Kho bạc theo dõi sát tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Theo thông tin Kho bạc Nhà nước (KBNN) ngày 7/8, tính đến hết ngày 5/8, thu ngân sách Nhà nước (NSNN) đạt hơn 1,8 triệu tỷ, bằng gần 75% dự toán năm 2026. Trong khi đó, giải ngân đầu tư công mới đây đạt 38,1% kế hoạch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao.
Chú thích ảnh
Dự án đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu tăng tốc thi công. Ảnh: Công Trí/TTXVN

Đối với vốn đầu tư công thuộc kế hoạch năm 2026, theo KBNN, tính đến ngày 31/7, lũy kế thanh toán vốn đầu tư công qua KBNN đạt 350.295,4 tỷ đồng, bằng 38,1% kế hoạch năm 2026 Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao qua KBNN (kế hoạch là 920.294,8 tỷ đồng) và bằng 35,7% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và Uỷ ban Nhân dân (UBND) tỉnh giao thêm thanh toán chi trả qua KBNN (kế hoạch là 981.531,2 tỷ đồng).

Theo thông tin mới nhất từ Bộ Tài chính, vẫn còn 24 bộ, cơ quan Trung ương và 11 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới bình quân chung cả nước. Trong đó, một bộ, cơ quan Trung ương có tỷ lệ giải ngân dưới 10% và chưa giải ngân gồm: Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Kiểm toán Nhà nước; Bộ Khoa học và Công nghệ; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Thông tấn xã Việt Nam; Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Tòa án nhân dân tối cao; Đài Truyền hình Việt Nam...

Đối với quản lý thu NSNN, trong tháng 7/2026, các đơn vị KBNN tiếp tục phối hợp với cơ quan thu trên địa bàn để tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào ngân sách Nhà nước (NSNN); cung cấp thông tin, số liệu phục vụ công tác quản lý, điều hành ngân sách của các cấp có thẩm quyền.

Tính đến hết ngày 5/8, lũy kế thu NSNN trong cân đối đạt 1.896.176 tỷ đồng, bằng 74,96% dự toán năm 2026.

Một số khoản thu chủ yếu gồm: Thu nội địa trong cân đối, không tính dầu thô, đạt 1.642.265 tỷ đồng, bằng 74,65% dự toán năm 2026; thu từ dầu thô đạt 37.904 tỷ đồng, bằng 88,15% dự toán năm 2026; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 214.015 tỷ đồng, bằng 76,98% dự toán năm 2026, sau khi trừ dự toán hoàn thuế giá trị gia tăng.

Trong tháng 7/2026, KBNN tiếp tục tham mưu Bộ Tài chính tổ chức phát hành trái phiếu Chính phủ (TPCP), bám sát tình hình thị trường, điều hành linh hoạt kỳ hạn và lãi suất phát hành, đáp ứng nhu cầu vốn của ngân sách trung ương; đồng thời tổ chức thanh toán gốc, lãi TPCP và các chi phí liên quan kịp thời, đầy đủ theo quy định.

Tính đến ngày 31/7, tổng khối lượng TPCP phát hành qua đấu thầu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đạt 201.165 tỷ đồng, bằng 40,2% kế hoạch phát hành TPCP năm 2026 là 500.000 tỷ đồng. Khối lượng TPCP phát hành trong quý III/2026 đạt 18.604 tỷ đồng, bằng 15,5% kế hoạch quý III/2026 đã thông báo ra thị trường là 120.000 tỷ đồng; kỳ hạn phát hành bình quân là 9,23 năm; kỳ hạn còn lại bình quân của danh mục TPCP là 8,17 năm; lãi suất phát hành bình quân là 4,13%/năm.

Các hệ thống thanh toán trong nội bộ hệ thống KBNN và thanh toán với các hệ thống ngân hàng thương mại, Ngân hàng Nhà nước được duy trì hoạt động ổn định, bảo đảm thông suốt, kịp thời và an toàn.

Theo chuyên gia kinh tế, PGS TS Phùng Thế Đông, để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, Việt Nam cần điều hành theo từng dự án và đường găng; cần xây dựng danh mục các dự án chiếm khoảng 70 - 80% số vốn còn phải giải ngân để giám sát đặc biệt. Với từng dự án, phải xác định rõ đường găng, điểm nghẽn, cơ quan có thẩm quyền xử lý, người chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành.

“Thiết lập bảng điều hành số cập nhật hằng tuần, tích hợp tối thiểu bốn nhóm thông tin: khối lượng thi công; giá trị nghiệm thu; số đã thanh toán; và vướng mắc cần xử lý. Tổ công tác của Chính phủ và địa phương phải chuyển từ kiểm tra chung sang giải quyết vụ việc cụ thể tại hiện trường; điều chuyển vốn sớm và dựa trên khả năng hấp thụ. Thực hiện ngay các đợt điều chuyển vốn, không chờ đến quý IV/2026”, PGS TS Phùng Thế Đông đề xuất.

Bên cạnh đó, mỗi bộ, địa phương cần có danh mục dự án dự phòng đã hoàn tất thủ tục, sẵn sàng tiếp nhận vốn; không tiếp tục ưu tiên vốn mới cho dự án nhiều năm liên tiếp giải ngân thấp do năng lực tổ chức thực hiện. Việc chấm điểm giải ngân theo Quyết định số 1129/QĐ-TTg ngày 24/6 cần được liên thông với phân bổ vốn năm sau, đánh giá người đứng đầu và lựa chọn chủ đầu tư.

Theo một số chuyên gia kinh tế, đối với dự án trọng điểm, các đơn vị, UBND tỉnh, thành phố cần thành lập Tổ công tác liên ngành tại địa bàn, có thẩm quyền xử lý trực tiếp các vấn đề về nguồn gốc đất, giá bồi thường, tái định cư, mỏ vật liệu và bãi đổ thải; thực hiện bàn giao mặt bằng theo đoạn đủ dài để tổ chức thi công liên tục, thay cho bàn giao manh mún.

Đối với nhà thầu, cần cập nhật năng lực thực tế, khối lượng đang thực hiện tại các dự án khác và khảnăng huy động thiết bị, nhân lực. Đặc biệt, cần kiên quyết điều chuyển khối lượng, bổ sung nhà thầu phụ hoặc chấm dứt hợp đồng theo quy định đối với nhà thầu vi phạm tiến độ kéo dài...

Minh Phương/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Sau nâng hạng, dòng tiền nào sẽ dẫn dắt thị trường?

Sau nâng hạng, dòng tiền nào sẽ dẫn dắt thị trường?

Thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ bước vào tuần giao dịch từ ngày 21–25/9 trong một dấu mốc đặc biệt khi việc nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp theo phân loại của FTSE Russell chính thức có hiệu lực từ ngày 21/9.

Giá cà phê trong nước đi ngược thế giới

Giá cà phê trong nước đi ngược thế giới

Giá cà phê trong nước giảm 1.500-1.700 đồng/kg tuần qua, trái ngược với diễn biến tăng trên thị trường thế giới. Tuy nhiên, giá cà phê quốc tế vẫn chịu sức ép từ nguồn cung dồi dào.

Nhiều dư địa thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ

Nhiều dư địa thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ

Trong khuôn khổ chuyến công tác bắt đầu từ ngày 20/9/2026 tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam còn có hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.

Rà soát các đơn vị kinh doanh vận tải qua ứng dụng công nghệ

Rà soát các đơn vị kinh doanh vận tải qua ứng dụng công nghệ

Nhằm cập nhật đầy đủ dữ liệu tổng thể về số lượng đơn vị kinh doanh, quy mô phương tiện thực tế đang lưu thông qua các ứng dụng, Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) cho biết, Cục đang phối hợp các địa phương rà soát các đơn vị kinh doanh vận tải qua ứng dụng công nghệ.