Phú Thọ: Chuyển công năng gần 300 trụ sở dư thừa sang làm giáo dục, y tế

Sau khi sáp nhập ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình thành một đơn vị hành chính mới, việc sắp xếp, quản lý hệ thống trụ sở, tài sản công dư thừa trở thành thách thức lớn đối với tỉnh. Tính đến giữa tháng 7/2025, toàn tỉnh Phú Thọ đã rà soát, ghi nhận tổng cộng 1.021 cơ sở nhà, đất dôi dư cần được xử lý hiệu quả nhằm tránh lãng phí nguồn lực.
Chú thích ảnh
Một góc thành phố Việt Trì, Phú Thọ. Ảnh minh họa: TTXVN

Theo báo cáo của Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ, trong số các cơ sở này, 116 trụ sở được đề xuất điều chuyển làm nơi làm việc cho các cơ quan nhà nước, 291 cơ sở có thể chuyển đổi công năng thành trường học, trạm y tế, nhà văn hóa… nhằm phục vụ nhu cầu phát triển xã hội tại địa phương. Bên cạnh đó, 228 cơ sở sẽ được giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất quản lý, tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai thác và sử dụng hiệu quả tài sản công.

Về tổ chức bộ máy, tỉnh Phú Thọ giữ nguyên mô hình ba trung tâm hành chính vùng đặt tại ba tỉnh cũ, nhằm tận dụng hạ tầng hiện có và giảm tải cho khu trung tâm mới. Các cơ quan như Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh, Trường Chính trị, Trung tâm Xúc tiến đầu tư… sẽ hoạt động đồng thời tại cả ba khu vực, nhưng xác định rõ trụ sở chính để đảm bảo hiệu quả điều hành.

Ở cấp xã, việc sáp nhập đơn vị hành chính không gây gián đoạn hoạt động công. Hiện, toàn bộ 148 xã, phường trên địa bàn đã được bố trí đủ trụ sở làm việc cho Đảng ủy, chính quyền, công an và các đơn vị sự nghiệp. Riêng hai phường Vĩnh Phúc và Vĩnh Yên đang kiến nghị điều chỉnh địa điểm trụ sở để phù hợp hơn với địa giới hành chính và nhu cầu thực tế.

Đáng chú ý, Sở Tài chính đề xuất giao Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ làm đầu mối quản lý toàn bộ trụ sở UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ – một khuôn viên lớn đang được nhiều cơ quan sử dụng chung.

Hiện, Phú Thọ vẫn còn 386 cơ sở chưa có phương án sử dụng cụ thể, các địa phương được yêu cầu hoàn tất đề xuất trong tháng 8 tới. Nếu được xử lý kịp thời và hiệu quả, khối tài sản dôi dư sau sáp nhập không chỉ giảm gánh nặng ngân sách mà còn trở thành nguồn lực quý phục vụ phát triển đô thị, nâng cao chất lượng dịch vụ công và an sinh xã hội tại địa phương.

Việc sắp xếp, quản lý tài sản công sau sáp nhập ở tỉnh Phú Thọ được kỳ vọng sẽ là bước đi quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội bền vững trong giai đoạn mới.

Nguyễn Văn Cảnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.