Bình Dương tăng hàng hóa Tết gần 60%

Đến nay hầu hết các siêu thị, doanh nghiệp ở Bình Dương đã chuẩn bị đầy đủ các nguồn hàng Tết.

Để đảm bảo nguồn hàng cung ứng phục vụ cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2017, đến nay hầu hết các siêu thị, doanh nghiệp ở Bình Dương đã chuẩn bị đầy đủ các nguồn hàng; trong đó, nhiều mặt hàng có lượng hàng dự trữ phục vụ Tết năm nay sẽ tăng đến 60% so với năm trước.

Theo ông Đường Bảo Khương, Phó Giám đốc Siêu thị Co.opMart Bình Dương, hiện siêu thị Co.opMart Bình Dương đã triển khai xong kế hoạch cung ứng thị trường Tết Nguyên đán 2017 với lượng hàng hóa hơn 1.700 tấn, tăng gần 60% so với năm trước và tăng gấp 4 lần so với tháng bình thường; trong đó, lượng hàng bình ổn như gạo, đường, bột ngọt… tăng từ 30 - 40%, các mặt hàng còn lại cũng được tăng cường từ 10 - 30%.

Ông Hồ Quốc Nguyên, Giám đốc Quan hệ công chúng hệ thống Siêu thị Big C cho biết, hàng hóa phục vụ Tết Đinh Dậu đã được hệ thống siêu thị Big C chuẩn bị đầy đủ. Số lượng hàng hóa các loại tại siêu thị phục vụ Tết Nguyên Đán tăng 30% so với cùng kỳ năm 2016.

Ngoài ra, để đảm bảo phục vụ người dân, trong dịp Tết sắp tới siêu thị cũng sẽ tăng thời gian mở cửa phục vụ như bắt đầu mở cửa sớm hơn và đóng cửa trễ hơn so với ngày thường. Cùng với thực phẩm tươi sống, các mặt hàng tiêu dùng nhiều trong dịp Tết Nguyên đán như thực phẩm đóng gói, đồ uống, trứng gia cầm, gia cầm; những mặt hàng cơ bản là gạo, xăng dầu cũng đã được các doanh nghiệp hoàn tất khâu chuẩn bị lưu trữ hàng hóa phục vụ tết.

Theo ông Đoàn Minh Quang, Tổng Giám đốc Tổng Công ty TNHH MTV TM - XNK Thanh Lễ, dù còn nhiều khó khăn trong khâu tìm nguồn hàng giá hợp lý và biến động tăng tỷ giá trong dịp vừa qua nhưng công ty vẫn bảo đảm đáp ứng đủ mặt hàng thiết yếu là gạo và xăng dầu để phục vụ nhu cầu của người dân dịp Tết này. Không chỉ đáp ứng nhu cầu hàng Tết cho khu vực thành thị mà tỉnh Bình Dương cũng có kế hoạch tổ chức 6 Phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn tại các địa phương thuộc các huyện Dầu Tiếng, Phú Giáo, Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên và Thị xã Tân Uyên để phục vụ người dân mua sắm dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Ngoài ra, việc tăng cường kiểm soát thị trường những tháng cuối năm cũng được tỉnh Bình Dương chú trọng. Ông Trần Văn Tùng, Chi Cục trưởng Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương cho hay, Chi cục sẽ tập trung lực lượng kiểm tra, kiểm soát đối với những mặt hàng thiết yếu, có nhu cầu tiêu dùng lớn trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. 

Hải Âu (TTXVN)
Hàng Tết đưa về nông thôn
Hàng Tết đưa về nông thôn

Không chỉ đáp ứng nhu cầu hàng Tết cho khu vực thành thị mà thành phố Hà Nội đang tổ chức rất nhiều các phiên chợ hàng Tết tại khu vực nông thôn. Điều đáng mừng là hàng Việt Nam chất lượng cao chiếm đa số tại các phiên chợ này và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN