Hà Nội khởi công dự án Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm trước ngày 10/10

TP Hà Nội dự kiến trước ngày 10/10 sẽ khởi công phân kỳ 1 dự án Quảng trường – Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm có quy mô 1,14 ha, nhằm mở rộng không gian công cộng, kết nối giao thông đô thị và tạo điểm nhấn văn hóa, cảnh quan cho trung tâm Thủ đô.

UBND phường Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) vừa thông tin về dự án đầu tư xây dựng Quảng trường - Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm. Đây là công trình trọng điểm thuộc quy hoạch khu vực phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng (TOD) gắn với ga C9 của tuyến metro số 2 (Nam Thăng Long – Trần Hưng Đạo). Dự án nhằm mở rộng không gian công cộng, tạo điểm nhấn văn hóa – cảnh quan cho khu vực trung tâm Thủ đô.

Chú thích ảnh
Các trụ sở cơ quan ở khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm sẽ bị giải tỏa làm quảng trường, công viên.

Theo quy hoạch, dự án có diện tích nghiên cứu khoảng 2,14 ha, phía Tây giáp hồ Hoàn Kiếm và phố Đinh Tiên Hoàng; phía Đông giáp phố Lý Thái Tổ; phía Nam giáp phố Trần Nguyên Hãn; khu dân cư hiện hữu ở phía Bắc.

Không gian mới ở khu vực hồ Hoàn Kiếm sẽ gắn kết với cây xanh ven hồ, trở thành nơi sinh hoạt cộng đồng, tổ chức sự kiện nghệ thuật, triển lãm, hoạt động văn hóa, đồng thời tạo kết nối thuận lợi với mạng lưới giao thông công cộng, góp phần giảm phương tiện cá nhân, xây dựng môi trường thân thiện với người đi bộ.

Dự án được triển khai theo hai phân kỳ. Ở phân kỳ 1, TP Hà Nội sẽ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên diện tích 21.151 m2, liên quan đến 59 chủ sử dụng đất gồm 17 tổ chức và 42 hộ dân.

Sau đó, khu vực sẽ được san nền, lát đá, trồng cây xanh, thảm cỏ, bố trí bãi đỗ xe và đầu tư hạ tầng kỹ thuật như cấp thoát nước, chiếu sáng, wifi, camera an ninh. Một số công trình kiến trúc giá trị như trụ sở Sở Văn hóa, Viện Văn học sẽ được giữ lại và chỉnh trang. Dự kiến công trình sẽ khởi công trước ngày 10/10.

Chú thích ảnh
Từ đầu tháng 8 đến nay, nhiều cơ quan ở phía Đông hồ Hoàn Kiếm đã chủ động di dời.

Phân kỳ 2 sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng phương án quy hoạch và tổ chức không gian ngầm khoảng 3 tầng, kết nối với ga C9. Khu ngầm này được định hướng sử dụng đa chức năng như không gian công cộng, văn hóa, dịch vụ, thương mại, hạ tầng…, đảm bảo khai thác hiệu quả quỹ đất và đáp ứng nhu cầu của nhân dân, đồng thời có giải pháp kỹ thuật phù hợp để bảo tồn các công trình hiện hữu trong quá trình thi công.

Với mục tiêu vừa phát triển hạ tầng hiện đại vừa giữ gìn giá trị lịch sử – văn hóa, dự án Quảng trường – Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm được kỳ vọng trở thành không gian biểu tượng mới, nâng cao chất lượng sống của người dân và tạo điểm đến hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước.

Quang Phong/Báo Tin tức và Dân tộc
Đơn vị tư vấn sẽ tiếp thu ý kiến dư luận để hoàn thiện Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục
Đơn vị tư vấn sẽ tiếp thu ý kiến dư luận để hoàn thiện Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch Kiến trúc Đô thị cho biết, phương án thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) mới đang ở giai đoạn đầu, chưa hoàn thiện. Sau phân kỳ một còn các hạng mục phải sửa chữa, cải tạo để đồng bộ, kết nối với không gian xung quanh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN