Mỹ mất vệ tinh quân sự mới nhất

Tư lệnh Lực lượng Vũ trụ Mỹ (AFSPC) vừa thông báo về vụ mất một vệ tinh thời tiết mới được đưa vào làm việc gần hai năm nay trên quỹ đạo Trái Đất.

Ảnh minh họa.

Theo Spacenews, liên lạc với vệ tinh Flight 19 đã bị mất từ ngày 11/2. "Trung tâm quản lý trong căn cứ không quân ở Colorado Springs đã chấm dứt mọi nỗ lực nhằm tái lập liên lạc với khí cụ này",  sĩ quan Andy Rouco của AFSPC cho biết. Các chuyên viên quân sự nhận xét rằng họ không mong đợi thành công hồi phục khả năng điều khiển vệ tinh.

Vệ tinh chế tạo theo đơn đặt hàng của tập đoàn Lockheed Martin đã được phóng lên trong tháng 4 năm 2014. Nó cần làm việc trên quỹ đạo trong khoảng thời gian ít nhất là 5 năm. Khí cụ này thuộc thành phần chương trình không gian của Lầu Năm Góc, có chức năng dự báo thời tiết phục vụ cho việc lập kế hoạch hoạt động quân sự.

Theo Sputnik
Năm 2018, Việt Nam đưa vệ tinh quan sát Trái đất lên vũ trụ
Năm 2018, Việt Nam đưa vệ tinh quan sát Trái đất lên vũ trụ

Việc chế tạo và đưa vệ tinh MicroDragon vào vũ trụ là một trong bước tiếp theo của lộ trình phát triển vệ tinh "made in Việt Nam".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN