Tối 26/7, Thành đoàn - Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP Hà Nội đồng loạt tổ chức “Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ” tại các nghĩa trang liệt sĩ, bia, đài, nhà tưởng niệm liệt sĩ tại TP Hà Nội.
"Hội chợ hàng tiêu dùng – Hà Nội 2023" là sự kiện thường niên do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội (HPA) tổ chức, sẽ diễn ra từ ngày 8-11/6/2023, tại Trung tâm Thương mại Melinh Plaza Hà Đông, Hà Nội, với quy mô lên tới 3.500m2.
Trong những ngày này, tại nhiều khu vực của Thủ đô Hà Nội từ người dân cho đến các cơ quan, công sở, khách sạn, trung tâm thương mại, khu đô thị, đường phố đang đồng loạt thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện một cách tối đa. Tất cả đã đồng lòng cùng thực hiện giảm bớt đèn chiếu sáng, tắt đèn biển quảng cáo, tắt các thiết bị điện không cần thiết để đảm bảo an toàn vận hành của hệ thống lưới điện của Thủ đô Hà Nội.
Ngày 6/6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội quy định về một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn thành phố Hà Nội.
Thủ đô Hà Nội bước vào những ngày nắng nóng kéo dài của mùa hè năm 2023. Nhưng cũng vào thời điểm khắc nghiệt này của thời tiết, cả hệ thống chính trị và người dân huyện Mê Linh đang chung sức, nỗ lực vào cuộc triển khai giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội với kỳ vọng sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng, dự án sẽ tăng cường khả năng kết nối, tạo động lực lan tỏa liên vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.
Ngày 5/6, Đoàn công tác do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn dẫn đầu đã khảo sát thực tế, làm việc với UBND thành phố Hà Nội về công tác kiểm soát thủ tục hành chính và bảo đảm thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Trong những ngày nắng nóng cao điểm vừa qua, nhiều doanh nghiệp, cơ quan trên địa bàn Hà Nội đã triển khai các biện pháp để tiết kiệm điện.
Sáng 3/6, tại sân khấu Phố đi bộ Trịnh Công Sơn (quận Tây Hồ), Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức chương trình phát động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5/6 và Tổng kết 5 năm thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trong các cấp Hội phụ nữ Thủ đô giai đoạn 2018 - 2023.
Tại Hà Nội, thời gian qua có hiện tượng chủ tàu, thuyền tiếp tay cho nạn khai thác cát trái phép (cát tặc), gây thất thoát tài nguyên, mất an ninh trật tự địa phương.
Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chương trình số 03 về "Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị", triển khai sâu rộng trong hệ thống chính trị.
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa ban hành thông báo phân luồng tổ chức giao thông tuyến đường Nguyễn Trãi từ ngõ 495 đến số 2 đường Nguyễn Xiển phục vụ thi công gói thầu số 2 thuộc dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá địa bàn thành phố Hà Nội. Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 8/6/2023 đến 8/12/2023.
Ngày 31/5, ông Nguyễn Bá Chỉ - Trưởng thôn Hiệu Lực, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì (Hà Nội) cho biết, đến thời điểm hiện tại, người dân vẫn căng lều bạt ngay tại cổng vào Khu xử lý rác thải Xuân Sơn (bãi rác Xuân Sơn) nhằm ngăn chặn xe đưa rác vào bãi xử lý.
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa thông báo tổ chức lại giao thông khu vực nút giao cầu Định Công thuộc địa bàn quận Hoàng Mai và khu vực nút giao Lê Trọng Tấn – Quang Trung – Văn Khê (quận Hà Đông), thời gian thực hiện từ ngày 3/6/2023.
Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” luôn là đích đến, khát vọng của các tầng lớp nhân dân Hà Nội. Một Thủ đô phát triển mạnh mẽ, mang tầm vóc thời đại nhưng cũng giàu bản sắc văn hóa, hàm chứa giá trị truyền thống ngàn năm.
Không giống sự hoa lệ, nguy nga với những tòa nhà chọc trời như Thủ đô của các nước khác, Hà Nội vừa mang trong mình sự sôi động của thành phố hiện đại nhưng vừa có sự hiền hòa, trầm lắng của một Thủ đô văn hiến.
Ngày 30/5, Thành đoàn Hà Nội tổ chức ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2023. Chương trình diễn ra từ tháng 6 - 10/2023 với mục tiêu “Tuổi trẻ Thủ đô chuyển đổi số các hoạt động tình nguyện” và phương châm “An toàn, hiệu quả, sáng tạo, tập trung, bền vững”.
Hà Nội ban hành nghị quyết riêng về phát triển công nghiệp văn hóa, trên cơ sở khai thác tiềm năng, lợi thế của Thủ đô.
Hệ thống di tích, lễ hội, ẩm thực, nghệ thuật dân gian, làng nghề truyền thống phong phú, cùng với cảnh quan tự nhiên hấp dẫn là nguồn lực để Hà Nội khai thác, mang lại nguồn lợi lớn cho phát triển kinh tế xã hội, nhất là kinh tế du lịch.
Hà Nội là trung tâm văn hóa lớn của cả nước, nơi lắng đọng chiều sâu văn hóa nghìn năm lịch sử và hiện hữu một không gian rộng lớn với đủ các loại hình văn hóa.
Triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm, hơn một tháng qua, các đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm của thành phố Hà Nội đã kiểm tra, giám sát 16.275 cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm; qua đó phát hiện 2.382 cơ sở chưa bảo đảm các điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định.
Ngày 29/5, đại diện lãnh đạo UBND huyện Ba Vì (Hà Nội) cho biết, địa phương đang tuyên truyền rộng rãi và áp đơn giá đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng sau khi UBND thành phố Hà Nội ban hành Kết luận về chính sách hỗ trợ phục vụ công tác giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án di dân vùng ảnh hưởng môi trường (bán kính 500m) của bãi chôn lấp rác thải huyện Ba Vì kết hợp trồng cây xanh tạo hành lang cách ly.