Quảng Trị triển khai giải quyết các trụ sở dôi dư sau hợp nhất

Sau khi hợp nhất và sắp xếp đơn vị hành chính, hoạt động chính quyền hai cấp, tỉnh Quảng Trị vẫn còn hàng trăm trụ sở dôi dư. Hiện tỉnh Quảng Trị đã triển khai các phương án, xử lý các trụ sở dôi dự để đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí.
Chú thích ảnh
Cán bộ Trung tâm dịch vụ hành chính công phường Đồng Hới (Quảng Trị) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân địa phương. Ảnh minh họa: Tá Chuyên/TTXVN

Theo đó, sau khi hợp nhất, tỉnh Quảng Trị dôi dư 206 trụ sở do không phù hợp vị trí, nhu cầu sử dụng; trong đó, tỉnh Quảng Bình cũ có 111 cơ sở, tỉnh Quảng Trị cũ có 95 cơ sở.

Ông Phan Phong Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết: Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tài chính về xử lý trụ sở dôi dư, tỉnh đã giao Sở Tài chính rà soát các trụ sở còn khả năng sử dụng để tiếp tục bố trí cho các đơn vị sự nghiệp làm cơ sở hoạt động sự nghiệp có nhu cầu. Đối với các cơ sở nhà, đất có lợi thế thương mại, tỉnh đã giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh để quản lý, khai thác để đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí.

Bên cạnh đó, chuyển đổi công năng các cơ sở nhà, đất để làm cơ sở y tế, giáo dục, sử dụng cho các mục đích công cộng khác của địa phương. Số cơ sở còn lại có nhà làm việc cũ nát, không còn sử dụng được, việc sửa chữa không hiệu quả, tỉnh giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh đề xử lý theo quy định của Luật Đất đai.

Phó Chủ tịch UBND Phan Phong Phú cho biết thêm, để giải quyết trụ sở dôi dư, tỉnh cũng đã chỉ đạo cải tạo một số cơ sở nhà đất để làm nhà công vụ, bố trí nhà ở lưu trú để tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tỉnh Quảng Trị cũ ra làm việc tại trung tâm Đồng Hới. 

Các cơ sở được cải tạo gồm: Trụ sở Trung tâm giáo dục thường xuyên thành phố Đồng Hới (cũ), khu giảng đường dãy nhà C cao 5 tầng của Trường Đại học Quảng Bình, khu giảng đường và hành chính Trường Trung cấp Kinh tế cũ và Trung tâm vì sự phát triển của phụ nữ Bắc Trung Bộ.

Mạnh Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.