Xe máy chạy bằng chất thải động vật

Một công ty Nhật Bản vừa công bố loại xe máy hoạt động nhờ chất phân động vật và nước thải.



Bồn cầu được đặt ở vị trí ghế ngồi của xe máy, còn bình đựng khí biogas được bố trí ở phía sau. Ảnh:


Loại xe máy hoạt động bằng phân động vật là sản phẩm của TOTO, hãng sản xuất bồn cầu nổi tiếng của Nhật Bản. Nó có ba bánh và một thùng chứa chất thải ở phía sau, Telegraph đưa tin.


Nhưng khi một người mẫu trẻ, đẹp ngồi lên xe máy để lái thử tại một khu ngoại ô của thành phố Tokyo, TOTO khẳng định cô gái sẽ không phải là người cung cấp “nhiên liệu” cho chiếc xe.


“Phân người không phải là nguồn tạo ra khí đốt sinh học mà chiếc xe này sử dụng. Khí đốt sinh học được tạo ra từ phân gia súc và nước thải”, Kenji Fujita, người phát ngôn của TOTO, khẳng định.


TOTO sản xuất những bồn cầu với những bộ phận cao cấp như ghế sưởi, máy phát nhạc, vòi nước có nút điều chỉnh áp suất và nhiệt độ. Hãng không có ý định sản xuất đại trà loại xe mới.



Theo VnExpress.net

Thiết bị sản xuất năng lượng sinh học từ chất thải
Thiết bị sản xuất năng lượng sinh học từ chất thải

Mới đây, các nhà nghiên cứu của Phòng thí nghiệm quốc gia Argonne (ANL), thuộc Bộ Năng lượng Mỹ, đã tạo ra một thiết bị được gọi là Lò phản ứng Năng lượng Sinh học Bền (EBR), có thể sản xuất tại chỗ năng lượng sinh học từ chất thải nhà bếp và nhà vệ sinh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN