Chứng khoán Thượng Hải tăng 4,54%

Trong phiên giao dịch ngày 10/7, sắc xanh bừng sáng trên phần lớn các sàn chứng khoán châu Á sau khi Hy Lạp trình một kế hoạch cải cách kinh tế theo hướng gần như đáp ứng toàn bộ yêu cầu của các chủ nợ.

Các nhà đầu tư theo dõi tỉ giá chứng khoán tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 9/7. Ảnh: AFP/TTXVN


Kế hoạch thực hiện các biện pháp thắt chặt chi tiêu để đổi lấy gói cứu trợ của Hy Lạp đã thắp lên hy vọng một thỏa thuận giải cứu Athens sẽ được ký kết tại cuộc họp khẩn cấp của các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) ngày 12/7 tới.

Trong khi đó, chứng khoán Tokyo lại giảm điểm do giới đầu tư tỏ ra dè dặt hơn trước cuộc họp mang tính chất “được ăn cả, ngã về không” này.

Kết thúc phiên này, chỉ số Nikkei 225 trên sàn chứng khoán Tokyo giảm 75,67 điểm (0,38%) xuống còn 19.779,83 điểm. Chỉ số S&P/ASX200 trên sàn chứng khoán Australia và chỉ số Kopsi trên sàn chứng khoán Hàn Quốc lần lượt tăng 21 điểm (0,38%) và 3,36 điểm (0,17%), chốt phiên ở mức 5.492 điểm và 2.031,17 điểm.

Đây cũng là phiên ghi điểm thứ hai liên tiếp của chứng khoán Thượng Hải, với chỉ số Shanghai Composite tiến 168,47 điểm (4,54%) và chốt phiên ở mức 3.877,80 điểm. Như vậy, trong tuần giao dịch nhiều biến động vừa qua, chỉ số Shanghai Composite đã tăng tổng cộng 5,18% sau khi Bắc Kinh tung ra nhiều chính sách bổ sung nhằm ngăn chặn thị trường sụp đổ.

Tuy vậy, chỉ số này vẫn “về đích” ở mức thấp hơn so với mức đỉnh được thiết lập vào ngày 12/6 là 24,9%. Bên cạnh đó, chỉ số Hang Seng trên sàn chứng khoán Hong Kong cũng nhích 508,49 điểm (2,08%) lên mức 24.901,28 điểm.

Trước đó, ngày 9/7, Hy Lạp đã trình một kế hoạch cải cách chi tiết để cứu đất nước thoát khỏi nguy cơ sụp đổ tài chính, với những nội dung sửa đổi về chế độ lương hưu và tăng thuế nhằm đổi lấy các gói cứu trợ kinh tế của Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Động thái này của Chính phủ Thủ tướng Alexis Tsipras đã làm dấy lên hy vọng về tương lai vẫn là một thành viên Eurozone của Athens.

Trong khi đó, tại châu Âu, các chỉ số chứng khoán đồng loạt mở cửa tăng điểm trước thông tin tích cực từ Hy Lạp. Theo đó, chỉ số FTSE 100 trên sàn giao dịch London (Anh), chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) và chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) lần lượt tăng 1,07%, 1,6% và 2,67%.

Phương Nga (TTXVN)
Nguyên nhân thị trường chứng khoán Trung Quốc 'rơi tự do'
Nguyên nhân thị trường chứng khoán Trung Quốc 'rơi tự do'

Các biện pháp hỗ trợ của Chính phủ Trung Quốc đã không ngăn được đà “rơi tự do” của thị trường chứng khoán Thượng Hải, khi sàn giao dịch này giảm tới hơn 8% trong ngày 8/7.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN