Thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, rất nhiều cán bộ, công chức, viên chức, thậm chí là cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở nhiều địa phương đã xung phong, tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi.
Ông Phạm Thiện Nghĩa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhận Quyết định về việc nghỉ hưu trước tuổi từ ngày 15/2/2025. Ảnh: Nhựt An/TTXVN
Là người đứng đầu địa phương, nhưng Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa đã sớm có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. Nối tiếp ông, nhiều cán bộ chủ chốt của tỉnh Đồng Tháp cũng đã xin nghỉ hưu theo diện tinh giản.
Không chỉ một vài cá nhân, mới đây, Tỉnh ủy Đồng Nai cho biết, đã có 17 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai quản lý đã tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi. Hay tại Phú Yên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã xét và ban hành quyết định cho 13 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy quản lý nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP của Chính phủ.
Trong khi đó, UBND Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa trình HĐND Thành phố về chế độ hỗ trợ thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại và sắp xếp đơn vị hành chính; người phụ trách công tác Đảng tại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và trường hợp không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ. Với số lượng khoảng 7.159 người, đây được xem là địa phương có số lượng nhân sự tinh giản khá lớn.
Tỉnh ủy Bình Dương trao quyết định nghỉ hưu trước tuổi cho các cán bộ lãnh đạo tỉnh. Ảnh: Dương Chí Tưởng/TTXVN
Có ý kiến cho rằng, việc các cán bộ chủ chốt tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi phần lớn vì áp lực công việc hiện nay quá nặng, trong khi chế độ chính sách từ Nghị định 178/2024/NĐ-CP với nhiều quyền lợi vượt trội. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là những ý kiến mang tính “xảo biện” để nhằm mục đích hạ thấp uy tín của người khác.
Bởi, việc những cán bộ tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi không chỉ để tạo điều kiện thuận lợi cho sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu, đi đầu trong thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước. Đây cũng được xem là yêu nước, là sự cống hiến lớn lao, góp phần quan trọng vào công cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy của Đảng, Nhà nước đạt hiệu quả; đồng thời qua đó thể hiện rõ trách nhiệm với đội ngũ cán bộ trẻ, thế hệ kế cận.
Một trong những cán bộ chủ chốt của Thành phố Hồ Chí Minh xin nghỉ hưu trước tuổi, ông Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, ông thấy vui và tự hào với quyết định của mình. “Thật ra, tôi đã suy nghĩ đến việc nghỉ hưu trước tuổi từ hơn một năm nay. Khi thành phố đang tập trung chuẩn bị cho Đại hội XII của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, tôi cùng một số đồng chí khác cũng đã đi gần đến đích trong hành trình công tác của mình. Vì vậy, tôi nghĩ mình cần phải có quyết định sớm, để tổ chức có sự chuẩn bị cho đội ngũ kế cận có điều kiện đảm nhận nhiệm vụ, tiếp nối chặng đường phát triển của Thành phố, phục vụ nhân dân một cách tốt nhất”, ông Phan Nguyễn Như Khuê cho biết.
Cũng như ông Phan Nguyễn Như Khuê chia sẻ, việc tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi là trách nhiệm, một tinh thần cần có nhằm tạo ra sự thông thoáng, điều kiện tốt nhất để thế hệ kế cận phát triển. Đó cũng là điều đúng đắn và cần thiết. Bởi thế hệ cán bộ trẻ hiện nay có nhiệt huyết, năng lực vượt trội, có điều kiện được đào tạo bài bản, được tiếp cận với khoa học - công nghệ, có cơ hội tiếp cận với những mô hình quản lý tiên tiến… Đặc biệt hiện nay, trong công cuộc số hoá, chuyển hoá từ nền hành chính văn bản sang điện tử và tăng cường sử dụng công nghệ để quản lý, đòi hỏi cán bộ phải nắm bắt được công nghệ, làm chủ những thiết bị hiện đại nên sự “chuyển giao” này sẽ mang lại nhiều hiệu quả nhất định.
Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hà Thị Nga trao Quyết định nghỉ hưu trước tuổi đối với ông Tạ Đức Tuyên, Bí thư Thành ủy thành phố Tuyên Quang. Ảnh: Quang Cường/TTXVN.
Có thể nói, cuộc cách mạng về cải cách tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị của đất nước đã và đang nhận được sự quan tâm to lớn của nhân dân và dư luận quốc tế. Tinh gọn bộ máy không chỉ là đòi hỏi tất yếu từ thực tiễn của đất nước mà còn là yêu cầu khách quan của xu thế thời đại. Đất nước sẽ gặp nhiều rào cản, khó khăn, chậm trễ trong hội nhập quốc tế nếu không quyết liệt tinh gọn bộ máy vốn đã và đang quá cồng kềnh như hiện nay.
Công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy công quyền theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đang nhận được sự đồng tình, ủng hộ và thống nhất rất cao của đại bộ phận các tầng lớp nhân dân. Người dân cả nước đều mong đợi sau sắp xếp, tinh gọn, bộ máy mới sẽ được nâng tầm, hiệu quả. Để đạt được những mục tiêu ấy, rất cần những cán bộ dám xung phong, đi đầu trong việc tinh giản. Điều này sẽ góp phần khơi nguồn, tạo động lực đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.