Chém tử vong bà nội vì không được đi ăn nhậu

TAND tỉnh Cà Mau vừa đưa ra xét xử vụ án hình sự đối với Thạch Vinh (19 tuổi, ngụ thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, ngày 24/5, Thạch Vinh về nhà bà H.T.N. (62 tuổi, ngụ huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau, bà nội của Vinh) để dự đám giỗ.

Chú thích ảnh
Bị cáo Thạch Vinh. (Ảnh: CTV)

Sau khi nhậu xong, Vinh đòi đi nhậu tiếp nhưng bà N. ngăn lại không cho đi.

Bực tức vì bị ngăn lại, Vinh đập phá nhiều đồ đạc trong nhà. Bị bà N. la mắng nên giữa 2 bà cháu xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc cự cãi, Vinh bất ngờ lấy búa đập và chém nhiều nhát vào người bà N. khiến bà tử vong. Sau đó, Vinh bị cơ quan chức năng địa phương bắt giữ.

Trước hành vi trên, tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Thạch Vinh án tù chung thân về tội “Giết người”.

Theo Dân trí
Bị chém lìa tay vì thách thức và nghĩ người khác 'nhìn đểu' mình
Bị chém lìa tay vì thách thức và nghĩ người khác 'nhìn đểu' mình

Nghĩ rằng nhóm Hiệp “nhìn đểu”, Sang đã thách thức và hậu quả là bị chém rớt bàn tay với thương tật 75%.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN