Nga thông báo mục tiêu tấn công và tác động tới năng lực sản xuất vũ khí của Ukraine

Quân đội Liên bang Nga đã tấn công 55 cơ sở công nghiệp quốc phòng và khoảng 10 sân bay quân sự của Ukraine trong tháng 6.
Chú thích ảnh
Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Liên bang Nga Valery Gerasimov. Ảnh: TASS

Ngày 3/7, Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng Vũ trang Liên bang Nga Valery Gerasimov cho biết trong tháng 6, Moskva đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào 55 cơ sở thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng và khoảng 10 sân bay quân sự của Ukraine.

Theo ông Gerasimov, chiến dịch của quân đội Liên bang Nga nhằm vào ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine đã làm suy giảm đáng kể năng lực sản xuất các loại vũ khí tấn công tầm xa của Kiev.

Kênh RT cho biết Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng Vũ trang Liên bang Nga đưa ra phát biểu nêu trên trong cuộc họp cấp cao tại một sở chỉ huy tiền phương của lực lượng liên hợp đang tham gia chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Tổng thống Vladimir Putin, Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov cùng nhiều quan chức quân sự và dân sự cấp cao khác của Liên bang Nga đã tham dự cuộc họp.

Theo ông Gerasimov, chỉ riêng trong tháng 6, các lực lượng của Liên bang Nga đã tấn công 55 cơ sở thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Ukraine, trong đó có một nhà máy sản xuất tên lửa hành trình FP-5 Flamingo và nhiều cơ sở lắp ráp thiết bị bay không người lái (UAV) tầm xa. Khoảng 10 sân bay quân sự cũng trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công.

Theo Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng Vũ trang Liên bang Nga, chiến dịch này đã làm suy giảm đáng kể khả năng của Ukraine trong việc sản xuất các loại vũ khí tấn công tầm xa cũng như tiến hành các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Liên bang Nga.

Đêm 1, rạng sáng 2/7, Liên bang Nga đã tiến hành đợt tấn công quy mô lớn mới nhất nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine.

Theo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, các mục tiêu bị tấn công bao gồm những cơ sở sản xuất thiết bị bay không người lái và tên lửa, các nhà máy chế tạo thiết bị tác chiến điện tử, một kho nhiên liệu quy mô lớn và một số cơ sở hạ tầng khí đốt cung cấp năng lượng cho ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết “đó là một đêm khủng khiếp đối với Kiev” khi “mọi quận của thành phố đều bị thiệt hại”, đồng thời mô tả đây là cuộc tấn công “quy mô lớn nhất” nhằm vào thủ đô Ukraine kể từ khi xung đột với Liên bang Nga bùng phát vào tháng 2/2022.

Về phần mình, không quân Ukraine cho biết Liên bang Nga đã phóng 74 tên lửa và 496 thiết bị bay không người lái tầm xa trong cuộc tấn công, phần lớn nhằm vào Kiev.

Lực lượng phòng không đã bắn hạ hoặc chế áp được 48 tên lửa và 476 thiết bị bay không người lái, nhưng vẫn có 25 tên lửa đạn đạo và 12 thiết bị bay không người lái đánh trúng 33 địa điểm.

Theo người phát ngôn Không quân Ukraine Yuriy Ignat, có tới 28 tên lửa đạn đạo được phóng nhằm vào Kiev, là mức cao kỷ lục trong một cuộc tấn công đơn lẻ nhằm vào thủ đô Kiev.

Đến 7 giờ sáng 2/7, theo giờ địa phương, báo The Kyiv Independent cho biết, thiệt hại và sự tàn phá đã được ghi nhận tại hơn 30 địa điểm trên khắp tất cả các quận của Kiev.

Trong một diễn biến liên quan, theo báo The Kyiv Post, trong cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái của Liên bang Nga vào đêm 1, rạng sáng 2/7, gần 52.500 người, trong đó có khoảng 4.500 trẻ em, đã trú ẩn tại các ga tàu điện ngầm ở Kiev.

Đây là số người sử dụng hệ thống tàu điện ngầm làm nơi trú ẩn cao nhất kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát.

Báo The Kyiv Post cho biết hệ thống tàu điện ngầm Kiev có 46 ga ngầm được sử dụng làm nơi trú ẩn công cộng mỗi khi có cảnh báo không kích.

Tất cả các lối vào ga tàu điện ngầm đều được mở để người dân có thể xuống trú ẩn, trong khi nhân viên tàu điện ngầm vẫn tiếp tục vận hành hệ thống giao thông và hỗ trợ hàng nghìn người dân tìm nơi lánh nạn.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.

Trại Andersonville ở Georgia ngày 17/8/1864. Ảnh: historydefined.net

Nhà tù tử thần khiến gần 13.000 tù binh thiệt mạng – Kỳ 1

Nhà tù Andersonville (còn được gọi là Trại Sumter) là một cơ sở giam giữ quân sự do phe Liên minh miền Nam thành lập trong cuộc Nội chiến Mỹ. Được xây dựng năm 1864 tại hạt Sumter ở bang Georgia, nhà tù này hoạt động trong khoảng 14 tháng. Chỉ trong thời gian ngắn đó, nơi đây đã trở thành một trong những cơ sở giam giữ tù binh lớn nhất và gây chết chóc nhiều nhất ở Bắc Mỹ.

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Mạng lưới liên lạc dạng lưới cho phép các thiết bị bay không người lái (UAV) chuyển tiếp tín hiệu cho nhau, mở rộng phạm vi điều khiển và truyền hình ảnh trực tiếp về người vận hành. Công nghệ này đang được Nga sử dụng để duy trì kết nối với UAV tầm xa, hỗ trợ trinh sát và điều chỉnh hoạt động khi tiếp cận mục tiêu tại Ukraine.

Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander. Ảnh: Bộ Quốc phòng Liên bang Nga

Tình báo Ukraine: Nga dự trữ tới 700 tên lửa đạn đạo, hơn 6.000 UAV sẵn sàng tập kích kéo dài

Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) cho biết Nga đang tích lũy lượng lớn tên lửa và khoảng 6.200 UAV tấn công, đồng thời duy trì năng lực sản xuất tới 10.000 UAV mỗi tháng. Theo đánh giá của HUR, việc mở rộng kho vũ khí giúp Moskva duy trì các đợt tập kích kéo dài, gia tăng sức ép lên hệ thống phòng không Ukraine.