Vừa qua, Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức Lễ bàn giao hệ thống camera AI thí điểm theo dõi, giám sát giao thông trên tuyến đường Võ Chí Công – Phạm Văn Đồng. Đây là kết quả hợp tác giữa Sở Xây dựng Hà Nội, Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KIST) và Công ty CP TOPES.
Hệ thống này không chỉ theo dõi lưu lượng, cảnh báo vi phạm làn đường, mà còn phân tích tình hình giao thông một cách toàn diện, mở đường cho giải pháp công nghệ số trong đô thị tương lai.
Trước đó, ngày 13/6, Sở Xây dựng đã làm việc với đoàn công tác KIST, Sở Khoa học và Công nghệ cùng Công ty CP TOPES để thống nhất phương án triển khai. Ngày 26/6, UBND TP Hà Nội ban hành Văn bản số 9645/VP-LSLT chấp thuận chủ trương lắp đặt hệ thống camera AI thí điểm trên tuyến đường này.
Hệ thống gồm 26 bộ camera do Công ty CP TOPES nghiên cứu, phát triển và cung cấp, tích hợp nhiều chức năng: Cảnh báo, hỗ trợ xử phạt vi phạm làn đường; phát hiện xe máy đi vào làn ô tô; thu thập dữ liệu, đo đếm lưu lượng xe trên tất cả các làn để phân tích tình hình giao thông.
Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Trần Hữu Bảo cho biết, việc áp dụng công nghệ hiện đại từ các quốc gia có hệ thống giao thông thông minh phát triển như Hàn Quốc sẽ hỗ trợ quản lý, nâng cao ý thức người tham gia giao thông, giảm ùn tắc và tai nạn.
Sở Xây dựng Hà Nội kỳ vọng, mối quan hệ hợp tác giữa Hà Nội với TOPES và các doanh nghiệp công nghệ Hàn Quốc sẽ tiếp tục mở rộng, mang lại hiệu quả thiết thực.
Ông Lee Kang Bon, Tổng Giám đốc TOPES, đánh giá dự án không chỉ dừng ở việc lắp đặt thiết bị mà còn mở ra cơ hội đổi mới hạ tầng an toàn giao thông tại Việt Nam. Với hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, TOPES mong muốn đồng hành cùng Hà Nội trong chiến lược chuyển đổi số, sẵn sàng đề xuất các giải pháp điều hành tích hợp AI phục vụ thực tiễn.
Ông Lee Kang Bon bày tỏ kỳ vọng dự án sẽ góp phần nâng cao an toàn và hiệu quả giao thông tại Hà Nội, đồng thời là tiền đề cho các hợp tác công nghệ sâu rộng hơn trong tương lai.