Chính sách của Kiev ‘đẩy Crimea vào vòng tay Moskva’

Theo các cuộc khảo sát mới nhất, chính sách của chính quyền lâm thời Ukraine với sự hậu thuẫn của phương Tây đang đẩy người dân Crimea (Crưm) gia nhập vào Nga, các nhà phân tích chính trị Nga cho biết trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Itar-Tass ngày 11/3.

Viện chính trị và nghiên cứu xã hội học của Cộng hòa tự trị Crimea đã công bố kết quả một cuộc thăm dò ý kiến, theo đó 77% người Crimea và cư dân ở Sevastopol có kế hoạch bỏ phiếu đồng ý gia nhập Nga. 97% số người được hỏi có nhận xét tiêu cực về tình hình Ukraine hiện nay và 84% số người trong đó nói rằng đất nước này đang trong khủng hoảng. Theo cuộc khảo sát trên, 83% số người được hỏi không ủng hộ việc thay đổi chính phủ tại Kiev.

Một tấm áp phích với khẩu hiệu "Ngăn chặn chủ nghĩa phát xít" nhằm kêu gọi mọi người bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu sắp tới ở Crimea.


Giám đốc Trung tâm Phân tích Chính trị Pavel Danilin, người hiện đang ở Simferopol, nói với Itar-Tass rằng "mức sống của người dân Ukraine đã bị giảm mạnh do sự mất giá của đồng tiền quốc gia và lạm phát".

Người dân Crimea nhận thấy giá thực phẩm đã tăng liên tục trong 2, 3 ngày qua. "Tất nhiên, điều này không thể không khiến người ta cảnh giác, cùng với một thực tế là các làn sóng tuyên truyền từ Kiev ngày càng khiến nhiều người phản đối chính quyền mới tại Ukraine", ông Danilin nói.

"Yếu tố xã hội và ý thức hệ đang không ủng hộ Kiev: họ đang đẩy Crimea vào vòng tay của Moskva. Những gì đang xảy ra trên đường phố Simferopol cũng đã chứng minh cuộc khảo sát trên. Thực tế, có một tâm lý chung là không thích các hành động của chính quyền Kiev. Nhiều người ủng hộ hành động của Thủ tướng Cộng hòa tự trị Crimea Sergei Aksyonov và nhiều người muốn Crimea trở thành một phần của Nga", nhà phân tích chính trị Danilin nói thêm.

Không có gì đáng ngạc nhiên khi 77% số người được hỏi nói rằng họ muốn Crimea gia nhập Nga, ông Danilin lưu ý.

Về phần mình, Tổng Giám đốc Trung tâm Thông tin chính trị Alexei Mukhin (Nga) cho biết kết quả cuộc thăm dò ý kiến phản ánh một cách hợp lý về những chính sách mà Kiev và các nước phương Tây đang theo đuổi. Các hành động này đang đẩy Crimea gia nhập Nga. "Kết quả này [cuộc thăm dò] là một hệ quả của áp lực trực tiếp đối với người dân Crimea. Không có gì đáng ngạc nhiên trong đó", ông Mukhin nói. Theo ông, "nếu Kiev nỗ lực tìm cách xây dựng mối quan hệ cân bằng hơn với Crimea, nếu phương Tây không nói về sự xâm lược của Nga, tôi tin rằng sẽ rất khó để có được kết quả như vậy đối với những người ủng hộ Crimea ly khai khỏi Ukraine".


Theo ông Mukhin, người chịu trách nhiệm về kết quả này là các cơ quan chức phương Tây và lãnh đạo mới tại Kiev hiện nay. "Người dân ở Crimea khá công bằng. Họ đã phải gánh chịu những hậu quả về sự suy sụp nền kinh tế từ phong trào ‘euromaidan’ và việc lật đổ chính quyền bất hợp pháp ở Kiev. Bây giờ Kiev và phương Tây đang gặp vấn đề nghiêm trọng trong việc thu hút nguồn tài trợ vì chính quyền hiện nay ở Kiev là bất hợp pháp", ông Mukhin cho biết.


CT (Theo Itar-Ttass)

Nga triển khai tên lửa đối hạm ở Sevastopol
Nga triển khai tên lửa đối hạm ở Sevastopol

Tại Sevastopol đã xuất hiện các xe quân sự của lực lượng bảo vệ bờ biển Nga chở hệ thống tên lửa đối hạm K300P “Bastion-P”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN