Khởi tố đối tượng gây thương tích thành viên chốt kiểm soát dịch COVID-19

Ngày 9/4, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Hà vừa khởi tố vụ án, khởi tố một bị can "Chống người thi hành công vụ".

Trước đó, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 8/4/2020, thành viên chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại xã Thống Nhất, huyện Hưng Hà phát hiện Trần Văn Mạnh, sinh năm 1996, trú tại thôn Mỹ Thịnh, xã Tây Đô, huyện Hưng Hà điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang đi qua chốt. Thành viên chốt kiểm soát đã yêu cầu Trần Văn Mạnh dừng xe để khai báo y tế đối với người nơi khác vào địa phương. Tuy nhiên Trần Văn Mạnh đã không chấp hành và có hành vi lăng mạ, hành hung, chống lại lực lượng chức năng, gây thương tích cho thành viên chốt kiểm dịch.

Căn cứ quy định của pháp luật, ngày 9/4/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Hà đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Mạnh để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Chống người thi hành công vụ".

Các quyết định nói trên đã được Viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà phê chuẩn theo quy định.

Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Sơn Hải (TTXVN)
Khởi tố đối tượng không chấp hành quy định phòng chống dịch COVID-19
Khởi tố đối tượng không chấp hành quy định phòng chống dịch COVID-19

Tối 9/4, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố đối với Thái Xuân Hưng, 37 tuổi, trú tại thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN