcia do hợp đồng thuê hết hạn vào tháng 12/2016.
Không quân Thổ Nhĩ Kỳ ngày 8/5 đã tấn công một loạt mục tiêu của đảng Công nhân người Kurd (PKK) ở khu vực miền Bắc Iraq.
Các máy bay chiến đấu của Syria đã tấn công lực lượng phiến quân Hồi giáo gần thành phố miền Bắc Aleppo trong nỗ lực của chính phủ nhằm tìm cách đẩy lùi bước tiến lớn của lực lượng này.
Bỉ là quốc gia châu Âu xuất khẩu nhiều nhất vũ khí sang Trung Đông và đứng thứ hai về xuất khẩu đạn dược sang khu vực này.
Không quân Mỹ đang lên kế hoạch triển khai phi đội máy bay tiêm kích và không người lái sử dụng vũ khí laser hiện đại trong thập niên tới.
Sau khi mua 24 chiếc Su-27/30 của Nga, Indonesia tiếp tục mua thêm 8 chiếc máy bay chiến đấu đa năng Su-35 để tăng cường khả năng phòng thủ trong bối cảnh tranh chấp Biển Đông ngày một nóng.
Bộ Quốc phòng Belarus ngày 5/5 thông báo Trung đoàn tên lửa phòng không số 377 đóng tại quân khu Polotsk đã tiến hành triển khai một khẩu đội trong hệ thống tên lửa phòng không S-300 do Nga cung cấp.
Kênh truyền hình CNN của Mỹ ngày 6/5 đưa tin về một số nhận định cho rằng các tàu ngầm mới của Nga đang thách thức sự thống trị của hạm đội tàu ngầm Mỹ.
Nếu Nga hợp nhất hệ thống phòng không S-500 sắp được đưa vào trang bị cùng với các tổ hợp vũ trang, không phận nước Nga sẽ hầu như trở nên bất khả xâm phạm.
Ngày 5/5, Chính phủ Australia đã ký hợp đồng với công ty đóng tàu Austal đóng mới 21 tàu tuần tra, trị giá 208,8 triệu USD nhằm tăng thêm sức mạnh cho lực lượng hải quân của nước này.
Tân Tổng Tư lệnh Lực lượng vũ trang hợp nhất của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại châu Âu, Tướng Mỹ Curtis Scaparotti ngày 4/5 đã kêu gọi các thành viên liên minh này luôn sẵn sàng đối phó với mối đe dọa từ Nga và những kẻ khủng bố.
Các binh sĩ Cận vệ Nga sẽ được trang bị bằng tiểu liên hiện đại Kalashnikov AK-74M.
Nga sẽ bổ sung thêm 3 sư đoàn quân đội để chống lại sức mạnh ngày càng gia tăng của NATO.
Ấn Độ đã giành được hợp đồng tiếp nhận các hệ thống radar điều khiển hỏa lực (FCR) cho máy bay trực thăng tấn công hiện đại AH-64E Apache.
Ngày 3/5, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã chỉ trích Nga gây hấn ở châu Âu, đồng thời cho rằng Moskva “đang tụt hậu theo thời gian” bằng những hành động hiếu chiến, buộc Mỹ phải tăng cường quân sự tại đường biên giới phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Giới chức quân sự Mỹ ngày 3/5 cho biết Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đầu tuần này sẽ đón chào Tư lệnh Tối cao mới, Tướng Lục quân 4 sao của Mỹ Curtis M. Scaparrotti, người được Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter đánh giá là “một chiến binh ngoại giao, một vị tướng lão luyện”.