Hệ thống phòng không Patriot của Đức tại căn cứ quân sự gần Zamosc, Ba Lan. Ảnh: REUTERS/TTXVN
Phát biểu trên được người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đức Stempfle thông báo trong buổi họp báo vào ngày 5/3 khi được hỏi về khả năng chuyển giao thêm các hệ thống Patriot và các vũ khí khác từ kho vũ khí của Đức sang Ukraine.
Ông tuyên bố rằng mặc dù Berlin đã chuyển giao nhiều hệ thống cho Ukraine, nhưng vẫn có "giới hạn tự nhiên đối với việc này". Bên cạnh đó, ông cũng nhấn mạnh rằng Berlin cũng cần tăng cường năng lực phòng thủ của quốc gia này và đảm bảo các đồng minh châu Âu của mình "ở vị trí tốt". Ông Stempfle cho biết quá trình đảm bảo khả năng phòng thủ của Đức "diễn ra song song với quá trình hỗ trợ Ukraine".
Đức là một trong những quốc gia châu Âu có quan điểm ủng hộ mạnh mẽ nhất đối với Ukraine kể từ khi xung đột giữa Ukraine và Nga leo thang vào năm 2022. Nước này đã cung cấp nguồn viện trợ quân sự và tài chính đáng kể cho Kiev. Theo nguồn tin từ chính phủ Đức, con số viện trợ của nước này đã lên tới khoảng 44 tỷ euro (47 tỷ USD). Khoản viện trợ trên bao gồm các loại vũ khí quan trọng xe tăng Leopard, tên lửa chống tăng Panzerfaust 3, tên lửa phòng không Stinger và pháo tự hành phòng không Gepard.
Nhiều nhà phân tích đánh giá đến nay vẫn chưa rõ mục đích của những phát biểu trên từ người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đức có ý nghĩa gì đối với các đợt viện trợ quân sự trong tương lai của Berlin cho Kiev. Tuy nhiên, đây dường như có lẽ không phải là tin tốt đối với Ukraine, nhất là trong bối cảnh nước này đang phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn trên chiến trường sau khi Tổng thống Mỹ Trump được cho là đã tuyên bố tạm dừng viện trợ.
Trước đó, một số hãng tin của Mỹ đã đưa tin về việc Tổng thống Trump đã ra lệnh tạm dừng mọi hoạt động chuyển giao vũ khí cho Kiev sau cuộc tranh luận căng thẳng giữa ông và người đồng cấp Ukraine Zelensky vào tuần trước. Việc tạm dừng viện trợ được cho là bao gồm các loại vũ khí quan trọng như xe tăng chiến đấu, tên lửa tầm xa và hệ thống phòng không.
Ngày 4/3, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk xác nhận các báo cáo trước đó cho biết Washington đã đình chỉ mọi hoạt động chuyển giao vũ khí cho Ukraine, bao gồm cả những vũ khí đang quá cảnh qua trung tâm NATO tại Ba Lan.
Theo AFP, khi trả lời phỏng vấn, Thủ tướng Ba Lan cho biết: "Chúng tôi không có lý do gì để tin rằng đây chỉ là lời nói suông… các báo cáo từ biên giới cũng như từ trung tâm (hậu cần) của chúng tôi... cũng xác nhận thông báo của phía Mỹ".
Trước đó, một lượng lớn hàng viện trợ của Mỹ, bao gồm cả vũ khí được trung chuyển qua châu Âu qua khu vực Rzeszow (Đông Nam Ba Lan) trước khi đến Ukraine.
Bên cạnh đó, theo đài CNN, Giám đốc CIA John Ratcliffe vào ngày 5/3 cho biết rằng Mỹ đã tạm dừng hỗ trợ tình báo và vận chuyển vũ khí tới Ukraine. Tuy nhiên, ông Ratcliffe bày tỏ hy vọng rằng việc Mỹ tạm dừng hỗ trợ tình báo sẽ sớm được dỡ bỏ và nhấn mạnh cam kết của mình trong việc hợp tác với Ukraine để đạt được hòa bình, sau một lá thư từ tổng thống Ukraine gửi cho Tổng thống Trump.
Tổng thống Ukraine Zelensky đã bày tỏ quan ngại về việc các nước tạm dừng viện trợ quân sự nước ngoài, tuyên bố rằng khả năng duy trì quốc phòng của Ukraine mà không cần sự hỗ trợ từ bên ngoài là có hạn.
Về phía Nga, nước này thường xuyên chỉ trích hoạt động viện trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine. Moskva cho rằng các gói viện trợ từ bên ngoài chỉ khiến cuộc xung đột kéo dài mà không thể thay đổi kết quả. Các quan chức Nga đã nhiều lần nhấn mạnh rằng sự hỗ trợ như vậy chỉ làm leo thang căng thẳng và cản trở triển vọng giải quyết hòa bình đối với cuộc xung đột hiện nay.