Châu Âu đang mệt mỏi và mất tập trung về Ukraine?

Thật khó để thoát khỏi cảm giác rằng các đồng minh phương Tây của Ukraine - ngay cả ở châu Âu - đang mất dần sự quan tâm đến những gì từng là ưu tiên hàng đầu của họ.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel (trái), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (giữa) và Tổng thống Moldova Maia Sandu tại cuộc họp báo ở Kiev, ngày 23/11/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo bình luận của kênh CNN (Mỹ) ngày 14/12, trước khi cuộc chiến giữa Israel và Hamas thu hút gần như toàn bộ sự chú ý của cộng đồng quốc tế, xung đột Nga - Ukraine là cuộc khủng hoảng cấp bách nhất mà các nhà ngoại giao đang tìm cách giải quyết.

Tại Brussels, tuần này được coi là một thời điểm quan trọng đối với quá trình gia nhập EU của Ukraine, khi các quốc gia thành viên của khối gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh cuối cùng trong năm để "bật đèn xanh" về việc tài trợ thêm cho Kyiv và cuối cùng là mở các cuộc đàm phán về tư cách thành viên Ukraine. 

Tất cả những điều đó đang bị một quốc gia thành viên đặt ra nghi vấn: Hungary. Hầu hết các quyết định lớn do Brussels đưa ra đều cần có sự chấp thuận nhất trí của tất cả 27 quốc gia thành viên. Điều này có nghĩa là mọi quốc gia thành viên đều có quyền phủ quyết mà họ có thể sử dụng để ngăn chặn chính sách cốt lõi của EU, chẳng hạn như gửi hàng tỷ euro đến một quốc gia bị xung đột tàn phá hoặc cho một quốc gia gia nhập khối.

Về lý thuyết, quyền phủ quyết này chỉ nên được sử dụng nếu một quốc gia thành viên thực sự phản đối chính sách hàng đầu của EU, nhưng nó ngày càng được sử dụng như một công cụ để các nhà lãnh đạo chính trị đạt được những điều họ muốn trong các lĩnh vực khác. Trong trường hợp của Hungary, quyền này thường là để đảm bảo việc giải phóng các quỹ quan trọng của EU đang bị Brussels từ chối cấp cho Hungary.

Điều đó dường như đã xảy ra trong tuần này, khi các nhà ngoại giao và quan chức EU dành thời gian đầu tuần để đàm phán về việc giải phóng hàng tỷ euro đã bị phong tỏa với các cáo buộc về tham nhũng và lo ngại về pháp quyền.

Có khả năng vấn đề này sẽ được giải quyết ở một mức độ nào đó và EU có thể kết thúc tuần này bằng một cuộc họp báo kỷ niệm việc Hungary tiếp tục ủng hộ Ukraine và con đường gia nhập khối của Kiev.

Nhưng đối với một số quan chức Ukraine và phương Tây thường xuyên làm việc với Kiev, sự việc này chỉ là bằng chứng mới nhất cho thấy điều họ lo sợ nhất cuối cùng đã xảy ra: Sự mệt mỏi về Ukraine.

Cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói với CNN rằng: vì với Kiev việc gia nhập EU gắn liền trực tiếp với tư cách thành viên NATO nên bất kỳ sự lưỡng lự nào từ các đồng minh châu Âu đều là “tín hiệu xấu sẽ khuyến khích Nga tiếp tục hành động”.

Một quan chức cấp cao của NATO làm việc trực tiếp với Ukraine nhận định đây là một phần của xu hướng dài hạn dẫn đến kết quả tồi tệ nhất: phương Tây mất tập trung vào Ukraine.

Để có thêm bằng chứng về điều này, chúng ta chỉ cần nhìn vào các cuộc tranh luận đang diễn ra ở Washington liên quan đến việc tài trợ cho Ukraine và đặc biệt là đặt trong bối cảnh trong năm bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới. Ở châu Âu, năm tới cũng diễn ra chu kỳ bầu cử Nghị viện EU, điều có thể sẽ tác động lớn đến chính sách của EU về Ukraine.

Đến cuối tuần, chắc chắn EU sẽ có điều gì đó tích cực để nói về Ukraine: Có thể tiền sẽ được gửi, các cuộc đàm phán về việc gia nhập sẽ tiếp tục. Và tất nhiên EU sẽ phản bác lại những tuyên bố về sự mệt mỏi về Ukraine bằng cách cho chúng ta biết chính xác họ đã gửi cho Kiev bao nhiêu tiền và hàng viện trợ.

Nhưng thật khó để thoát khỏi cảm giác rằng các đồng minh phương Tây của Ukraine - ngay cả ở châu Âu - đang mất dần sự quan tâm đến những gì từng là ưu tiên hàng đầu của họ. Và nếu ngay cả người châu Âu cũng mất sự chú ý đến một cuộc chiến trên bộ trên lục địa của họ, thì phần còn lại của thế giới sẽ nghĩ gì?

Công Thuận/Báo Tin tức
Xung đột ở Ukraine giúp Ba Lan xuất khẩu vũ khí kỷ lục
Xung đột ở Ukraine giúp Ba Lan xuất khẩu vũ khí kỷ lục

Theo dự báo, đến cuối năm 2023, giá trị xuất khẩu của các tổ hợp công nghiệp quốc phòng  Ba Lan sẽ đạt 390 triệu euro, một kết quả kỷ lục nhờ cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN