Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I đã hoàn thành 97,24% phấn đấu hòa lưới thương mại trong tháng 1/2026; phát điện thương mại Tổ máy 1 vào tháng 5/2026 và Tổ máy 2 vào tháng 10/2026. Ảnh minh họa: Nguyên Linh/TTXVN
1. EVN ký hợp đồng vay vốn dự án LNG Quảng Trạch II với nhóm ngân hàng Big 4:
Chiều 16/1, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã ký kết hợp đồng cho vay Dự án thành phần 1 - Nhà máy điện thuộc Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II với liên danh 4 ngân hàng thương mại nhà nước gồm Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank; trong đó Vietcombank giữ vai trò ngân hàng đầu mối. Tổng giá trị hợp đồng tín dụng ký kết là 29.568 tỷ đồng.
2. Chung cư tại 2 thành phố lớn dẫn đầu đà tăng giá:
Chung cư tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu đà tăng. Đất nền, nhà liền kề và bất động sản công nghiệp cũng duy trì xu hướng đi lên nhờ hạ tầng và nhu cầu đầu tư. Đây là thông tin được ghi nhận tại báo cáo về nhà ở và thị trường bất động sản quý IV và cả năm 2025 được Bộ Xây dựng công bố chiều ngày 16/1.
3. Từ 1/6/2026, Việt Nam sẽ chính thức chuyển sang sử dụng xăng sinh học E5 và E10:
Đây là lộ trình đã được Chính phủ và các bộ, ngành chuẩn bị trong nhiều năm. Việc triển khai được khẳng định đã sẵn sàng cả về hành lang pháp lý, hạ tầng kỹ thuật và sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và bảo vệ môi trường. Thông tin trên được khẳng định tại Hội nghị tổng kết công tác điều hành, cung ứng xăng dầu năm 2025 và triển khai kế hoạch năm 2026 do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) tổ chức chiều 16/1 tại Hà Nội.
4. TP. Hồ Chí Minh: Ký kết thực hiện 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân:
Chiều 16/1, Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh đã ký kết hợp thỏa thuận hợp tác chiến lược với Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen về phối hợp triển khai đề án phát triển 20.000 nhà ở xã hội đến năm 2030 cho công nhân, người lao động của tổ chức Công đoàn.
5. Hãng bay liên tục bổ sung chỗ, giá vé máy bay Tết vẫn ở ngưỡng cao:
Chỉ còn 1 tháng nữa là tới kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ các hãng bay trong nước liên tục thông báo bổ sung chỗ và tàu bay phục vụ nhu cầu tăng cao của người dân và du khách. Tuy vậy, giá vé vẫn ghi nhận ở mức cao, hiếm chỗ giờ đẹp. Chặng TP. Hồ Chí Minh - Hà Nội vào những ngày trước kỳ nghỉ Tết, Vietnam Airlines chỉ còn ít vé hạng phổ thông với mức giá gần 4 triệu đồng, có những chuyến đã hết vé, chỉ còn hạng phổ thông đặc biệt giá hơn 5 triệu đồng và thương gia lên khoảng 10 triệu đồng.
6. Bước chuyển chiến lược trong phát triển kinh tế nhà nước giai đoạn mới:
Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước mới được Bộ Chính trị ban hành không chỉ nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn kéo dài của khu vực doanh nghiệp nhà nước, mà còn đặt lại vai trò và phương thức dẫn dắt của khu vực kinh tế này trong mô hình tăng trưởng mới. Việc ban hành nghị quyết ngay trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, mang một ý nghĩa chiến lược quan trọng. Đây không chỉ là một nghị quyết về kinh tế nhà nước đơn thuần mà còn là "tuyên ngôn định hướng" cho con đường phát triển kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn 5 năm tới và phù hợp với tầm nhìn 2045.
Cửa hàng Miễn thuế GC có diện tích hơn 1.300m2 và trên 100 mặt hàng thuộc các thương hiệu nổi tiếng thế giới được hưởng chính sách ưu đãi về thuế. Ảnh: Minh Phú/TTXVN
7. Khai trương Cửa hàng miễn thuế Thế Kỷ Vàng tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài - Tây Ninh:
Ngày 16/1, tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh), Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Thế Kỷ Vàng thuộc Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) tổ chức Lễ khai trương Cửa hàng Miễn thuế GC. Theo UBND tỉnh Tây Ninh, Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài được tỉnh xác định là vùng động lực phát triển then chốt, giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong kết nối giao thương, dịch vụ, du lịch và hợp tác kinh tế quốc tế.
8. Hơn 5 tỷ USD xuất khẩu điều và bài toán hiệu quả kinh tế: Mặt hàng điều Việt Nam lần đầu tiên đạt dấu mốc xuất khẩu vượt mốc 5 tỷ USD. Tuy nhiên, con số ấn tượng này chưa gắn liền với hiệu quả kinh tế mà các doanh nghiệp xuất khẩu nhận được. Đây là bài toán mà ngành hàng điều đang tìm lời giải để vị trí “số 1 thế giới” về xuất khẩu mang ý nghĩa trọn vẹn. Theo số liệu của Cục Hải quan, xuất khẩu hạt điều năm 2025 ước đạt 766.600 tấn, mang về hơn 5,2 tỷ USD, chỉ tăng 5,7% về lượng nhưng tăng đến 20,4% về trị giá so với năm trước.
9. TP. Hồ Chí Minh dự kiến khởi công 14 công trình hạ tầng giao thông trọng điểm năm 2026:
Chiều 16/1, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2026, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh cho biết sẽ khởi công 14 công trình, dự án giao thông trọng điểm trong tổng số 77 công trình, dự án ưu tiên thực hiện giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn.
10. Hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển từ thuế khoán sang kê khai:
Trong lộ trình cải cách, hiện đại hóa quản lý thuế, việc chuyển đổi hộ kinh doanh từ phương thức thuế khoán sang phương thức tự kê khai, tự nộp thuế đang được ngành thuế triển khai đồng bộ với tinh thần đồng hành, hỗ trợ tối đa để người nộp thuế yên tâm thực hiện. Nhiều chính sách mới quan trọng sẽ chính thức áp dụng từ năm 2026, tác động trực tiếp đến hộ và cá nhân kinh doanh. Bà Phạm Thị Minh Hiền, Phó trưởng Ban Chính sách (Cục Thuế) cho biết, theo quy định, từ ngày 1/1, ngưỡng doanh thu không chịu thuế đối với hộ và cá nhân kinh doanh được nâng từ 100 triệu đồng lên 500 triệu đồng/năm. Theo đó, hộ và cá nhân kinh doanh chỉ phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân khi doanh thu vượt trên 500 triệu đồng.
11. Từ 1/2, Vietnam Airlines mở thêm 4 đường bay mới từ Hải Phòng:
Cụ thể, đường bay Hải Phòng – Cam Ranh được khai thác với tần suất 1 chuyến khứ hồi mỗi ngày. Các đường bay Hải Phòng – Cần Thơ và Hải Phòng – Buôn Ma Thuột được khai thác 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Chủ Nhật. Đường bay Hải Phòng – Phú Quốc được khai thác 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy.
12. Đồng Nai khuyến cáo người mua nhà ở xã hội không qua cò mồi:
Tỉnh Đồng Nai hiện đang đồng loạt triển khai nhiều dự án nhà ở xã hội. Để tránh tình trạng người mua nhà bị lợi dụng trục lợi, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai vừa phát công văn số 392 khuyến cáo. Theo đó, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai khuyến cáo, người mua nhà ở xã hội cần chủ động tìm hiểu quy định pháp luật để không bị lợi dụng, trục lợi; tìm hiểu thông tin về nhà ở xã hội trên địa bàn qua các kênh chính thống. Đặc biệt, người mua nhà ở xã hội chỉ làm việc trực tiếp, theo sự hướng dẫn của cán bộ, nhân viên chủ đầu tư; không mua, bán qua “cò mồi”, môi giới, hay tin vào quảng cáo “suất ngoại giao”, “suất nội bộ”.