Saudi Arabia đang bàn thảo với Somalia, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ về hai thỏa thuận quốc phòng mới. Nếu các kế hoạch này được hiện thực hóa, cán cân quyền lực trong khu vực Trung Đông sẽ thay đổi ra sao?
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, ngày 28/12, người phát ngôn của Quân đội miền Đông Libya (LNA) Ahmed al-Mismari cho biết LNA đang chuẩn bị để thực hiện các vụ tấn công nhằm vào các địa điểm xung quanh Tripoli, tạo điều kiện thuận lợi để tiến sâu hơn vào khu vực thủ đô.
Trong ngày thứ 2 của cuộc tập trận hải quân chung, các hạm đội của Nga, Trung Quốc và Iran ngày 28/12 đã rời cảng Chabahar của Iran và di chuyển lên phía Bắc của Ấn Độ Dương và Biển Oman để tiến hành đợt đầu tiên của cuộc tập trận kéo dài 4 ngày.
Việc Nga đưa đầu đạn siêu vượt âm Avangard vào trực chiến đồng nghĩa rằng các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ tại châu Âu hiện đã lỗi thời. Và Washington có thể phải đầu tư vô số tiền để đuổi kịp Moskva.
Hải quân Pakistan vừa tập trận bắn đạn thật tại vùng phía Bắc Ấn Độ Dương nhằm chứng tỏ độ sẵn sàng chiến đấu cũng như thử nghiệm nhiều loại tên lửa.
Ngày 28/12, phiến quân Taliban đã tấn công một căn cứ quân sự ở tỉnh Helmand, miền Nam Afghanistan, khiến 10 binh sỹ thiệt mạng.
Giới chuyên gia nhận định tranh cãi giữa Moskva và Ankara liên quan đến chính sách Libya có thể gia tăng sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan quyết định điều binh sĩ tới Libya theo yêu cầu của Chính phủ Đoàn kết Dân tộc Libya (GNA).
Giám đốc bộ phận truyền thông thuộc Phủ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ngày 27/12 cho biết, Chính phủ Đoàn kết Dân tộc Libya (GNA) được Liên hợp quốc (LHQ) công nhận đã yêu cầu Ankara hỗ trợ quân sự.
Tối 27/12, Trung Quốc đã phóng tên lửa Trường Chinh-5 thứ 3, loại tên lửa đẩy lớn nhất của nước này.
Từ tháng 1 đến tháng 12/2019, kim ngạch xuất khẩu vũ khí của Đức đạt mức cao kỷ lục 7,95 tỷ euro (8,8 tỷ USD), tăng 65% so với năm 2018.
Quân đội Nga đã chính thức đưa tên lửa liên lục địa chiến lược siêu âm Avangard vào trực chiến.
Ngày 27/12, Nga, Trung Quốc và Iran đã bắt đầu tiến hành các cuộc tập trận hải quân chung tại Ấn Độ Dương và Vịnh Oman.
Hàn Quốc đã tiến hành tập trận quân sự tại quần đảo Dokdo, mà phía Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Takeshima, ở ngoài khơi bờ biển phía Đông Hàn Quốc. Đây là cuộc tập trận đầu tiên tại khu vực này trong 4 tháng qua trong bối cảnh Seoul đang nỗ lực để khôi phục mối quan hệ với Nhật Bản.
Ngày 26/12, Kênh 12 của Israel dẫn lời lực lượng an ninh nước này cho biết họ đang chuẩn bị triển khai hệ thống laser mới tại Dải Gaza và dọc biên giới phía Bắc tiếp giáp với Liban.
Hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA) ngày 26/12 đưa tin, các lực lượng Chính phủ Syria đã tiến về khu vực ngoại ô phía Đông Nam tỉnh Idlib và giải phóng một số ngôi làng chiến lược khỏi tầm kiểm soát các phần tử phiến quân.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 26/12 cho biết nước này sẽ chấp nhận đề nghị của Libya đưa quân đội đến nước này để hỗ trợ Chính phủ Đoàn kết dân tộc (GNA) được quốc tế công nhận ở Tripoli.
Quân đội Israel cho biết, trong đêm 25/12, các máy bay chiến đấu của nước này đã tiến hành không kích các mục tiêu thuộc phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza nhằm đáp trả vụ bắn rocket từ vùng lãnh thổ này.
Ngày 25/12, Nga đã tổ chức lễ hạ thủy tàu ngầm hạt nhân tối tân Yasen-M tại xưởng đóng tàu Sevmash thuộc thành phố Severodvinsk, phía Tây Bắc.
Chính quyền Iran thông báo các lực lượng vũ trang nước này sẽ tiến hành tập trận chung hải quân với Nga và Trung Quốc tại khu vực phía Bắc Ấn Độ Dương trong 4 ngày từ ngày 28/12 tới.
Ngày 25/12, giới chức Afghanistan cho biết phiến quân Taliban đã bắt cóc 27 nhà hoạt động vì hòa bình tại tỉnh Farah, miền Tây nước này.
Các phi công Nga đã trình diễn một vài kỹ năng điêu luyện và chính xác khi hai máy bay quân sự thực hiện tiếp liệu trên không trong một cuộc huấn luyện quân sự.