Mỹ thử tên lửa: Thông điệp tới Bình Nhưỡng hay Moskva?

Chuyên gia quân sự Nga cho rằng vụ Mỹ thử tên lửa Minuteman III trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại Bán đảo Triều Tiên không phải là thông điệp của Washington tới Bình Nhưỡng, mà là tới Moskva.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Mỹ được phóng thử từ bang California. Ảnh: AFP/TTXVN

Không quân Mỹ vừa phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Minuteman III, lần thứ 2 trong vòng 1 tuần. Mặc dù giới chức quân sự Mỹ khẳng định vụ phóng tên lửa đã được lên kế hoạch từ 10 tháng trước, có những lo ngại rằng vụ phóng thử tên lửa liên quan tới mối căng thẳng giữa Washington – Bình Nhưỡng hiện nay.

Trả lời phỏng vấn Sputnik, chuyên gia quân sự Nga Konstantin Sivkov đã nêu rõ rằng Moskva chắc chắn biết rằng những vụ thử tên lửa này của Mỹ không liên quan tới tình hình căng thẳng tại Bán đảo Triều Tiên. Theo chuyên gia Konstantin Sivkov, thành viên Viện Nghiên cứu tên lửa và pháo binh Nga, vụ phóng tên lửa này không phải là thông điệp tới Bình Nhưỡng, mà đối với cả thế giới, và đặc biệt là thông điệp tới Nga.
 
Chuyên gia Konstantin Sivkov nhận định: “Minuteman III là một tên lửa khá cũ. Nó có trong kho vũ khí của các lực lượng hạt nhân chiến lược Mỹ trong hơn 40 năm. Bởi vậy, những tên lửa này cần được thử nghiệm thường xuyên, và không có liên quan gì tới Triều Tiên”.

Bên cạnh đó, ông Sivkov còn nhấn mạnh rằng kể cả khi chiến tranh Mỹ-Triều xảy ra, chắc chắn rằng Washington sẽ không quyết định phóng Minuteman III nhằm vào Bán đảo Triều Tiên vì sức mạnh hủy diệt to lớn của nó. Đồng thời, ông Sivkov cho biết cần nhớ rằng Mỹ đã từng quyết định phát triển một loại tên lửa mặt đất nặng thế hệ mới sẽ thay thế Minuteman III.

Cuối cùng, ông Sivkov nhấn mạnh rằng các cuộc thử nghiệm ICBM kiểu này của Mỹ không phải là thông điệp tới Bình Nhưỡng, mà là “tín hiệu đối với toàn thế giới, và đặc biệt với Nga, rằng Mỹ đang có những lực lượng hạt nhân sẵn sàng sử dụng”.

Ngày 26/4, một quả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman III được phóng đi từ căn cứ không quân North Vandenberg ở California, Mỹ, bay được 6,800km rồi rơi xuống vùng biển gần đảo san hô vòng Kwajalein thuộc quần đảo Marshall ở Thái Bình Dương.


Sau vụ phóng đầu tiên, diễn ra ngày 24/4, truyền thông thế giới cho rằng vụ phóng tên lửa này của Washington nhằm phô diễn sức mạnh trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Triều Tiên về các chương trình thử tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Mỹ có khoảng 450 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman III trong kho vũ khí, mỗi chiếc có khả năng di chuyển khoảng 12.900km để tấn công các mục tiêu trên toàn thế giới. Minuteman III vẫn là ICBM duy nhất ở Mỹ.

Washington có kế hoạch đầy tham vọng nâng cấp kho vũ khí hạt nhân. Trong những tháng cuối của chính quyền Obama, Nhà Trắng đã công bố một chương trình kéo dài 30 năm, trị giá hàng nghìn tỉ USD để nâng cấp kho vũ khí. Sau khi tuyên thệ nhậm chức, Tổng thống Donald Trump đã hoàn toàn nhất trí phê duyệt đề xuất nâng cấp này.

Trần Minh/Báo Tin Tức
Sự sống trên Trái Đất sẽ bị quét sạch bởi thảm họa kinh hoàng?
Sự sống trên Trái Đất sẽ bị quét sạch bởi thảm họa kinh hoàng?

Trong khi xuất hiện dự báo vũ trụ có thể bị diệt vong bởi hố đen nuốt chửng mọi thứ, Giáo sư Stephen Hawking đã đưa ra cảnh báo khiến dư luận không thể không chú ý nhất là trong bối cảnh tình hình Bán đảo Triều Tiên leo thang căng thẳng làm dấy lên nỗi lo về chiến tranh hạt nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN