PGS. TS. BS. Vũ Văn Tâm – Phó Chủ tịch Hội Phụ sản Việt Nam, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng – phát biểu tại hội nghị.
Ngoài ra, cũng trong dịp này, Công ty TNHH Pfizer Việt Nam phối hợp cùng Hội Phụ sản Việt Nam (VAGO) tổ chức hội thảo chuyên đề “Tiêm chủng cho phụ nữ mang thai hiện nay tại Việt Nam và trên thế giới”. Sự kiện nhằm cập nhật những tiến bộ khoa học về các giải pháp dự phòngcho phụ nữ mang thai và nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế sản phụ khoa trong công tác tư vấn và triển khai các giải pháp dự phòng an toàn, hiệu quả.
Tại đây, các diễn giả đã tập trung trao đổi về ba chủ đề trọng tâm: Vai trò, thách thức và triển vọng của tiêm chủng cho phụ nữ mang thai trong dự phòng bệnh nhiễm ở trẻ nhỏ; giải pháp miễn dịch từ mẹ trong việc dự phòng bệnh viêm phổi do virus hợp bào hô hấp (RSV) gây ra ở trẻ sơ sinh; và tối ưu hóa việc bảo vệ cộng đồng trước virus RSV.
Theo các chuyên gia tại hội thảo, khi mang thai, những thay đổi về sinh lý và hệ miễn dịch khiến thai phụ dễ mắc bệnh truyền nhiễm, tạo gánh nặng sức khỏe cho cả mẹ, thai nhi và trẻ sơ sinh.
Trong khi đó, những tháng đầu đời là giai đoạn trẻ sơ sinh dễ mắc các bệnh truyền nhiễm do hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, trong khi tiêm chủng trực tiếp ở giai đoạn này thường kém hiệu quả. Lúc này, trẻ chủ yếu dựa vào kháng thể thụ động từ mẹ để bảo vệ cơ thể cho đến khi có thể hình thành miễn dịch chủ động.
Chính vì vậy, việc tạo miễn dịch cho phụ nữ mang thai được xem là giải pháp then chốt, giúp bảo vệ trẻ ngay từ khi chào đời qua cơ chế kháng thể mẹ truyền sang thai nhi. Kháng thể được tạo ra ở mẹ không chỉ cao hơn kháng thể tự nhiên mà còn duy trì ít nhất 6 tháng sau sinh, góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh và tử vong do nhiễm trùng ở trẻ sơ sinh.
Một trong những nguyên nhân hàng đầu gây nhiễm trùng ở trẻ sơ sinh và trẻ em trên toàn cầu là các bệnh về đường hô hấp dưới cấp tính do virus hợp bào hô hấp (RSV). Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hầu như tất cả trẻ em đều đã từng bị nhiễm RSV ít nhất một lần trước 2 tuổi.
GS.TS.BS. Nguyễn Viết Tiến, Chủ tịch Hội Phụ sản Việt Nam, chia sẻ: Việc tạo miễn dịch cho phụ nữ mang thai hiện được nhiều tổ chức y tế lớn, trong đó có Hội Y học Dự phòng Việt Nam, đề xuất như một biện pháp quan trọng nhằm bảo vệ trẻ nhũ nhi trong giai đoạn đầu đời. Trong đó, các giải pháp giúp dự phòng virus hợp bào hô hấp (RSV) là một hướng đi mới giúp giảm gánh nặng bệnh tật ở nhóm trẻ sơ sinh – đối tượng có nguy cơ cao nhất mắc RSV nặng và tử vong.
Ông nhấn mạnh: “Mặc dù mang lại lợi ích sức khỏe rõ rệt, việc tạo miễn dịch dự phòng RSV cho thai phụ vẫn gặp nhiều rào cản. Điển hình như một nghiên cứu được thực hiện tại miền Nam nước Anh cho thấy có đến 88% phụ nữ mang thai không có hoặc chỉ có rất ít kiến thức về bệnh này 9. Vì thế, nhân viên y tế cần giữ vai trò then chốt trong tư vấn, giáo dục cộng đồng, và đặc biệt là các bậc làm cha mẹ, về RSV, biến chứng nguy hiểm, cũng như thực tế hiện chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu ngoài chăm sóc hỗ trợ. Việc tạo miễn dịch RSV trong thai kỳ giúp truyền kháng thể qua nhau thai, bảo vệ trẻ ngay từ khi chào đời và kéo dài ít nhất đến 6 tháng tuổi”.
Nhờ những nỗ lực không ngừng trong công tác phòng ngừa bệnh truyền nhiễm, các giải pháp dự phòng RSV thông qua việc tạo miễn dịch cho phụ nữ mang thai đã được cấp phép sử dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Song song đó, các hiệp hội sản phụ khoa và nhi khoa trên thế giới cũng đã thảo luận về các phương pháp dự phòng RSVcho trẻ sơ sinh thông qua miễn dịch từ mẹkhi mang thai từ tuần 24 đến tuần 36.
BS.CKI Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa, Trung tâm Tiêm chủng VNVC, cho biết: “Hiện đã có 60 quốc gia phê duyệt các giải pháp dự phòng RSV cho phụ nữ mang thai nhằm bảo vệ trẻ sơ sinh. Trong bản cập nhật mới nhất của WHO năm 2025, tổ chức này cân nhắc sử dụng các biện pháp để dự phòngbệnh đường hô hấp dưới do RSV gây ra ở trẻ sơ sinh. Theo đó, trẻ được sinh ra với kháng thể chống RSV truyền từ mẹ sẽ được bảo vệ khỏi bệnh trong giai đoạn từ sơ sinh đến 6 tháng tuổi – thời kỳ có nguy cơ cao nhất mắc bệnh nặng".