Ngày 15/7, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã công bố thỏa thuận hợp tác với Ukraine về sản xuất thiết bị bay không người lái (UAV).
Lo ngại Mỹ giảm cam kết an ninh, nhiều quốc gia châu Âu tìm kiếm một cấu trúc phòng thủ mới, trong đó Anh nổi lên là ứng viên dẫn dắt NATO trong kịch bản khủng hoảng.
Báo The Jerusalem Post của Israel tối 28/5 cho biết theo các báo cáo thì Iran có thể đang nổ súng vào các tàu Mỹ tìm cách đi qua eo biển Hormuz.
Theo hãng tin Yonhap, Hàn Quốc ngày 28/5 đã tiến hành cuộc tập trận hỏa lực tích hợp, phô diễn nhiều khí tài nội địa hiện đại, trong đó có thiết bị bay không người lái cảm tử và robot, đồng thời thể hiện năng lực tác chiến trên bộ và trên không.
Iran tuyên bố nước này đã sử dụng một hệ thống phòng không mới để bắn hạ thiết bị bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper của Mỹ gần eo biển Hormuz hồi đầu tuần.
Theo kênh CNN, đầu tháng này, Hải quân Mỹ đã biên chế tàu USS Cleveland - tàu tác chiến ven biển cuối cùng trong tổng số 35 chiếc - tại cầu cảng ở thành phố Cleveland thuộc bang Ohio.
IRGC cho biết họ đã tấn công một “căn cứ không quân Mỹ” nhằm đáp trả cuộc tấn công rạng sáng 28/5 của Washington vào một địa điểm gần sân bay Bandar Abbas của Iran.
Na Uy sẽ khởi động đàm phán với Pháp về việc tham gia “ô hạt nhân” của Paris.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc mới đây đã khẳng định, Hàn Quốc và Mỹ sẽ tiếp tục duy trì cơ cấu Bộ Tư lệnh Lực lượng Liên hợp hiện nay sau khi Hàn Quốc tiếp nhận quyền kiểm soát tác chiến thời chiến (OPCON) từ Mỹ, bác bỏ thông tin cho rằng cơ chế chỉ huy chung giữa hai đồng minh có thể bị giải thể sau quá trình chuyển giao.
Theo tuyên bố của Thủ tướng Mark Carney hôm 27/5, Canada đang tiến gần tới thỏa thuận với hãng Saab của Thụy Điển nhằm mua sắm phi đội máy bay trinh sát Bắc Cực mới. Động thái này đồng nghĩa với việc Canada lựa chọn công ty có trụ sở tại Stockholm thay vì các đối thủ Mỹ.
Tập đoàn Elbit Systems của Israel vừa thông báo đã giành được hợp đồng quốc phòng trị giá khoảng 1,4 tỷ USD từ một quốc gia châu Âu chưa được tiết lộ danh tính, nhằm cung cấp gói giải pháp hiện đại hóa quân sự toàn diện trong vòng 5 năm tới.
Trong khi Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho rằng chiến trường chính hiện nay là cuộc chiến kinh tế’ thì Bộ Tình báo Iran tuyên bố rằng các đối thủ của họ “đang chuyển sang chiến tranh hỗn hợp”.
Quân đội Israel ngày 27/5 thông báo đã tiếp nhận chiếc máy bay tiếp dầu trên không KC-46 đầu tiên do Mỹ bàn giao, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực tăng cường năng lực tác chiến tầm xa của không quân nước này.
Trong chiến dịch ‘tự vệ’ ở miền Nam Iran, Mỹ đã đánh chìm các xuồng rải thủy lôi của Iran tại eo biển Hormuz trong khi tiêm kích F-22 vẫn được triển khai ở Israel.
Xung đột ở Trung Đông khiến công nghệ quân sự Ukraine được săn đón, giúp Kiev nâng vị thế chiến lược với châu Âu, vùng Vịnh và cả quân đội Mỹ.
Mỹ đã mở đường cho việc sản xuất tên lửa sử dụng cho phòng không Patriot tại Ba Lan khi hai nước chuyển từ triển khai lực lượng sang hội nhập công nghiệp quốc phòng.
Ngày 26/5, Ba Lan và Vương quốc Anh đã mô tả hiệp ước quốc phòng mới giữa hai nước là bước tiến quan trọng nhằm mở rộng hợp tác an ninh giữa các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), trong bối cảnh châu Âu đối mặt với những thách thức ngày càng gia tăng.
Ấn Độ đang đàm phán nâng tổng số đặt hàng tổ hợp S-400 lên gấp đôi bất chấp sức ép kéo dài từ Mỹ, trong bối cảnh New Delhi đẩy mạnh hiện đại hóa quân đội và căng thẳng khu vực sau cuộc xung đột với Pakistan vào năm ngoái.
Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 27/5 xác nhận nước này đã tiến hành thử nghiệm một hệ thống phóng tên lửa đa năng hạng nhẹ mới cùng nhiều tên lửa hành trình chiến thuật, dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong Un, trong khuôn khổ chương trình hiện đại hóa năng lực quốc phòng.
Một nửa số quốc gia đã rút khỏi sáng kiến của Séc nhằm cung cấp đạn dược cho Ukraine trong khi Liên bang Nga cảnh báo sẽ tấn công quy mô lớn vào Kiev.
Trong bối cảnh Ukraine phải tiết kiệm số tên lửa phòng không vốn đã hạn chế, nước này ngày càng đặt cược vào hệ thống tác chiến điện tử nội địa mang tên Lima nhằm gây nhiễu và chuyển hướng thiết bị bay không người lái (UAV) cũng như tên lửa Nga.