Ukraine tấn công hai căn cứ không quân trọng yếu của Nga ở Crimea, phá huỷ nhiều máy bay

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết họ đã tấn công hai căn cứ không quân của Liên bang Nga tại bán đảo Crimea, đánh trúng nhiều máy bay và thiết bị bay không người lái (UAV) Shahed.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Lữ đoàn tấn công đường không số 82 thuộc quân đội Ukraine điều khiển UAV. Ảnh minh họa: Bộ Quốc phòng Ukraine/X

Các thiết bị bay không người lái (UAV) của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã tấn công các sân bay quân sự của Liên bang Nga tại bán đảo Crimea lần thứ hai trong vòng một tuần, nhằm vào máy bay và cơ sở hạ tầng phục vụ thiết bị bay không người lái tại Căn cứ Không quân Saky và Căn cứ Không quân Gvardiyske.

Theo một tuyên bố được SBU đăng tải trên Telegram, chiến dịch này được tiến hành trong khuôn khổ chiến dịch kéo dài 40 ngày do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phê duyệt, nhằm gia tăng sức ép đối với Liên bang Nga.

SBU cho biết các lực lượng của họ đã đánh trúng 7 nhà chứa dùng để cất giữ trang thiết bị hàng không tại sân bay Saky. Đây là lần thứ hai trong tuần này SBU tiến hành tấn công sân bay Saky.

Theo thông tin được công bố, các nhà chứa này là nơi bố trí các máy bay Sukhoi Su-30SM, Sukhoi Su-30 và Sukhoi Su-24 trong khi dữ liệu sơ bộ cho thấy cuộc tấn công của SBU đã khiến ít nhất 7 máy bay đã bị phá hủy hoặc hư hại.

Cơ quan An ninh Ukraine cũng cho biết các lực lượng của họ đã đánh trúng hai nhà chứa tại sân bay Gvardiyske, nơi cất giữ các thiết bị bay không người lái Shahed cùng nhiều trang thiết bị hàng không khác.

Theo SBU, cả sân bay Saky và sân bay Gvardiyske đều là những căn cứ không quân trọng yếu của Liên bang Nga tại bán đảo Crimea, thường xuyên được sử dụng để triển khai máy bay chiến thuật thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa và bom nhằm vào Ukraine, đồng thời hỗ trợ các chiến dịch quân sự của Liên bang Nga ở khu vực phía Nam.

Trong tuyên bố đưa ra, SBU nhấn mạnh cơ quan này “tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ do Tổng thống giao và từng bước làm suy giảm có hệ thống tiềm lực quân sự của Liên bang Nga. Mỗi chiến dịch đặc biệt của chúng tôi đồng nghĩa với việc đối phương sẽ có ít máy bay hơn, ít trung tâm hậu cần hơn, ít kho tàng hơn và ít cơ sở hạ tầng phục vụ cho cuộc xung đột của Liên bang Nga hơn”.

SBU cho biết họ cũng sẽ tiếp tục nhằm vào các mục tiêu quân sự của Liên bang Nga cả ở tiền tuyến lẫn sâu trong hậu phương.

Phía Liên bang Nga chưa đưa ra bình luận tức thời đối với thông tin nêu trên.

Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu với báo giới tại Kiev. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Ngày 25/6, Tổng thống Zelensky cho biết ông đã phê duyệt kế hoạch để SBU triển khai chiến dịch kéo dài 40 ngày nhằm gia tăng sức ép đối với Liên bang Nga.

Theo báo The Kyiv Independent, thông báo được đưa ra sau cuộc gặp giữa ông Zelensky và quyền lãnh đạo SBU Yevhenii Khmara.

Tổng thống Ukraine cho biết ông đã nghe báo cáo về các kế hoạch hoạt động ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của cơ quan này, đồng thời phê duyệt chiến dịch kéo dài 40 ngày nhằm gây sức ép buộc Liên bang Nga chấm dứt các hoạt động quân sự.

Ông Zelensky không công bố chi tiết về nội dung chiến dịch. Tuy nhiên, ông đánh giá cao vai trò của SBU, đặc biệt là đơn vị đặc nhiệm Alpha, trong các hoạt động nhằm vào lực lượng và khí tài của Nga.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, trong nhiều tháng qua, SBU đã góp phần hỗ trợ bảo vệ các vị trí của Ukraine ở tiền tuyến thông qua việc sử dụng nhiều loại thiết bị bay không người lái (UAV).

Trước khi tấn công sân bay Saky và sân bay Gvardiyske, SBU đã phối hợp với các lực lượng khác thuộc Lực lượng Phòng vệ Ukraine, đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào Nhà máy lọc dầu Nizhny Novgorod và Trạm bơm dầu Starolikeyevo tại thành phố Kstovo, tỉnh Nizhny Novgorod của Liên bang Nga.

Theo hãng thông tấn nhà nước Ukrinform ngày 2/7, SBU đã công bố thông tin về chiến dịch này trên trang web chính thức của mình.

SBU cho biết họ thực hiện các nhiệm vụ do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề ra trong khuôn khổ chiến dịch kéo dài 40 ngày nhằm gia tăng sức ép đối với Liên bang Nga,

Theo đó, SBU phối hợp với Lực lượng Tác chiến Đặc biệt, Lực lượng Hệ thống Không người lái và Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) đã tiến hành thành công cuộc tấn công vào Nhà máy lọc dầu Nizhny Novgorod và Trạm Sản xuất - Điều độ Đường ống (LPDS) Starolikeyevo tại thành phố Kstovo, tỉnh Nizhny Novgorod của Liên bang Nga.

SBU cho biết thêm rằng mục tiêu nằm cách vị trí xuất phát khoảng 850 km và trong khu vực này, hệ thống phòng không của Liên bang Nga đã hoạt động mạnh suốt đêm.

Sau đó, hàng loạt tiếng nổ đã được ghi nhận gần Nhà máy lọc dầu Nizhny Novgorod và Trạm bơm dầu Starolikeyevo. Ít nhất hai đám cháy đã bùng phát trong khu công nghiệp của các cơ sở bị tấn công.

Theo SBU, Nhà máy lọc dầu Nizhny Novgorod là một trong những cơ sở chế biến dầu lớn nhất của Liên bang Nga. Nhà máy sản xuất xăng, dầu diesel, nhiên liệu hàng không và nhiều sản phẩm dầu mỏ khác, trong đó một phần đáng kể được sử dụng để cung cấp cho quân đội Liên bang Nga.

Trong khi đó, Trạm bơm dầu Starolikeyevo là một đầu mối quan trọng trong mạng lưới đường ống dẫn dầu chủ lực của Liên bang Nga, thông qua đó nhiên liệu được vận chuyển tới các khu vực miền Trung của nước này.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.

Trại Andersonville ở Georgia ngày 17/8/1864. Ảnh: historydefined.net

Nhà tù tử thần khiến gần 13.000 tù binh thiệt mạng – Kỳ 1

Nhà tù Andersonville (còn được gọi là Trại Sumter) là một cơ sở giam giữ quân sự do phe Liên minh miền Nam thành lập trong cuộc Nội chiến Mỹ. Được xây dựng năm 1864 tại hạt Sumter ở bang Georgia, nhà tù này hoạt động trong khoảng 14 tháng. Chỉ trong thời gian ngắn đó, nơi đây đã trở thành một trong những cơ sở giam giữ tù binh lớn nhất và gây chết chóc nhiều nhất ở Bắc Mỹ.

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Mạng lưới liên lạc dạng lưới cho phép các thiết bị bay không người lái (UAV) chuyển tiếp tín hiệu cho nhau, mở rộng phạm vi điều khiển và truyền hình ảnh trực tiếp về người vận hành. Công nghệ này đang được Nga sử dụng để duy trì kết nối với UAV tầm xa, hỗ trợ trinh sát và điều chỉnh hoạt động khi tiếp cận mục tiêu tại Ukraine.

Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander. Ảnh: Bộ Quốc phòng Liên bang Nga

Tình báo Ukraine: Nga dự trữ tới 700 tên lửa đạn đạo, hơn 6.000 UAV sẵn sàng tập kích kéo dài

Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) cho biết Nga đang tích lũy lượng lớn tên lửa và khoảng 6.200 UAV tấn công, đồng thời duy trì năng lực sản xuất tới 10.000 UAV mỗi tháng. Theo đánh giá của HUR, việc mở rộng kho vũ khí giúp Moskva duy trì các đợt tập kích kéo dài, gia tăng sức ép lên hệ thống phòng không Ukraine.