Mong một ‘cú huých’ để có ‘xã hội đọc sách’

Mong một ‘cú huých’ để có ‘xã hội đọc sách’

Một phương thức “khuyến đọc” hiệu quả, nhằm xây dựng một “xã hội đọc sách” vẫn là chiếc kim nơi đáy biển…

tin mới

  • Sứ mệnh tìm sự sống dưới đống đổ nát 

    Sứ mệnh tìm sự sống dưới đống đổ nát 

    Cùng với nhiều quốc gia và các tổ chức quốc tế, đội cứu hộ, cứu nạn của Việt Nam đang chạy đua với thời gian, hy vọng cứu thêm được người mắc kẹt dưới những đống đổ nát sau thảm hoạ trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. 

  • Quyết sách 'giữ chân' nhân viên y tế

    Quyết sách 'giữ chân' nhân viên y tế

    Chính phủ vừa ban hành Nghị định 05/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2011/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập.

  • Gốc vững thì cây bền

    Gốc vững thì cây bền

    “Cán bộ là gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém” – lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh được chúng tôi viện dẫn trong những bài trước nay xin được nhắc lại để khẳng định về mối liên quan đến những thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước ta trong thời gian qua.

  • Lật tẩy những luận điệu chống phá

    Lật tẩy những luận điệu chống phá

    Trong quá trình xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác cán bộ của ta luôn phải đối mặt với rất nhiều luận điệu chống phá từ nhiều phía.

  • Bất thường thành bình thường

    Bất thường thành bình thường

    Khi việc miễn nhiệm, cho thôi nhiệm vụ đã thực sự không còn “vùng cấm”, thì vấn đề “có vào - có ra, có lên - có xuống” cũng đã vượt qua được lằn ranh đỏ và dần trở thành chuyện bình thường.

  • Những lớp sóng bền bỉ trong đại dương bao la

    Những lớp sóng bền bỉ trong đại dương bao la

    Đại dương vĩ đại với những lớp sóng nối tiếp nhau, cũng như tổ chức Đảng ngày một vững mạnh với sự kế thừa, phát huy trong công tác xây dựng, tuyển chọn, bồi dưỡng không ngừng các thế hệ Đảng viên ưu tú.

  • Xây dựng Đảng từ khâu ‘then chốt của then chốt’

    Xây dựng Đảng từ khâu ‘then chốt của then chốt’

    Đánh giá về vai trò của công tác cán bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Cán bộ là gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhiều lần khẳng định: Xây dựng Đảng là nhiệm vụ “then chốt” thì công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”.

  • Dọn 'rác' âm thanh

    Dọn 'rác' âm thanh

    Những thói quen tạo "rác" âm thanh biểu hiện tự nhiên đến mức chủ thể thấy đó là bình thường, bắt người khác phải chấp nhận một cách vô lý.

  • Xuân mới, khí thế mới!

    Xuân mới, khí thế mới!

    Không hẹn, mà nắng bỗng bất ngờ bừng lên khắp mọi miền Tổ quốc trong ngày cận kề Tết Quý Mão...

  • An toàn của con trẻ

    An toàn của con trẻ

    Khi mà nhiều trẻ em náo nức đón Tết đầm ấm bên gia đình, thì thi thể bé Hạo Nam vẫn nằm lạnh lẽo trong trụ bê tông rỗng cắm sâu 35m vào lòng đất.

  • Để Tết ấm áp đến mọi nhà

    Để Tết ấm áp đến mọi nhà

    Với truyền thống tương thân tương ái, mỗi dịp Tết đến, xuân về, các hoạt động chăm lo Tết cho các gia đình có công với cách mạng, các hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn… lại diễn ra sôi nổi trên mọi miền tổ quốc, để không ai bị bỏ lại phía sau trong sự phát triển chung của đất nước.

  • Hiểm họa từ phương tiện đăng kiểm 'lách luật'

    Hiểm họa từ phương tiện đăng kiểm 'lách luật'

    Liên tiếp trong những ngày gần đây, cơ quan công an đã phát hiện hàng loạt sai phạm, tiêu cực trong hoạt động cấp chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới tại một số trung tâm đăng kiểm trên cả nước.

  • Tính mạng là trên hết

    Tính mạng là trên hết

    Những ngày qua, dư luận cả nước đang dõi theo việc cứu hộ cháu bé bị lọt xuống ống cọc bê tông sâu 35 m trong công trường thi công dự án cầu Rọc Sen, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. 

  • Ăn Tết văn minh

    Ăn Tết văn minh

    Mỗi dịp Tết đến, chủ đề gây tranh luận trong những năm gần đây lại được khơi lại: Có nên bỏ Tết Nguyên đán hay không?

  • Kiểm soát quyền lực - không để nhờn thuốc

    Kiểm soát quyền lực - không để nhờn thuốc

    Tham nhũng, tiêu cực luôn song hành với quyền lực. Quyền lực khi bị tha hóa dẫn đến những việc làm sai trái, khuất tất nhằm đem lại lợi ích cho cá nhân hoặc cho một nhóm lợi ích, gây tổn hại tới lợi ích của tập thể, lợi ích của quốc gia - dân tộc. Tha hóa quyền lực nếu kéo dài âm ỉ có thể đe dọa sự tồn vong của chế độ.

  • Chung sức vì Tết ấm của người lao động

    Chung sức vì Tết ấm của người lao động

    Trước nỗi thấp thỏm của người lao động trong tình hình khó khăn chung, cần lắm những cuộc "chạy tiếp sức" từ cả cộng đồng để chăm lo cho cái Tết ấm đã cận kề.

  • Quản lý vỉa hè Hà Nội, không để 'đầu voi đuôi chuột'

    Quản lý vỉa hè Hà Nội, không để 'đầu voi đuôi chuột'

    Câu chuyện về chất lượng vỉa hè Hà Nội lại “nóng” lên khi nhiều tuyến phố vỉa hè được lát bằng đá tự nhiên, mà theo quảng bá sẽ có tuổi thọ 70 năm, tuy nhiên chỉ một thời gian ngắn đã bị vỡ nứt, không thể sử dụng.

  • Nỗi buồn 'của để dành'

    Nỗi buồn 'của để dành'

    Không ít người từng rút bảo hiểm xã hội một lần, nay hết tuổi lao động không khỏi cảm thấy nuối tiếc vì thấy mình như một gánh nặng của con cháu. Giá như còn món "của để dành" đó, họ có thể sống tự tại hơn.

  • Hiểm họa từ cần sa, ma túy giấu mình

    Hiểm họa từ cần sa, ma túy giấu mình

    Bà P.T.C ở Hà Nội không thể ngờ mình suýt mất mạng chỉ vì 2 miếng bỏng ngô tưởng như vô hại.

  • Củng cố niềm tin, khơi thông dòng tiền

    Củng cố niềm tin, khơi thông dòng tiền

    Trong vòng nửa tháng, Vn-Index tăng 200 điểm, nhưng hiệu ứng FOMO (sợ bỏ lỡ cơ hội) đã không xảy ra như trong năm 2021. Đằng sau sự thay đổi này là gì?

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN