Tăng cường các giải pháp cho vấn đề bạo lực đối với phụ nữ tại Việt Nam

Hướng tới kỷ niệm Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11), ngày 23/11/2011, tại Hà Nội, Cơ quan Liên hợp quốc tại Việt Nam phối hợp với Bộ VH,TT&DL, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội nghị đối thoại chính sách tại Hà Nội về “Tăng cường các giải pháp cho vấn đề bạo lực đối với phụ nữ tại Việt Nam”. Các đại biểu tham gia cuộc đối thoại chính sách đã đưa ra nhiều ý kiến cho vấn đề bạo lực đối với phụ nữ tại Việt Nam.

Theo báo cáo chưa đầy đủ, chỉ tính 9 tháng đầu năm 2011, Việt Nam đã có 33.904 vụ bạo lực gia đình (BLGĐ). Trong đó, số vụ BLGĐ với người già là 1.739, với phụ nữ là 12.699 và với trẻ em là 2.892.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ VH, TT&DL nhấn mạnh: Bạo lực gia đình là vi phạm quyền bình đẳng giữa nam và nữ, cũng là vi phạm Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW) mà Việt Nam là một trong các quốc gia sớm phê chuẩn. Trong thời gian tới, nhiệm vụ phòng chống BLGĐ sẽ tiếp tục được thực hiện, đặc biệt trong Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và Chương trình hành động Quốc gia phòng, chống BLGĐ.

Trong cuộc đối thoại, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã khẳng định vai trò của mình với tư cách là tổ chức đại diện cho các quyền phụ nữ, đặc biệt là cho những phụ nữ bị bạo lực; đồng thời tổ chức Hội các cấp tiếp tục hỗ trợ các nạn nhân, đẩy mạnh các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là nhận thức của nam giới trong việc phòng chống BLGĐ.

Tại hội nghị, Bộ VH,TT&DL, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Liên hợp quốc cam kết mạnh mẽ trong việc hợp tác nhằm xóa bỏ BLGĐ, đặc biệt là đối với phụ nữ và trẻ em.

Hạ Lâm

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN