Chăm sóc hoa Tết. Ảnh tư liệu: Thanh Sang/TTXVN
Theo các chủ vườn và ngành chuyên môn, nhờ thời tiết thuận lợi, từ đầu vụ đến nay các vườn hoa trên địa bàn tỉnh An Giang phát triển tốt, ít sâu bệnh, dịch hại, người trồng hoa kỳ vọng sẽ bán chạy hàng và mang về lợi nhuận khá cho gia đình dịp cuối năm.
Tăng số lượng trồng hoa Tết
Là một trong những hộ gắn bó lâu năm với nghề trồng hoa bán dịp Tết Nguyên đán của xã Vĩnh Phong, bà Nguyễn Thị Tơ cho biết, gia đình gắn bó 18 năm trồng hoa kiểng bán vào các dịp Tết Nguyên đán. Dịp Tết Bính Ngọ 2026, gia đình trồng 25.000 cây giống với các loại hoa kiểng như: vạn thọ, hướng dương, cát tường, ớt kiểng, hoa ly, mào gà... Trong đó chủ yếu là vạn thọ chiếm hơn 80%. Đến nay, bà Tơ đã bán khoảng 7.000 cây con, còn 18.000 cây đã cho vào chậu với hơn 9.000 chậu để bán dịp cận Tết.
Số chậu hoa còn lại đã có một số thương lái đặt cọc với giá bán sỉ chậu 1 cây vạn thọ 16.000, chậu 2 cây 25.000 đồng, chậu 4 cây 60.000 đồng. Hoa cát tường, ớt kiểng, hoa ly giá dao động từ 60.000 đồng đến 120.000 đồng/chậu tùy theo lớn nhỏ.
“Vụ hoa tết năm nay giá hạt giống và phân tro trấu, phân hữu cơ tăng hơn so với những năm trước, trong đó hạt giống tăng khoảng 25%. Vì vậy, giá hoa cũng phải tăng khoảng 5% nhà vườn mới có lời khá. So với vụ hoa Tết 2025, dịp Tết Bính Ngọ này tôi tăng số lượng khoảng 3.500 chậu vì nhận thấy tình hình đời sống, kinh tế, thu nhập người dân nâng lên nên bà con sẽ mua nhiều hoa trang trí vui Xuân đón Tết. Vụ hoa Tết 2025 gia đình tôi có lời khoảng 100 triệu, còn năm nay tăng số lượng nên hi vọng sẽ có lãi khoảng 120 triệu để xứng đáng với chi phí, công sức bỏ ra khoảng 3 tháng trồng, chăm sóc hoa”, bà Nguyễn Thị Tơ chia sẻ.
Bà Nguyễn Út Nhiên, cùng ngụ ấp Ruộng Sạ 2, xã Vĩnh Phong cho hay, vụ hoa Tết Bính Ngọ, gia đình trồng 11.000 chậu hoa kiểng bao gồm các loại: vạn thọ, ban mai, cúc, hướng dương. Để tiết kiệm chi phí đầu tư, gia đình mua rơm làm nấm rơm, sau khi thu hoạch nấm sẽ ủ rơm để trồng hoa Tết. Theo kế hoạch, vụ hoa này bà Nhiên sẽ bán sỉ cho các thương lái ở tỉnh Cà Mau và Rạch Giá, An Giang khoảng 7.000 chậu, số còn lại khoảng 4.000 chậu để bán lẻ tại chợ Vĩnh Thuận (An Giang).
Theo bà Nhiên, do không có đất ruộng sản xuất, gia đình tận dụng mảnh đất vườn và thuê, mượn của người quen để trồng rau màu, làm nấm rơm và trồng hoa kiểng bán dịp Tết. Từ tháng Giêng đến tháng 9 âm lịch gia đình trồng các loại rau màu như: dưa leo, khổ qua, bầu, mướp, cải xanh, xà lách, làm nấm rơm… từ giữa tháng 10 đến tháng Chạp trồng hoa Tết và dưa hấu bán chưng Tết.
“Dịp Tết Bính Ngọ này, nhà tôi trồng 1.000 dây dưa hấu giống dưa An Tiêm, tương ứng sẽ thu hoạch 1.000 quả dưa và cùng với 11.000 chậu hoa kiểng vợ chồng tôi hy vọng đến lúc bán hoa Tết mỗi chậu vạn thọ loại 2 cây có giá 35.000 - 40.000 đồng, chậu 7 cây giá 125.000 đồng/cặp, dưa hấu được giá khoảng 140.000 đồng/cặp. Được như vậy gia đình tôi sẽ có lời khoảng 70 đến 80 triệu đồng, đón Tết sung túc hơn”, bà Nhiên nói.
Chăm chút từng chậu hoa kiểng
Ông Trần Văn Nam, ở ấp An Khương, xã Châu Thành chia sẻ, đến nay là năm thứ 34 gia đình trồng hoa tết. Vụ hoa bán dịp tết 2026 này gia đình ông trồng gần 4.000 chậu, gồm các loại hoa như: cát tường, cúc lá nhiếm, đồng tiền, vạn thọ, mào gà... Theo ông Nam, trồng hoa bán vào các dịp Tết đòi hỏi phải có kỹ thuật chăm sóc khéo léo, tỉ mỉ mới có thể cho ra những chậu hoa có thân dáng đều, đẹp, hoa nở to, đáp ứng được nhu cầu của thương lái, khách hàng. Vì vậy, suốt ngày tôi và vợ luôn có mặt ở vườn chăm chút từng chậu hoa để cắt tỉa, uốn nắn, điều chỉnh cho hoa phát triển đều, đẹp.
"Tôi nghĩ không chỉ tôi mà hầu hết người trồng hoa bán dịp Tết đều có chung nỗi lo lắng thị trường đầu ra. Bởi, nhu cầu về hoa tết nhà vườn khó nắm bắt được mà chỉ trồng theo cảm tính nên không rõ đến dịp xuất bán có gặp phải tình trạng "dồn hàng ế chợ" hay không. Riêng vụ hoa tết 2026 này chi phí tăng cao, (giá chậu đựng hoa và giá phân tro trấu, giá hạt giống tăng trung bình khoảng 20% so với năm 2024, 2025), vậy nên nếu giá hoa bán sắp tới không tăng thì người trồng khó có lời. Tôi hy vọng với tình hình đời sống, thu nhập của người dân ngày càng cao sẽ kéo theo nhu cầu mua sắm trang trí hoa tết cũng tốt hơn", ông Nam nói.
Theo ông Lâm Quốc Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh An Giang, để chuẩn bị cho thị trường hoa Tết 2026, toàn tỉnh xuống giống khoảng 2 triệu chậu hoa các loại, tương đương so với những năm trước. Khoảng 2 tháng trở laị đây thời tiết tương đối thuận lợi, ít xảy ra dịch hại, sâu bệnh nên hầu hết các vườn hoa kiểng phát triển thuận lợi.
Để việc trồng hoa tết của nông dân đạt chất lượng, hiệu quả, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với một số cơ quan, đơn vị tổ chức tập huấn kỹ thuật, giới thiệu về đặc điểm các loại hoa được trồng phổ biến, thường xuyên tại các địa phương; đồng thời hướng dẫn quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, cách thu hoạch và bảo quản hoa; tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm trồng hoa kiểng ở các địa phương khác để nông dân áp dụng, nâng cao hiệu quả kinh tế.
Cùng với đó, Hội Nông dân kết nối hỗ trợ người dân vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội đầu tư trồng hoa tết; nâng cấp mở rộng cầu, đường giao thông, giúp nhà vườn dễ dàng vận chuyển, cũng như thương lái đến tận vườn thu mua.