Chính quyền thành phố Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để chuẩn bị khởi công 2 dự án đường sắt trọng điểm quốc gia: Tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa bàn thành phố Hà Nội.
Theo Văn phòng Điều phối nông thôn mới Hà Nội, trên cơ sở hồ sơ hoàn chỉnh, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Hà Nội sẽ tham mưu UBND thành phố Hà Nội trình Hội đồng thẩm định nông thôn mới Trung ương xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận 4 huyện Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức, Đông Anh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong tháng 8/2024.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 208/KH - UBND ngày 10/7 về việc tổ chức Hội nghị "Đối thoại tháo gỡ khó khăn đối với các doanh nghiệp đầu tư, hoạt động trong lĩnh vực nhà ở xã hội, bến bãi đỗ xe, trên địa bàn thành phố năm 2024".
Theo Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội, qua rà soát, trên địa bàn Hà Nội hiện có 55 công trình cầu do thành phố quản lý cần phải đầu tư cải tạo, sửa chữa.
Với việc đầu tư nguồn lực và ưu tiên các cơ chế chính sách để phát triển vùng nông thôn mới, thành phố Hà Nội đang dẫn đầu cả nước và luôn vượt chỉ tiêu đặt ra về số xã, phường thực hiện xây dựng nông thôn mới.
Sáng 5/7, UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX), hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Hà Nội.
Sở Tài chính Hà Nội vừa đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc Thành phố chủ động sử dụng quỹ tiền lương năm 2024 và nguồn cải cách tiền lương đã được UBND Thành phố giao; nguồn cải cách tiền lương còn dư tại các cơ quan, đơn vị (nếu có) để thực hiện chi trả theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng từ ngày 1/7/2024.
Hà Nội hiện có trên 270.000 doanh nghiệp, với khoảng 2,7 triệu lao động. Trong điều kiện đất nước và Thủ đô còn nhiều khó khăn, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cùng sự ủng hộ, đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, trong đó có đội ngũ công nhân viên chức, lao động để triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, thực hiện chủ đề, kế hoạch công tác năm của thành phố và các kết luận của Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội.
Các hoạt động đối ngoại nhân dân có quy mô xứng tầm Thủ đô có ý nghĩa ngoại giao với đất nước, góp phần vào sự phát triển của Hà Nội.
Sáng 4/7, tại Cung thể thao tổng hợp Quần Ngựa, quận Ba Đình (Hà Nội) đã tổ chức chung kết các môn thi hè năm 2024. Sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954- 10/10/2024).
Ông Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, về nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm 2024, thành phố đang tập trung thúc đẩy sản xuất công nghiệp, nâng cao hiệu quả, năng lực sản xuất của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp; thu hút các dự án đầu tư công nghiệp lớn có vai trò quan trọng nhằm gia tăng năng lực sản xuất trên địa bàn.
Ngày 2/7, trong khuôn khổ Kỳ họp lần thứ 17, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố, công trình công cộng trên địa bàn năm 2024. Theo đó, có 22 tuyến đường, phố đặt tên mới; 3 tuyến phố điều chỉnh độ dài và 2 công trình công cộng đặt tên mới.
Ngày 2/7, trong khuôn khổ Kỳ họp lần thứ 17, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2024.
Theo UBND thành phố Hà Nội, dù những tháng đầu năm 2024 có nhiều khó khăn, song tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) Hà Nội quý II và 6 tháng đầu năm đều tăng khá mạnh.
Ngày 1/7, trong khuôn khổ Kỳ họp lần thứ 17, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Lê Anh Quân đã trình bày tờ trình điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công cấp thành phố năm 2024 và định hướng Kế hoạch đầu tư công năm 2025 của thành phố Hà Nội và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp thành phố. Theo đó, Hà Nội dự kiến nguồn vốn đầu tư công năm 2025 sẽ tăng 358,903 tỷ đồng so với năm 2024.
Chiều 28/6, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh (Hà Nội) phối hợp với Công ty Hợp danh đấu giá Việt Nam tổ chức đấu giá 51 thửa đất tại Khu Đồng Trước xóm 4, thôn Xa Mạc, xã Liên Mạc (đợt 8). Tổng số tiền trúng đấu giá thu về cho ngân sách là 169 tỷ đồng, chênh 47 tỷ so với giá khởi điểm.
Chiều 28/6, phát biểu kết luận Hội nghị giao ban quý II/2024 giữa Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị, cần tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhóm giải pháp nêu tại Chỉ thị số 09-CT/TU, ngày 1/9/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn thành phố; chỉ đạo rà soát, phân loại, nghiên cứu, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các trường hợp chưa đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận.
Theo báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND thành phố Hà Nội, 6 tháng đầu năm, trên địa bàn xảy ra 594 vụ cháy, trong đó có 4 vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng; 1 vụ cháy lớn; 94 vụ cháy trung bình; 495 vụ cháy nhỏ. Các vụ cháy khiến 20 người chết, 9 người bị thương. Thiệt hại về tài sản ước tính ban đầu khoảng 5,1 tỷ đồng và đang tiếp tục thống kê.
Chiều 28/6, tại Hội nghị giao ban quý II/2024 với lãnh đạo quận, huyện, thị xã theo hình thức trực tuyến do Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Xuân Đại, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, theo nhận định của Đài Khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, dự báo từ tháng 7 - 9/2024, trên địa bàn Hà Nội có khoảng 3 - 5 đợt mưa lớn diện rộng, đề phòng mưa lớn cục bộ và hiện tượng dông, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.
Dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng xử lý nước thải Yên Xá là một trong những dự án trọng điểm của Hà Nội được khởi công xây dựng từ năm 2019 nhằm cải thiện môi trường cho các con sông quan trọng của Thủ đô.
Ngày 26/6, tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội quý II năm 2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Nguyễn Anh Quân cho biết, qua rà soát, tổng số nhu cầu đất dịch vụ để giao cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố là 360,52 ha với 55.580 hộ; đã thực hiện giao đất dịch vụ cho 36.557 hộ với diện tích 248,33 ha; số hộ chưa giao đất dịch vụ 19.023 hộ, diện tích 112,19 ha.