Quan hệ quốc phòng Ukraine-Đức bước vào giai đoạn mới, lập liên doanh sản xuất chung vũ khí

Ukraine và Đức đã bước sang một giai đoạn mới trong quan hệ đối tác quốc phòng khi các công ty của hai nước hiện đang thành lập hơn 10 liên doanh để sản xuất thiết bị bay không người lái (UAV), vũ khí tầm xa và các hệ thống phòng không.
Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (bên trái) và Thủ tướng Đức Friedrich Merz trong cuộc họp báo chung ở Berlin hôm 28/5/2025. Ảnh: Volodymyr Zelensky/X

Trong một cuộc phỏng vấn, được hãng thông tấn nhà nước Ukraine (Ukrinform) công bố ngày 3/7, Đại sứ Ukraine tại Đức, Oleksii Makeev, cho biết quan hệ quốc phòng giữa Kiev và Berlin đã bước sang giai đoạn mới với việc doanh nghiệp hai nước hiện đang thành lập hơn 10 liên doanh để sản xuất thiết bị bay không người lái (UAV), vũ khí tầm xa và các hệ thống phòng không.

Ông Makeev nói: “Hiện nay, chúng tôi đang ở giai đoạn mà hơn 10 liên doanh đang được thành lập giữa Ukraine và Đức trong lĩnh vực quốc phòng, bao gồm cả việc sản xuất vũ khí tầm xa và tên lửa đánh chặn cho các hệ thống phòng không”.

Theo ông Makeev, mức độ sẵn sàng của Đức trong việc đưa ra các quyết định nhằm hỗ trợ Ukraine đã thay đổi đáng kể so với thời điểm bắt đầu cuộc xung đột toàn diện. Hiện khoảng 0,25% GDP của Đức đang được dành cho viện trợ quân sự cho Ukraine, một con số hết sức lớn.

Đại sứ Ukraine nhấn mạnh: “Nếu nhìn vào những gì đã thay đổi ở Đức kể từ năm 2022, chúng ta sẽ thấy những con số rất cụ thể. Khi đó, khoản viện trợ dành cho Ukraine chỉ ở mức vài trăm triệu euro, còn hiện nay, ngân sách năm 2026 và dự thảo ngân sách năm 2027 đã phân bổ tới 11,5 tỷ euro. Con số này tương đương khoảng 0,25% GDP của Đức. Đây là những khoản tiền khổng lồ. Và đó mới chỉ là viện trợ quân sự dành cho Ukraine”.

Không chỉ có vậy, theo ông Makeev, bản chất của sự hỗ trợ quân sự cũng đã thay đổi.

Ông Makeev nói: “Trước đây chỉ là 5.000 chiếc mũ bảo hiểm, còn hiện nay Đức là quốc gia hỗ trợ Ukraine lớn nhất ở châu Âu. Mỗi ngày, mỗi tháng, chúng tôi đều nhận được từ Đức những gì mình cần: từ tên lửa cho hệ thống phòng không đến nguồn tài trợ trực tiếp cho các đơn vị cụ thể, việc mua sắm các hệ thống tầm xa từ các công ty Ukraine, cũng như hoạt động sản xuất chung”.

Bình luận về tuyên bố gần đây của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng chiến dịch của Ukraine nhằm vào bán đảo Crimea và những nỗ lực buộc Liên bang Nga phải chấp nhận hòa bình đòi hỏi các quyết định cũng như nguồn lực đã được thống nhất trước đó với các đối tác trong Nhóm G7, nhà ngoại giao cho biết điều này chủ yếu đề cập đến hoạt động sản xuất chung, ông Makeev nói: “Vấn đề là chúng tôi sẽ cùng với các đối tác, đặc biệt là các đối tác Đức, sản xuất các hệ thống phòng không và tên lửa tầm xa”.

Theo ông Makeev, chính sự chuyển đổi sang mô hình sản xuất chung này hiện là thành tựu quan trọng nhất trong hợp tác giữa Ukraine và Đức.

Đại sứ Ukraine tại Đức cho biết: “Giờ đây, chúng tôi đã chuyển sang đúng điều mà tôi luôn mong muốn: các công ty Ukraine và Đức cùng sản xuất những loại vũ khí mà, như Tổng thống đã nói, sẽ có đóng góp rất quan trọng trong việc buộc Liên bang Nga quay trở lại bàn đàm phán và khôi phục hòa bình”.

Ông Makeev nhấn mạnh chỉ có năng lực phòng thủ mạnh mới có thể răn đe Liên bang Nga.

Đại sứ Ukraine tại Đức bày tỏ: “Theo tôi, chúng ta đã thuyết phục được cả thế giới rằng cần phải đối thoại với Liên bang Nga từ vị thế của sức mạnh, chứ không phải từ sự yếu thế. Và vị thế sức mạnh không chỉ được tạo ra trên bàn đàm phán mà còn bằng các biện pháp quân sự. Và dĩ nhiên, thông qua năng lực răn đe”.

Ông Makeev chia sẻ thêm rằng việc phát triển các năng lực tầm xa không chỉ phục vụ lợi ích của Ukraine mà còn phù hợp với lợi ích của chính nước Đức.

Ông Makeev nói: “Việc sở hữu các loại vũ khí răn đe cũng hoàn toàn phù hợp với lợi ích của Đức: các hệ thống tầm xa, tên lửa hành trình hoặc tên lửa đạn đạo, có khả năng răn đe mối đe dọa từ Liên bang Nga đối với toàn bộ châu Âu”.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Microsoft ra mắt Surface Ultra tích hợp AI Nvidia đột phá

Microsoft ra mắt Surface Ultra tích hợp AI Nvidia đột phá

Ngày 7/10, tập đoàn Microsoft công bố mẫu máy tính xách tay Surface Ultra mới, sử dụng chip trí tuệ nhân tạo (AI) của Nvidia, với giá khởi điểm 2.599 USD, trong nỗ lực thúc đẩy mô hình "trí tuệ lai" (hybrid intelligence).

Bạo lực tại Nigeria, hơn 120 người thiệt mạng trong các vụ tấn công

Bạo lực tại Nigeria, hơn 120 người thiệt mạng trong các vụ tấn công

Theo phóng viên TTXVN tại Tây Phi, quân đội Nigeria thông báo đã tiêu diệt hơn 25 tay súng thuộc tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng trong cuộc tấn công nhằm vào một căn cứ quân sự ở bang Borno, Đông Bắc nước này. Trong khi đó, tại bang Zamfara, Tây Bắc Nigeria, các tay súng được cho là đã sát hại hơn 25 binh sĩ và hơn 100 thợ khai thác vàng quy mô nhỏ.

Giá dầu thế giới đi xuống khi IEA đẩy nhanh xả kho dự trữ

Giá dầu thế giới đi xuống khi IEA đẩy nhanh xả kho dự trữ

Trong phiên giao dịch ngày 7/10, giá dầu thế giới giảm sau khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nhất trí đẩy nhanh việc xả kho dự trữ dầu và ưu tiên dầu diesel để hạ nhiệt giá nhiên liệu. Khép lại phiên này, giá dầu Brent Biển Bắc giảm 38 xu Mỹ (tương đương 0,38%) xuống 100,20 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ (WTI) cũng giảm 1,16 USD (1,3%) xuống 88,28 USD/thùng.

Căn cứ Mỹ bị Iran tập kích dữ dội: CBS hé lộ điều xảy ra với hàng nghìn binh sĩ

Căn cứ Mỹ bị Iran tập kích dữ dội: CBS hé lộ điều xảy ra với hàng nghìn binh sĩ

Những video mới do CBS News xác thực hé lộ cảnh căn cứ Camp Buehring của Mỹ tại Kuwait liên tiếp hứng chịu các đòn tấn công bằng tên lửa và UAV của Iran. Theo lời kể của binh sĩ Mỹ, lực lượng còn lại tại căn cứ đã phải rút vào sa mạc trong tình trạng thiếu đạn dược và không được tăng viện.