Biểu tượng của Tập đoàn SpaceX tại cổng vào trung tâm vũ trụ Brownsville ở Texas (Mỹ). Ảnh: TTXVN
Tỷ phú Elon Musk mới đây tuyên bố SpaceX sẽ tự sản xuất các phụ tùng tuabin khí, đồng thời cho biết năng lượng Mặt Trời đơn thuần sẽ không đủ để cung cấp điện cho quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng AI quy mô lớn của họ. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, tỷ phú Musk cho biết cả SpaceX và Tesla đều đang chạy đua để xây dựng các nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng Mặt Trời quy mô lớn "nhanh nhất có thể". Nhưng ông cũng nói thêm rằng điều này vẫn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu điện năng đang tăng vọt.
Theo ông Musk, khí tự nhiên vẫn sẽ cần thiết để bổ sung và hỗ trợ năng lượng Mặt Trời trong vài năm tới. SpaceX sẽ tự sản xuất cánh tuabin - một trong những phụ tùng nổi tiếng là khó chế tạo - nhằm đẩy nhanh tiến độ sản xuất. Ông Musk cho hay việc tự thực hiện quy trình đúc linh kiện ngay tại SpaceX giúp doanh nghiệp này rút ngắn tới 18 tháng thời gian đưa các tuabin khí vào vận hành; đây thực sự là một bước ngoặt quan trọng.
Thông tin về kế hoạch này của SpaceX được trang tin The Information đăng tải đầu tiên. SpaceX cũng đã bắt đầu tuyển dụng nhân sự cho một "xưởng đúc cánh tuabin" tại Bastrop, Texas - nơi công ty sản xuất các thiết bị đầu cuối Starlink. Việc sản xuất điện là một trong những thách thức chính có thể làm chậm quá trình phổ cập AI trên toàn cầu.
Sự phát triển mạnh mẽ của AI đã dẫn đến việc xây dựng ồ ạt các trung tâm dữ liệu trên khắp nước Mỹ, gây áp lực lên nguồn cung điện và vấp phải sự phản đối từ dư luận. Một số công ty AI đã cố gắng giải quyết nhu cầu năng lượng khổng lồ của các trung tâm dữ liệu bằng cách xây dựng những nhà máy điện khí tự nhiên.
Những tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực AI gồm OpenAI, Amazon và Microsoft đều đã thiết lập quan hệ đối tác để cấp điện cho trung tâm dữ liệu bằng khí tự nhiên, trong khi trung tâm dữ liệu Hyperion của tập đoàn công nghệ Meta ở phía bắc Louisiana sẽ cần tới 10 nhà máy điện khí mới để vận hành.
Cuộc chạy đua giành quyền sở hữu các máy phát điện khí tự nhiên đã gây ra tình trạng thiếu hụt tuabin khí trên toàn cầu, buộc một số công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực hàng không vũ trụ phải chuyển đổi động cơ phản lực thành tuabin để cung cấp năng lượng cho các trung tâm dữ liệu AI.
SpaceX đã sử dụng các tuabin khí di động để cấp điện cho những trung tâm dữ liệu Colossus của mình tại Mississippi và Tennessee. Mặc dù vậy, việc này cũng vấp phải những ý kiến trái chiều của người dân địa phương về vấn đề tiếng ồn và ô nhiễm.
Giống như nhiều tập đoàn công nghệ khác, SpaceX đang tăng cường đầu tư xây dựng các trung tâm dữ liệu mới và đảm bảo nguồn lực tính toán phục vụ AI, trong nỗ lực phát triển những mô hình AI ngày càng mạnh mẽ hơn. SpaceX đã chi 16 tỷ USD cho cơ sở hạ tầng AI trong quý II/2026, đồng thời thông báo với các nhà đầu tư rằng mức chi tiêu trong hai quý tiếp theo sẽ ở mức tương đương con số trên.