Saudi Arabia đang bàn thảo với Somalia, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ về hai thỏa thuận quốc phòng mới. Nếu các kế hoạch này được hiện thực hóa, cán cân quyền lực trong khu vực Trung Đông sẽ thay đổi ra sao?
Theo trang web 38 North (38 độ Bắc) chuyên theo dõi tình hình Triều Tiên, hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy một tàu ngầm bí mật có khả năng phóng các tên lửa đạn đạo tại xưởng đóng tàu Sinpo của Triều Tiên.
Ngày 5/1, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết binh sĩ nước này đã bắt đầu được triển khai tới Libya, sau khi Quốc hội nước này đã nhất trí cho một động thái như vậy hồi tuần trước.
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, ít nhất 28 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong một vụ không kích nhằm vào một trường quân sự tại thủ đô Tripoli của Libya, hiện do Chính phủ Đoàn kết dân tộc (GNA) kiểm soát ngày 4/1.
Ngày 4/1, hãng tin AFP (Pháp) cho biết Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã chính thức thông báo tạm dừng thực hiện sứ mệnh huấn luyện tại Iraq sau vụ không khích của Mỹ vào sân bay quốc tế Baghdad khiến tướng lĩnh cấp cao của Iran thiệt mạng.
Các quan chức Mỹ giấu tên ngày 3/1 cho biết, Mỹ đang triển khai bổ sung tới Trung Đông gần 3.000 binh sĩ từ Sư đoàn không vận 82 như một biện pháp đề phòng trong bối cảnh các mối đe dọa ngày càng gia tăng đối với các lực lượng Mỹ tại khu vực.
Sau khi Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ ngày 2/1 thông qua dự luật cho phép triển khai quân đội tới Libya nhằm hỗ trợ chính phủ được Liên hợp quốc hậu thuẫn ở Tripoli, Hội đồng nhà nước cấp cao Libya, trụ sở tại Tripoli, đã bày tỏ hoan nghênh.
Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) có kế hoạch can thiệp nhằm hạn chế sức mạnh của loại tên lửa phòng không trước khi bán ra nước ngoài.
Ngày 2/1, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, nước này và Mỹ sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tập trận chung với sự điều chỉnh cách thức để hỗ trợ các nỗ lực phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.
Cơ quan Chỉ đạo các Dự án Nghiên cứu Quốc phòng (DARPA) của Lầu Năm Góc (Mỹ) muốn thiết kế một chiến hạm hoàn toàn tự động không cần bất cứ thủy thủ nào.
Theo hãng tin Anh Reuters, ngày 2/1, một trực thăng quân sự của Đài Loan (Trung Quốc) đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống một địa điểm ở phía Bắc do gặp sự cố. Vào thời điểm đó, trên trực thăng có khoảng 13 người, trong đó có quan chức quân sự cấp cao.
Trong bối cảnh châu Âu đang phải vật lộn với những trở ngại tài chính và chính trị ảnh hưởng đến những nỗ lực chính sách quốc phòng chung, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đối mặt với những rạn nứt nội bộ và một Trung Quốc và Nga ngày càng quyết đoán hơn.
Máy bay chiến đấu MiG-35 phiên bản xuất khẩu sẽ có thiết kế hay đổi so với các loại MiG-35 thông thường và được nâng cấp hệ thống thiết bị radar.
Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, ngày 30/12, Công ty Hàng không vũ trụ quốc gia Indonesia (Dirgantara Indonesia) đã giới thiệu mẫu của máy bay không người lái tầm trung lưỡng dụng (MALE UAV) phục vụ cho cả mục đích dân sự và quân sự.
Ngày 30/12, Taliban đã bác bỏ thông tin trên truyền thông cho rằng lực lượng này đã đồng ý ngừng bắn tạm thời tại Afghanistan.
Giới chức Mỹ ngày 29/12 cho biết quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích tại Iraq và Syria, nhằm vào nhóm vũ trang Kata'ib Hezbollah (KH) được Iran hậu thuẫn, để đáp trả vụ tấn công rocket vào một căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq.
Xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata của Nga sẽ trở thành xe tăng đầu tiên trên thế giới được trang bị bồn cầu có thể xả.
Ngày 29/12, 4 quả rocket đã được bắn vào một căn cứ nơi binh sĩ Mỹ đồn trú gần thủ đô Baghdad của Iraq, ngay sau khi Washington tiến hành không kích nhằm vào một lực lượng được Iran hậu thuẫn.
Ít nhất 17 người thuộc lực lượng dân quân địa phương ủng hộ chính phủ đã thiệt mạng và 4 người bị thương trong một cuộc đụng độ với phiến quân Taliban tại tỉnh Takhar, miền Bắc Afghanistan, đêm 28/12.
Quả bom được xác định là loại bom phá MK82, 500 Bảng anh (LBS), nặng khoảng 230 kg, dài hơn 1,5 m, đường kính khoảng 30 cm, còn sót lại sau chiến tranh chống Mỹ, vừa được người dân phát hiện tại tỉnh Quảng Ninh.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, trong cuộc trả lời phỏng vấn trên báo “Sao đỏ” của Nga, Thứ trưởng Quốc phòng nước này Alexei Krivoruchko cho biết tốc độ tối đa các tổ hợp tên lửa siêu âm Kinzhal và Zircon của Nga dự kiến sẽ tăng lên, đạt hơn 10 Mach (12.250 km/giờ).