17 giờ 30 phút ngày 24/8, hàng nghìn người dân đổ về các tuyến đường chờ đón lễ tổng hợp luyện lần 2.
So với đợt tổng hợp luyện lần 1, người dân Thủ đô và khách du lịch khắp nơi đổ về tăng gấp nhiều lần.
An ninh trên các tuyến đường dẫn về Quảng trường Ba Đình được kiểm soát chặt chẽ.
Xe ô tô ra vào các khu vực cấm đều được kiểm tra nghiêm ngặt.
Đã có trường hợp lực lượng an ninh bắt buộc người dân phải quay đầu xe vì không xuất trình đúng giấy tờ theo quy định.
Dòng người đổ về Quảng trường Ba Đình ngày một đông.
Khách du lịch tranh thủ check-in tại Quảng Trường Ba Đình.
Khắp nơi rực màu cờ đỏ sao vàng.
Các tổ công tác căng mình làm nhiệm vụ.
Theo kế hoạch, tại các khu vực có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua, lực lượng Công an căn cứ tình hình thực tế, chủ động xây dựng phương án phân luồng, tổ chức giao thông bảo đảm an ninh, an toàn.
Các lực lượng đã triển khai theo phương án dẫn đoàn, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong quá trình các đoàn diễu binh, diễu hành từ vị trí tập luyện về nơi tập kết tại các tuyến, vị trí xung quanh khu vực Quảng trường Ba Đình theo đúng lộ trình, kịch bản đã xây dựng; đồng thời bảo đảm an toàn quá trình các đoàn từ nơi tập kết sau diễu binh, diễu hành về nơi tập luyện.
Công an phường cũng chủ động phối hợp với lực lượng tự quản, dân phòng, tổ bảo vệ dân phố và các tổ dân cư, phát huy sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ an ninh, trật tự.
Theo chỉ đạo của Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội, Công an TP Hà Nội là đơn vị chủ lực tham mưu, bảo đảm an toàn cho các hoạt động diễu binh, lễ chào mừng và các chương trình liên quan diễn ra tại Quảng trường Ba Đình, các tuyến phố trung tâm, các địa bàn trọng điểm.
Yêu cầu đặt ra là bảo đảm an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
Đặc biệt chú trọng các địa điểm như Quảng trường Ba Đình, Phủ Chủ tịch, các tuyến phố diễu binh.
Trung Nguyên/Báo Tin tức và Dân tộc