Ngày 25/8, Liên minh châu Âu (EU) chính thức cấp cho kiwi xanh tuyên bố sức khỏe liên quan đến hệ tiêu hóa, biến loại trái cây tươi này trở thành sản phẩm đầu tiên được EU cho phép về mặt dinh dưỡng.
Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận một số trường hợp bị biến chứng nặng ở vết thương do bệnh nhân tự dùng thuốc nam và đắp một số lá cây không rõ nguồn gốc.
Bạn đọc hỏi: Trong trường hợp người lao động (NLĐ) bị tai nạn ngoài nơi làm việc; đã được mua bảo hiểm tai nạn (bảo hiểm kinh doanh), thì người sử dụng lao động (SDLĐ) có phải trợ cấp nữa không? Nếu NLĐ không được tham gia BHXH, BHYT thì ai phải chịu trách nhiệm giải quyết?
Các phân tích mẫu nước thải mới nhất lấy từ vùng Grand Paris, bao gồm thành phố Paris và vùng ngoại ô, cho thấy sự xuất hiện nhỏ của virus SARS-CoV-2 trong những tuần qua, song vẫn còn quá sớm để nói về một đợt bùng phát dịch mới.
Với vai trò cảnh báo cho các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) về các sản phẩm có nguy cơ gây hại tới người tiêu dùng, Hệ thống cảnh báo nhanh châu Âu mới đây thông báo đồ chơi là loại sản phẩm nguy hiểm nhất đối với người sử dụng tại thị trường EU.
Bạn đọc hỏi: Xin cho biết những quy chuẩn giao thông mới có hiệu lực từ ngày 1/7, lái xe cần phải biết để tránh bị xử phạt khi tham gia giao thông?
Những người từ chối đeo khẩu trang trong thời điểm bùng phát dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 nên bị coi như những người lái xe mà uống rượu.
Kết quả một công trình nghiên cứu công bố ngày 6/7 trên tạp chí Hepatology của Mỹ cho thấy chứng viêm nhiễm có thể là một nguyên nhân khiến bệnh tình của các bệnh nhân mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trở nặng.
Bạn đọc hỏi: Ban Quản trị các tòa nhà chung cư do cư dân bầu ra, nhưng lại vi phạm các quy định về quản lý, khiến cư dân bức xúc thì sẽ bị xử lý như thế nào theo quy định của pháp luật?
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 77/2020/NĐ-CP quy định việc quản lý, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; dịch vụ công trực tuyến phục vụ cấp, quản lý, kiểm soát hộ chiếu của công dân Việt Nam; kiểm soát xuất nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động.
Chiều 6/7, Bộ Y tế công bố 14 ca mắc COVID-19 mới. Đây là những công dân Việt Nam từ Bangladesh về sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh trên chuyến bay VJ5967 ngày 3/7 và được cách ly tập trung tại Tiểu đoàn 2, Sư đoàn 390, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Trước nguy cơ lây lan dịch bệnh bạch hầu sau khi xuất hiện 10 ca bệnh dương tính với bạch hầu tại làng Bông Hiot, xã Hải Yang, huyện Đak Đoa, ngày 6/7, tại Hội nghị ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ 22 (mở rộng), lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo ngành y tế triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng chống dịch.
Từ 1/7/2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ (QCVN 41:2019) của Bộ GTVT chính thức có hiệu lực với nhiều điểm mới so với quy chuẩn năm 2016.
Bạn đọc hỏi: Khi chuyển nhượng nhà ở, đất ở, làm thế nào để người mua sang tên số đỏ đúng quy định luật pháp, tránh tình trạng bị lừa đảo?
Bệnh sốt xuất huyết cần được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, tránh biến chứng nặng. Vậy có những dấu hiệu đặc trưng nào để người dân có thể phát hiện bệnh sốt xuất huyết?
Bạn đọc hỏi: Từ năm 2021, những công trình xây dựng nào sẽ được miễn giấy phép xây dựng?
Từ đầu tháng 6 đến nay, trung bình mỗi ngày, Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận từ 80 - 100 ca bệnh viêm da do tiếp xúc với côn trùng, trong đó chủ yếu là kiến ba khoang.
Theo Cục Việc làm (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội), lao động khu vực dịch vụ bị ảnh hưởng tiêu cực lớn nhất với 72%; tiếp đến là 67% khu vực công nghiệp; 25,1% khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản.
Bạn đọc hỏi: Việt Nam đang bước vào mùa nắng nóng, liệu có khuyến cáo nào về tiêu dùng điện, đặc biệt là cách sử dụng điều hòa như thế nào để không phải trả hóa đơn tiền điện quá cao?
Bộ Công an vừa trình Chính phủ xem xét dự thảo Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, trong đó có quy định 11 lỗi vi phạm bị tước bằng lái. Những hành vi được đề xuất tước bằng lái là những hành vi có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông.
Một nghiên cứu khoa học mới do Viện Y tế quốc gia (ISS) của Italy thực hiện và công bố ngày 25/6 cho thấy muỗi không thể truyền virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 cho người.