Lý do người Ấn Độ không thể tẩy chay công nghệ Trung Quốc

Trung Quốc và Ấn Độ vướng vào tranh cãi quân sự, ngoại giao căng thẳng sau vụ đụng độ chết người ở biên giới. Tuy nhiên, hai quốc gia khó mà tồn tại thiếu nhau, nhất là trong lĩnh vực công nghệ.

Công nghệ Trung Quốc tràn ngập Ấn Độ

Chú thích ảnh
Khách hàng kiểm tra sản phẩm mới ra mắt của Xiaomi tại Bangalore, Ấn Độ. Ảnh: AP

Theo kênh CNN, Ấn Độ nhập khẩu hàng Trung Quốc nhiều hơn nhập từ các nước khác. Trong 10 năm qua, Ấn Độ và Trung Quốc đã giúp nhau trỗi dậy trở thành cường quốc công nghệ mới nổi. 

Giờ đây, tranh chấp ở biên giới đe dọa các mối quan hệ trong lĩnh vực thương mại, công nghệ này. Tâm lý chống Trung Quốc ngày càng tăng ở Ấn Độ đã dẫn tới làn sóng kêu gọi tẩy chay hàng hóa, dịch vụ Trung Quốc. Ấn Độ cũng ra quy định mới về đầu tư nước ngoài để kiềm chế việc Trung Quốc đổ tiền vào ngành internet đang bùng nổ ở Ấn Độ.

Trung Quốc đã tạo được vị trí lớn trong lĩnh vực công nghệ ở Ấn Độ trong 5 năm qua. Do không thể thuyết phục Ấn Độ tham gia dự án cơ sở hạ tầng toàn cầu “Sáng kiến Vành đai và Con đường”, Trung Quốc đã gia nhập thị trường công nghệ Ấn Độ, làm cho thị trường này tràn ngập điện thoại thông minh giá rẻ từ các thương hiệu như Xiaomi và Oppo. 

Chú thích ảnh
Phong trào tẩy chay hàng Trung Quốc tại Ấn Độ. Ảnh: QZ

Nước này cũng đổ tiền vào công ty khởi nghiệp Ấn Độ. Ước tính cho thấy nhà đầu tư Trung Quốc đã rót khoảng 4 tỷ USD vào các công ty khởi nghiệp công nghệ Ấn Độ từ năm 2015. Alibaba đã đầu tư vào công ty thương mại điện tử Ấn Độ Snapdeal, ví điện tử Paytm và nền tảng giao thức ăn Zomato. Tencent thì hậu thuẫn công ty nhắn tin Hike, ứng dụng đặt xe Ola. 

Thống kê cho thấy hơn một nửa trong số 30 công ty kỳ lân Ấn Độ (công ty tư nhân có giá trị từ 1 tỷ USD trở lên) có nhà đầu tư Trung Quốc.

Huawei vẫn đang trong quá trình hỗ trợ xây dựng mạng 5G ở Ấn Độ, nền kinh tế internet phát triển nhanh.

Ông Amit Bhandari, thành viên công ty cố vấn Gateway House ở Ấn Độ, nói: “Trung Quốc đang hy vọng trở thành nhân tố thống lĩnh thị trường internet này”.

Ấn Độ cũng là chìa khóa để Trung Quốc đạt mục đích trở thành lực lượng thượng phong trong công nghệ toàn cầu. Các công ty Trung Quốc đang tìm cách hiện diện lâu dài ở Ấn Độ và các khoản đầu tư của họ vào công ty Ấn Độ cho phép họ có cổ phần lâu dài trên thị trường. 

Theo ông Sukanti Ghosh, Giám đốc khu vực Nam Á của tổ chức tư vấn Albright Stonebridge ở Washington, không ai là bên thua cuộc trong mối quan hệ này vì cả Ấn Độ và Trung Quốc đều hưởng lợi bền vững.

Động thái điều hướng của Ấn Độ

Tuy nhiên, đầu năm 2020, Ấn Độ có dấu hiệu cho thấy đang thực hiện những bước đi kiềm chế ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc. Hồi tháng 4, Chính phủ Ấn Độ đã thông báo rằng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ các nước có chung biên giới với Ấn Độ sẽ chịu các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt hơn. Ấn Độ giải thích quy định này là để ngăn các vụ sáp nhập và thâu tóm cơ hội nhằm vào công ty Ấn Độ bị ảnh hưởng trong đại dịch COVID-19.

Các nhà phân tích cho rằng quy định mới này nhằm vào Trung Quốc vì Pakistan sẽ không đầu tư đáng kể vào Ấn Độ và các nước có chung biên giới với Ấn Độ còn lại đều nhỏ và không hề có khoản đầu tư nào lớn. 

Theo ông Bhandari, thắt chặt quy định về FDI là thông điệp gửi các công ty Trung Quốc rằng họ vẫn có thể xuất khẩu phần mềm và phần cứng sang Ấn Độ nhưng họ sẽ không thể chiếm lĩnh hệ sinh thái internet Ấn Độ. Nói cách khác, Trung Quốc sẽ không được tự do hoạt động ở thị trường Ấn Độ.

Chú thích ảnh
Ứng dụng dùng để gỡ phần mềm Trung Quốc được hàng triệu người Ấn Độ tải về. Ảnh: CNN

Tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc đăng một bài viết đầu tháng 6, nói rằng động thái thắt chặt quy định FDI của Ấn Độ cho thấy chính phủ nước này đã bị tác động bởi tâm lý bài Trung trong nước. Tờ báo cũng chỉ trích một ứng dụng gần đây được hàng triệu người Ấn Độ tải về có tên “Remove China Apps” (Gỡ ứng dụng Trung Quốc). Ứng dụng này giúp người dùng bỏ các phần mềm Trung Quốc khỏi điện thoại di động. Google đã gỡ ứng dụng khỏi kho đầu tháng này vì vi phạm điều khoản.

Theo tờ Thời báo Hoàn cầu, nếu Ấn Độ cho phép chủ nghĩa dân tộc này lan sang lĩnh vực công nghệ và khoa học thì lợi ích của chính Ấn Độ sẽ bị tổn hại.

Ông Ananth Krishnan, cựu thành viên tổ chức Brookings Ấn Độ, nhận định không nhiều người hiểu được rằng việc loại bỏ hoàn toàn sự phụ thuộc của Ấn Độ và Trung Quốc khó khăn thế nào. Ấn Độ phụ thuộc Trung Quốc tất cả mọi thứ, từ máy móc hạng nặng, mọi loại thiết bị điện và viễn thông cho tới dược phẩm. Ước tính tổng đầu tư hiện tại và dự kiến của Trung Quốc vào Ấn Độ là ít nhất 26 tỷ USD.

Thương mại giữa hai nước đạt hơn 87 tỷ USD năm tài chính 2018-2019. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn thứ hai của Ấn Độ, chỉ sau Mỹ. Trung Quốc xuất khẩu sang Ấn Độ nhiều hơn so với nhập khẩu. Do đó, các chiến dịch tẩy chay Trung Quốc thực sự sẽ không làm được gì.

Theo ông Krishman, thắt chặt quy định FDI không nhằm ngăn Trung Quốc đầu tư vào Ấn Độ mà nhằm “điều hướng” Trung Quốc đầu tư vào các lĩnh vực có tác dụng nhiều hơn với Ấn Độ như xây dựng cơ sở vật chất và tạo công ăn việc làm.

Chú thích ảnh
Điện thoại Trung Quốc tràn ngập Ấn Độ. Ảnh: india.com

Các nhà sản xuất điện thoại Trung Quốc đã xây dựng nhà máy và tạo việc làm ở Ấn Độ. Ấn Độ nổi lên là thị trường nước ngoài lớn nhất với các công ty điện thoại di động Trung Quốc và đây là một trong những diễn biến quan trọng nhất trong quan hệ Trung-Ấn 5 năm qua.

Năm 2019, bốn trong số 5 nhà sản xuất điện thoại di động bán nhiều hàng nhất Ấn Độ là công ty Trung Quốc: Xiaomi, Vivo, Oppo và Realme. Samsung của Hàn Quốc đứng thứ hai.

Doanh thu tại Ấn Độ của bốn thương hiệu di động Trung Quốc này là hơn 16 tỷ USD năm 2019. Tất cả đều có cơ sở sản xuất ở Ấn Độ để vừa hưởng ứng chương trình “Make in India” vừa tránh thuế nhập khẩu cao. 

Chú thích ảnh
Người dùng Twitter đăng ảnh đồ Trung Quốc bị vứt vào sọt rác. Ảnh: Twitter

Bà Kiranjeet Kaur, nhà phân tích thuộc công ty nghiên cứu thị trường IDC, nói: “Nếu định giảm doanh thu hay hàng hóa của những công ty này, điều đó cũng ảnh hưởng tới các nhà máy của các công ty tại Ấn Độ, chắc chắn sẽ tác động tới việc làm của người Ấn Độ”. 

Các chiến dịch tẩy chay hàng Trung Quốc từng xảy ra trước đây trong các lần hai bên đụng độ ở biên giới, nhưng không bao giờ làm giảm doanh thu điện thoại di động của các công ty Trung Quốc ở Ấn Độ.

Vì thế, cho dù nhiều người Ấn Độ tuyên bố bỏ phần cứng, phần mềm Trung Quốc, nhưng điều đó sẽ không thay đổi quyết định mua bán của họ. Họ quá phụ thuộc vào hệ sinh thái điện thoại Trung Quốc và hầu như không có lựa chọn nào khác. 

Thùy Dương/Báo Tin tức
Ấn Độ và Trung Quốc sắp đàm phán ngoại giao về tình hình biên giới
Ấn Độ và Trung Quốc sắp đàm phán ngoại giao về tình hình biên giới

Trang mạng India Today ngày 21/6 đưa tin Ấn Độ và Trung Quốc sẽ tổ chức cuộc đàm phán ngoại giao nhằm làm giảm căng thẳng và tránh đối đầu tại thung lũng Galwan phía Đông Ladakh gần Ranh giới kiểm soát thực tế (LAC) giữa hai nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN