Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng, ngày 28/2/2025. Ảnh: AP/TTXVN
Báo The Kyiv Post cho biết trong những ngày qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tìm cách xử lý hậu quả từ cuộc tranh cãi căn thẳng và công khai với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng vào ngày 28/2.
Hệ quả của cuộc tranh cãi là sau đó ông Trump đã cắt ngắn cuộc họp, tuyên bố rằng nhà lãnh đạo Ukraine “chưa sẵn sàng” cho hòa bình với Liên bang Nga. Cuộc họp báo dự kiến diễn ra sau cuộc gặp cũng bị hủy bỏ.
Trong bài phát biểu tối 5/3, ông Zelensky cho biết các quan chức Ukraine và Mỹ đã bắt đầu chuẩn bị cho cuộc đàm phán và rằng “đã có những tiến triển tích cực”
“Hôm nay, các nhóm của Ukraine và Mỹ đã bắt đầu làm việc cho cuộc gặp sắp tới. Chúng tôi đang thấy động lực tích cực”, ông Zelensky nói.
Các động thái của phía Ukraine diễn ra sau khi Mỹ đã tạm dừng hỗ trợ tình báo và vận chuyển vũ khí tới Ukraine. Việc này đã được Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe xác nhận vào ngày 5/3 trong một cuộc phỏng vấn với kênh Fox Business.
Về phía Mỹ, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Mike Waltz xác nhận rằng các quan chức từ Washington và Kiev đang thảo luận về thời gian và địa điểm để tổ chức một vòng đàm phán hòa bình mới.
Phát biểu trên Fox News ngày 5/3, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng cho biết đã có tiến triển trong hai ngày qua, nhưng ông không nói rõ ai tham gia vào các cuộc đàm phán.
Ông Waltz cũng nói thêm rằng Tổng thống Trump có thể cân nhắc khôi phục viện trợ quân sự cho Ukraine nếu các cuộc đàm phán hòa bình tiến triển và các bước xây dựng lòng tin được thực hiện.
Ông Dmytro Lytvun, cố vấn của Volodymyr Zelensky, nói với kênh Suspilne rằng ông Andriy Yermak, Chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine, đã có cuộc điện đàm với ông Waltz. Tuy nhiên, ông không tiết lộ thêm chi tiết.
Ngay sau đó, ông Yermak xác nhận cuộc trao đổi và cho biết hai bên đã thảo luận về các bước hướng tới một nền hòa bình công bằng và bền vững, các vấn đề an ninh, cũng như quan hệ Mỹ-Ukraine.
“Chúng tôi đã đồng ý rằng các nhóm của hai bên sẽ sớm gặp nhau để tiếp tục công việc quan trọng này”, ông Yermak viết trên kênh Telegram của mình.
Vào ngày 4/3, trong bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ, Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gửi cho ông một “lá thư” để khẳng định Kiev sẵn sàng ký kết một thỏa thuận an ninh.
Chỉ vài giờ trước bài phát biểu của ông Trump, ông Zelensky đã viết trên mạng xã hội X, phác thảo đề xuất của Ukraine về việc hướng tới một lệnh ngừng bắn với Liên bang Nga và bày tỏ sự sẵn sàng của Kiev trong việc ký kết thỏa thuận tài nguyên mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất.
Thỏa thuận này, ban đầu dự kiến được ký vào ngày 28/2, đã bị trì hoãn sau cuộc tranh cãi căng thẳng giữa ông Zelensky và ông Trump ở Nhà Trắng, nhưng vài ngày sau, vào hôm 3/3, theo hãng tin Reuters, khi được hỏi liệu thỏa thuận khoáng sản với Ukraine có bị hủy bỏ hay không, ông Trump đã trả lời từ Nhà Trắng rằng: “Không, tôi không nghĩ vậy”, đồng thời mô tả đây là “một thỏa thuận tuyệt vời cho chúng ta”.
Liên quan đến việc Mỹ và Ukraine ký thoả thuận này, hãng thông tấn nhà nước Liên bang Nga TASS ngày 5/3 dẫn lời cựu Tổng thống nước này, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga cho rằng Washington sẽ nối lại việc vận chuyển vũ khí cho Kiev nếu thỏa thuận về đất hiếm được ký kết với Ukraine.
Theo TASS, ngày 5/3, ông Medvedev đã viết trên trang Vkontakte của mình rằng khi phát biểu trước Quốc hội Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump hài lòng tuyên bố rằng ông đã nhận được bức thư từ người đồng cấp phía Ukraine Volodymyr Zelensky, trong đó thể hiện sự sẵn sàng tham gia đàm phán hòa bình dưới sự lãnh đạo của Mỹ và ký kết một thỏa thuận ràng buộc về khoáng sản đất hiếm.
“Điều này có nghĩa là ngay khi thỏa thuận được ký kết, việc cung cấp vũ khí của Mỹ có thể sẽ được nối lại”, ông Medvedev nhận định.