Hà Nội xác định lĩnh vực xây dựng trở thành động lực tăng trưởng cho Thủ đô

Đại hội lần thứ I Đảng bộ cơ quan Sở Xây dựng Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 đánh dấu bước khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới.

Ngày 28/6, Đảng bộ cơ quan Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. 

Đặc biệt, đây là đại hội đầu tiên của Đảng bộ Sở Xây dựng sau khi thực hiện hợp nhất Sở Xây dựng và Sở Giao thông Vận tải theo tinh thần sắp xếp lại tổ chức bộ máy hành chính thành phố. Sau hợp nhất, Đảng bộ cơ quan Sở Xây dựng có 24 chi bộ trực thuộc với tổng số 599 đảng viên chính thức và 18 đảng viên dự bị, trực thuộc Đảng bộ UBND TP Hà Nội.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn phát biểu tại đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, các tổ chức tiền thân là Đảng bộ Sở Xây dựng, Đảng bộ Sở Giao thông Vận tải và nay là Đảng bộ cơ quan Sở Xây dựng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Tập thể cán bộ, đảng viên luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất, giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngừng đổi mới tư duy, tích cực tham mưu và triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu của thành phố.

Ngay sau khi hợp nhất, Sở Xây dựng đã nhanh chóng kiện toàn cơ cấu tổ chức, sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Các quy chế làm việc, chức năng, nhiệm vụ, phân công trách nhiệm được ban hành rõ ràng, bảo đảm nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền.

Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ cơ quan Sở Xây dựng đặt mục tiêu toàn diện cả về công tác xây dựng Đảng lẫn chỉ tiêu chuyên môn. Về xây dựng Đảng, 100% cán bộ, đảng viên được học tập, quán triệt đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; các chi bộ trực thuộc thực hiện nghiêm việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 các khóa XI, XII.

Về chuyên môn, Đảng bộ phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu thu ngân sách hằng năm; tỷ lệ giải ngân đầu tư công đạt 95-100%; bảo đảm 100% hộ dân được tiếp cận nguồn nước sạch; nâng tỷ lệ thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt đô thị lên 70%; diện tích cây xanh đô thị đạt 10-12m²/người. Đáng chú ý, ngành đặt mục tiêu hoàn thành 10.000 căn nhà ở xã hội, tỷ lệ vận tải hành khách công cộng đạt 25-30%, với khoảng 966 triệu lượt hành khách đi xe buýt mỗi năm và 20 triệu lượt khách đi đường sắt đô thị; 100% xe buýt sử dụng năng lượng xanh.

Tại đại hội, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn ghi nhận và biểu dương những kết quả toàn diện của Đảng bộ cơ quan Sở Xây dựng trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, trong bối cảnh Thủ đô chuyển sang mô hình chính quyền hai cấp, tổ chức Đảng phải giữ vai trò trung tâm lãnh đạo chính trị trong toàn bộ hoạt động chuyên môn của ngành. Đặc biệt, ngành Xây dựng cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò tham mưu chiến lược, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý, bám sát yêu cầu phát triển đô thị hiện đại, văn minh, bền vững.

Lãnh đạo TP Hà Nội cũng đặt ra yêu cầu rõ ràng về tinh thần dấn thân của đội ngũ cán bộ: Phải dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới và hành động vì lợi ích chung. Cùng với đó là quyết tâm xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện trên các phương diện chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ.

Trung Nguyên/Báo Tin tức và Dân tộc
Sở Xây dựng Hà Nội bác bỏ thông tin chậm giải quyết thủ tục hành chính
Sở Xây dựng Hà Nội bác bỏ thông tin chậm giải quyết thủ tục hành chính

Lãnh đạo Sở xây dựng Hà Nội khẳng định, việc chậm giải quyết thủ tục hành chính cho người dân là thông tin chưa chính xác, chủ yếu do vướng hạ tầng kỹ thuật và thuộc thẩm quyền của đơn vị khác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN