Những máy bay chiến đấu F-35 mà Mỹ bán cho Saudi Arabia sẽ bị giới hạn về tính năng tân tiến.
Câu tục ngữ xưa “Rác của người này là kim cương của người khác” đã được hồi sinh đầy ngoạn mục trong Chiến dịch Sư tử Trỗi dậy, khi một chiếc tiêm kích F-15 từng bị loại biên của Mỹ – được Israel đặt biệt danh là “Người Thép” - bất ngờ trở thành một trong những máy bay đầu tiên tấn công các cơ sở hạt nhân và tên lửa của Iran.
Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey vừa tiết lộ kế hoạch triển khai các thiết bị bay không người lái (UAV) do nước này sản xuất nhằm tạo một "bức tường UAV" bảo vệ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cho biết Nhà Trắng đang xem xét khả năng cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk cho Ukraine.
Để ngăn chặn các cuộc xâm nhập từ Liên bang Nga, NATO lên kế hoạch xây dựng “Bức tường chống thiết bị bay không người lái” lịch sử với thiết bị đánh chặn do Ukraine sản xuất.
Chương trình Replicator được kỳ vọng tạo ra hàng nghìn UAV thông minh, giá rẻ nhưng lại hứng chịu nhiều thất bại. Sự xuất hiện của DAWG mở ra hy vọng mới cho chiến lược AI quân sự Mỹ.
Ngày 27/9, các biên đội tàu của Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã cập cảng, kết thúc đợt kiểm tra bắn đạn thật bài 5a, 5b, bắn chiến đấu cho một biên đội, sử dụng các loại súng, pháo có trong biên chế tiêu diệt mục tiêu trên không, trên biển ban ngày và ban đêm.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga - bà Maria Zakharova cáo buộc Ukraine đang lên kế hoạch cho một chiến dịch “cờ giả” ở Romania hoặc Ba Lan, và điều có thể dẫn tới nguy cơ bùng phát Chiến tranh Thế giới thứ ba.
Hungary đã chính thức lên tiếng về cáo buộc của Tổng thống Volodymyr Zelensky rằng thiết bị bay không người lái (UAV) của nước này xâm phạm không phận Ukraine.
Ngày 26/9, Ấn Độ đã chính thức cho “nghỉ hưu” phi đội MiG-21 cuối cùng, khép lại hơn 6 thập kỷ sử dụng loại máy bay tiêm kích từ thời Liên Xô này. Động thái này phản ánh nhu cầu của không quân Ấn Độ trong việc mở rộng và hiện đại hóa phi đội để đối phó với tình hình địa chính trị quốc tế và khu vực nhiều biến động hiện nay.
Theo Tổng thống Hàn Quốc, Bình Nhưỡng đang ở "giai đoạn cuối" của việc phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mang theo đầu đạn hạt nhân có khả năng đánh tới Mỹ.
Hàng trăm tướng lĩnh và đô đốc Mỹ trên toàn cầu đã được triệu tập về căn cứ quân sự ở bang Virginia để họp với Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth vào ngày 30/9, song lý do của cuộc họp vẫn chưa được công khai.
UAV Ukraine đã tấn công Nhà máy Điện hạt nhân Kursk II trong lúc người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế ca ngợi những thành tựu công nghệ hạt nhân của Liên bang Nga trong chuyến thăm Moskva.
Ấn Độ đã hoàn tất thỏa thuận trị giá 623,7 tỷ rupee (7,03 tỷ USD) để mua chiến đấu cơ sản xuất trong nước, sau khi tạm biệt những chiếc tiêm kích MIG-21 cuối cùng trong phiên chế.
Trong bối cảnh thiết bị bay không người lái (UAV) và hệ thống bay không người lái (UAS) đang trở thành yếu tố cốt lõi của chiến trường hiện đại, Israel đang tăng tốc đầu tư vào lĩnh vực này thông qua một trung tâm công nghệ mới tại thành phố Yeruham, miền Nam đất nước.
Hải quân Mỹ và Liban vừa tổ chức tập trận chung trên Địa Trung Hải. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cơ quan giám sát các hoạt động quân sự của Mỹ tại Trung Đông, thông báo cuộc diễn tập có sự tham gia của tàu khu trục USS Mitscher và 2 tàu của Hải quân Liban.
Các thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công các trạm phân phối khí đốt quan trọng ở khu vực Luhansk, nhắm vào các cơ sở tại Shchastia, Sievierodonetsk và Novopskov.
Các nhà ngoại giao châu Âu đã cảnh báo các quan chức Liên bang Nga rằng NATO sẵn sàng đáp trả các vụ xâm phạm không phận tiếp theo bằng vũ lực, bao gồm cả việc bắn hạ máy bay của Moskva (Moscow).
Một số quốc gia đã bắt tay vào chế tạo các bản sao của thiết bị bay không người lái Shahed do Iran sản xuất. Shahed vốn không đắt đỏ, hoạt động hiệu quả và chính xác.
Theo hãng tin Yonhap, Lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc (USFK) đã được trang bị hệ thống phòng không Khả năng bảo vệ chống lại hỏa lực gián tiếp (IFPC) có thể ngăn chặn tên lửa hành trình và thiết bị bay không người lái. Đây là đợt triển khai mới nhất các hệ thống vũ khí tiên tiến đến Bán đảo Triều Tiên.
Đan Mạch đang xem xét kích hoạt Điều 4 của NATO sau khi các thiết bị bay không người lái (UAV) chưa xác định liên tiếp xâm nhập không phận nước này.