Triều Tiên đe dọa chiến tranh hạt nhân, Mỹ đáp lại bằng các vụ thử tên lửa đạn đạo liên tiếp

Giữa lúc Bình Nhưỡng phát cảnh báo về một cuộc chiến tranh hạt nhân khiến cả thế giới ớn lạnh, Mỹ không chỉ liên tiếp thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman III mà còn triển khai 2 máy bay ném bom chiến lược B-1B để thực hiện các chuyến bay tại Bán đảo Triều Tiên.

Một vụ phóng tên lửa Minuteman III. Ảnh: Boeing.com

Theo RT, một quả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Minuteman III (Minuteman 3) của Mỹ đã được phóng đi từ căn cứ không quân North Vandenberg tại California vào khoảng 12h01 – 6h01 sáng 26/4 (giờ địa phương), chỉ 7 ngày sau sau vụ phóng tên lửa trước đó của Mỹ.

Vụ phóng thử tên lửa Minuteman III của Mỹ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại Bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, theo Bộ Tư lệnh Tấn công toàn cầu thuộc Không quân Mỹ, các bài kiểm tra tên lửa đạn đạo Minuteman III nhằm đảm bảo độ hiệu quả, tính sẵn sàng và chính xác của vũ khí này.

Người phát ngôn Bộ này cho hay vụ phóng thử đã được lên kế hoạch từ trước và không có liên quan tới tình hình tại Bán đảo Triều Tiên.

Bất chấp việc giới chức Mỹ phủ nhận vụ phóng thử tên lửa liên quan tới mối căng thẳng giữa Washington – Bình Nhưỡng hiện nay, thời điểm của vụ phóng vẫn làm dấy lên những lo ngại cho cộng đồng quốc tế và bị Quỹ Hòa bình thời đại hạt nhân chỉ trích.

Trong diễn biến liên quan đến tình hình căng thẳng tại Bán đảo Triều Tiên, Bình Nhưỡng đã cảnh báo về một cuộc chiến tranh hạt nhân. Ngày 2/5, truyền thông nhà nước Triều Tiên miêu tả Tổng thống Mỹ Donald Trump là “kẻ hiếu chiến” và việc Washington điều máy bay ném bom chiến lược B-11B Lancer trong tập trận chung với Hàn Quốc và Nhật Bản đang đẩy Bán đảo Triều Tiên tới bờ vực chiến tranh hạt nhân.

Theo đó, Triều Tiên đã gọi cuộc tập trận chung giữa Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản hôm 1/5 với việc Washington cử hai máy bay ném bom B-11B Lancer tham gia là diễn tập “thả bom hạt nhân”. Reuters dẫn thông báo của hãng thông tấn Triều Tiên KCNA: “Hành động khiêu khích quân sự liều lĩnh đang đẩy tình hình tại Bán đảo Triều Tiên
tới gần với bờ vực chiến tranh hạt nhân”.

Hai máy bay ném bom B-11B Lancer được Mỹ điều động cất cánh từ căn cứ không quân ở đảo Guam tới bầu trời Bán đảo Triều Tiên tham gia cuộc tập trận chung giữa thời điểm xuất hiện nhiều nghi ngại rằng Triều Tiên sẽ thử hạt nhân lần thứ 6. Bên cạnh đó, ngày 2/5 hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin quân đội Mỹ thông báo Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc đã bắt đầu đi vào hoạt động.

Những diễn biến trên càng khiến nhiều người quan tâm đến "lời tiên tri" của Horacio Villegas, người từng dự đoán đúng ông Donald Trump trở thành Tổng thống Mỹ và Mỹ tấn công Syria, về thời điểm bùng nổ Chiến tranh Thế giới thứ ba. Người tự nhận là “sứ giả của Chúa” này tin rằng một cuộc chiến tranh hạt nhân kinh hoàng sẽ bùng phát đúng vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, rơi vào ngày 13/5/2017.

Trần Minh/Báo Tin Tức
Bộ Tư lệnh USSOC Mỹ sẵn sàng cho chiến dịch bất ngờ tại Triều Tiên
Bộ Tư lệnh USSOC Mỹ sẵn sàng cho chiến dịch bất ngờ tại Triều Tiên

Bộ Tư lệnh Các chiến dịch đặc biệt của Mỹ (USSOC) đang tích cực đào tạo nhằm đảm bảo tính sẵn sàng cho các chiến dịch bất ngờ tại Triều Tiên, nơi khả năng của USSOC nhằm chống lại các vũ khí hủy diệt hàng loạt có thể đóng một vai trò then chốt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN