Saudi Arabia đang bàn thảo với Somalia, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ về hai thỏa thuận quốc phòng mới. Nếu các kế hoạch này được hiện thực hóa, cán cân quyền lực trong khu vực Trung Đông sẽ thay đổi ra sao?
Ngày 24/12, người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Ibrahim Kalin cho biết quốc hội nước này đang soạn thảo một dự luật cho phép Thổ Nhĩ Kỳ triển khai quân tới Libya.
Lầu Năm Góc đang cân nhắc kế hoạch cắt giảm hoặc rút quân hoàn toàn khỏi Tây Phi.
Với kết quả thử nghiệm “chưa từng có tiền lệ” đối với hệ thống thông minh trang bị trên chiến đấu cơ F-16C, Không quân Mỹ (USAF) có thể sớm cắt giảm chi phí hoạt động trong lĩnh vực phòng thủ tên lửa hành trình (CMD).
Ngày 24/12, phát biểu tại cuộc họp mở rộng Hội đồng quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng LB Nga diễn ra ở Moskva, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga sẵn sàng hợp tác về các thỏa thuận kiểm soát vũ khí mới, nhưng trong thời gian ấy vẫn sẽ tiếp tục tăng cường các lực lượng hạt nhân.
Vào đúng ngày Giáng sinh năm nay, Nga sẽ hạ thuỷ Novosibirsk, tàu ngầm nguy hiểm nhất từ trước đến nay thuộc lớp tàu ngầm tấn công hạt nhân thế hệ mới Yasen-M.
Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START), hiệp ước lớn cuối cùng nhằm cắt giảm kho vũ khí hạt nhân của Mỹ và Nga, sẽ hết hạn vào đầu năm 2021. Vì vậy, năm 2020 sẽ là năm đóng vai trò nòng cốt đối với các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí giữa Washington và Moskva.
Buổi thử nghiệm tên lửa đất đối không mới nhất của Ấn Độ đã được ghi hình tại Bờ Đông nước này, chỉ ít ngày sau khi quân đội phóng thử hàng loạt tên lửa khác.
Quân đội Bỉ quyết định chi tới 31 triệu euro để nâng cấp đội xe thiết giáp chở quân Pandur APC, nhưng một vấn đề hy hữu nảy sinh đó là 85% binh sĩ không thể sử dụng phương tiện này vì… quá cao.
Trong Đạo luật Chi tiêu quốc phòng tài khóa 2020 (NDAA), Mỹ sẽ dành khoản viện trợ quân sự trị giá 300 triệu USD cho Ukraine.
Lực lượng hàng không vũ trụ Nga (VKS) đang tiến hành cuộc cải tổ lớn, với hy vọng sớm đón nhận máy bay ném bom cận âm thế hệ thứ 5 và trong 20 năm tới sẽ chế tạo máy bay ném bom tầm xa không người lái thế hệ 6.
Chiều 23/12, tại Lữ đoàn Hóa học 86, Binh chủng Hóa học (Bộ Quốc phòng) tổ chức diễn tập thực binh ứng phó sự cố hóa chất độc hại, phóng xạ hạt nhân năm 2019.
Từ năm 2022, mỗi năm, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hạ thủy một tàu ngầm và nước này sẽ có một hạm đội gồm 6 tàu ngầm sau 8 năm nữa.
Được gọi là “thuốc thông minh” hay thuốc “vô giới hạn”, viên Modafinil là một chất kích thích có thể biến các sinh viên đại học bị thiếu ngủ hay các giáo sư trẻ làm việc quá sức lúc nào cũng tỉnh táo, khỏe mạnh.
Ngày 22/12, Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết các lực lượng chính phủ Syria đã giành lại kiểm soát hàng chục làng mạc và thị trấn tại tỉnh Idlib, Tây Bắc nước này, sau nhiều ngày giao tranh ác liệt với quân nổi dậy.
Theo hãng tin Kyodo, ngày 22/12, giới chức Nhật Bản cho biết chính phủ nước này đã quyết định gia hạn thời gian xây dựng một cơ sở để di dời căn cứ không quân của Mỹ tại tỉnh Okinawa lên khoảng 10 năm so với kế hoạch ban đầu là 5 năm.
Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ ngày 21/12 đã thông qua thỏa thuận hợp tác an ninh và quân sự với Chính phủ Đoàn kết Dân tộc Libya (GNA) được LHQ ủng hộ sau khi hai bên cũng vừa ký kết một thỏa thuận về phân định quyền tài phán trên biển giữa hai nước, văn kiện vốn đang vấp phải sự phản đối của nhiều nước.
Chiều 21/12, tại Vùng 4 Hải quân (Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức Lễ thay, thu quân, tiễn tàu và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ, nhân dân và tăng, sư trên các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Vùng 4 Hải quân, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa.
Ảnh chụp vệ tinh mới đây tại thao trường Tonopah của Không quân Mỹ ở Nevada đã hé lộ về sự hiện diện của một nhóm tàu bay chưa xác định xếp hàng dài trên đường băng.
Lực lượng Hải quân Ấn Độ ngày 19/12 vừa công bố đoạn video ghi lại những hình ảnh tập trận chung qui mô lớn giữa hai nước Ấn Độ và Nga trên Biển Arab.
Tối 19/12, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (1989-2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (1944-2019).