Vụ ném bom của Mỹ tại Afghanistan có nguy cơ kích động chạy đua vũ trang

Nghị sĩ Igor Morozov, thành viên Ủy ban Đối ngoại thuộc Hội đồng LB Nga (Thượng viện) cho rằng việc quân đội Mỹ vừa sử dụng loại bom phi hạt nhân lớn nhất tại Afghanistan có nguy cơ kích động một đợt chạy đua vũ trang mới.

Một quả bom GBU-43B (MOAB) tại Trung tâm quân bị của lực lượng không quân Eglin ở Florida, Mỹ. Ảnh: EPA/TTXVN

Ngày 14/4, hãng thông tấn RIA dẫn lời ông Morozov nói: "Mỹ thử nghiệm loại bom mới ở Afghanistan là có ý đồ thiết lập vị thế thống trị thế giới bằng một yếu tố đe dọa quân sự, điều này có thể kích động một cuộc chạy đua vũ trang mới và làm gia tăng căng thẳng trên thế giới". Ông Morozov đề nghị Nga khởi xướng thảo luận tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) về vụ việc này.

Trước đó, ngày 13/4, lực lượng Mỹ tại Afghanistan đã thả một quả bom GBU-43B từ máy bay vận tải MC-130 xuống một địa điểm có hệ thống đường hầm và hang ẩn nấp của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại huyện Achin thuộc tỉnh Nangarhar của Afghanistan.

Đây là loại bom phi hạt nhân có sức công phá lớn nhất của quân đội Mỹ, được mệnh danh là “mẹ của các loại bom”. Chính phủ Afghanistan cho biết đã được phía Mỹ thông báo về kế hoạch ném bom này, đồng thời bác bỏ khả năng có thương vong dân thường.

Bộ Quốc phòng Afghanistan ngày 14/3 cho biết 36 tay súng IS đã bị tiêu diệt trong vụ ném bom nói trên, đồng thời các căn cứ chính và hệ thống đường hầm của tổ chức này đã bị phá hủy. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Afghanistan Dawlat Waziri khẳng định không có dân thường thiệt mạng hoặc bị thương trong vụ tấn công này.

Vụ ném bom diễn ra vào thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump cử một phái đoàn cấp cao tới thủ đô Kabul của Afghanistan để thảo luận về kế hoạch triển khai gần 9.000 lính Mỹ đồn trú tại nước này.

Bom phi hạt nhân GBU-43B nặng 9.840 kg, với lượng chất nổ lên tới 11 tấn TNT, sức công phá xấp xỉ quả bom nguyên tử mà Mỹ từng ném xuống Hiroshima (Nhật Bản) ngày 6/8/1945. Tháng 9/2007, Nga cũng đã thử nghiệm loại bom chân không có sức công phá gấp 4 lần bom GBU-43B của Mỹ. Loại bom của Nga được mệnh danh “cha của các loại bom”, được thiết kế để trang bị cho máy bay chiến lược Tu-160 và hiện là loại bom phi hạt nhân mạnh nhất thế giới.

TTXVN/Tin Tức
Nga tung siêu bom sức mạnh kinh hoàng, đáng sợ hơn cả 'bom mẹ' của Mỹ
Nga tung siêu bom sức mạnh kinh hoàng, đáng sợ hơn cả 'bom mẹ' của Mỹ

"Bom mẹ" GBU-43 là trái bom phi hạt nhân lớn nhất mà quân đội Mỹ sử dụng trong thời chiến. Tuy vậy, quân đội Nga lại đang sở hữu một quả bom có sức hủy diệt đáng sợ hơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN