Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông cho biết, ngày 31/1 (mùng 3 Tết Nguyên đán Ất Tỵ), toàn quốc xảy ra 56 vụ tai nạn giao thông, làm chết 33 người, bị thương 52 người. So với mùng 3 Tết Giáp Thìn năm 2024 giảm 18 vụ, giảm 2 người chết, giảm 11 người bị thương.
Việc sử dụng các thiết bị điện tử như tivi, máy tính và điện thoại thông minh trong một thời gian dài khiến cho các bé gái ở độ tuổi thanh thiếu niên dễ bị các nguy cơ về tâm thần và thể chất hơn so với các bé trai.
Các nhà khoa học thuộc Đại học Ben Gurion (BGU) ở miền Nam Israel đã phát hiện một cơ chế trong não bộ ở người thúc đẩy sự phát triển của bệnh mất trí nhớ Alzheimer. Phát hiện này đã được đăng tải trên tạp chí Chem Catalysis số ra ngày 9/8.
Thuốc hạ sốt, thuốc nâng cao thể trạng, thuốc kháng viêm corticoid dạng uống là những loại thuốc cần có tại nhà đối với những trường hợp mắc COVID-19 nhưng chưa kịp đưa đến bệnh viện điều trị.
Bạn đọc hỏi: Tại sao trong số các đề xuất miễn, giảm thuế trình Chính phủ mới đây, Bộ Tài chính không đề xuất giảm thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của người lao động dù COVID -19 tác động tới mọi mặt đời sống?
Ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh cho biết, TP Hồ Chí Minh đã có chỉ đạo khẩn về việc hỗ trợ khẩn cấp cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và lao động tự do gặp khó khăn do tác động của dịch COVID-19.
Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, TP Hồ Chí Minh đang việc đẩy nhanh việc phủ vaccine sớm cho khu vực phong tỏa nhằm giúp giải quyết tình trạng nhiều khu vực bị phong tỏa liên tục xuất hiện F0 không ngừng.
Liên quan đến vụ nuôi nhốt 17 con hổ trái phép tại huyện Yên Thành (Nghệ An) nổi cộm ngày 4/8 vừa qua, trong đó có 8/17 con hổ mà cơ quan chức năng thu giữ tại nhà dân khi đưa đến Khu du lịch sinh thái Mường Thanh (ở xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, Nghệ An) để chăm sóc đã bị chết chưa rõ nguyên nhân, Thượng tá Trần Phúc Thịnh, Trưởng phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Nghệ An cho biết, xác 8 con hổ chết đã được cấp đông để phục vụ công tác điều tra.
Đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 kéo dài với diễn biến phức tạp khiến nhịp sống bình thường của từng cá nhân, gia đình và toàn xã hội có nhiều xáo trộn.
Ngày 4/8, Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khu vực châu Âu cho biết việc nuôi con bằng sữa mẹ là an toàn khi người mẹ mắc COVID-19 hay tiêm vaccine ngừa COVID-19.
Theo Bộ Y tế, tính đến thời điểm này, có 6 loại vaccine phòng COVID-19 được Bộ Y tế cấp phép lưu hành tại Việt Nam.
Tại TP Hồ Chí Minh, mỗi ngày hiện có hàng ngàn bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh được xuất viện về nhà theo tiêu chuẩn mới và được theo dõi theo những quy định của Bộ Y tế. Tuy nhiên, người đã khỏi khi được về vẫn cần phải thực hiện nghiêm việc cách ly tại nhà để đảm bảo phòng dịch.
Bạn đọc hỏi: Thành phố (TP) Hồ Chí Minh, Hà Nội và nhiều địa phương đang triển khai hàng loạt biện pháp nhằm hạn chế những người ra đường không có lý do chính đáng. Vậy, nhân viên cửa hàng thuốc đi giao thuốc cho bệnh nhân có bị xử phạt không?
Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn đưa ra khuyến cáo F0, F1 không triệu chứng, không bệnh nền, cách ly y tế tại nhà, để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng.
UBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản yêu cầu siết chặt quản lý khu phong tỏa và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi số ca nhiễm còn ở mức cao, có sự lây lan trong khu phong tỏa, cách ly. Trong đó, có nội dung làm sao để xác định phạm vi phong tỏa khi có ca F0.
Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định 3588/QĐ-BYT hướng dẫn buổi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19.
Bạn đọc hỏi: Bố tôi là bệnh binh. Mức chi điều dưỡng phục hồi sức khỏe với người có công là bao nhiêu theo quy định mới?
Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP Hồ Chí Minh), với F0 đang ở bệnh viện thu dung hay đang được cách ly tại địa phương hoặc tại nhà, điều quan trọng nhất vẫn là theo dõi các triệu chứng; một khi gặp 6 triệu chứng sau thì cần báo ngay cho cơ quan y tế.
Trong thời gian TP Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện Chỉ thỉ 16 tăng cường, các ngành nghề sản xuất mặt hàng thiết yếu vẫn được hoạt động nhưng phải đảm bảo quy định phòng dịch.
Tối 23/7/2021, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ra Chỉ thị 17CT-UBND về việc Thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống dịch COVID-19. Theo nội dung chỉ thị, các cơ sở kinh doanh, dịch vụ sau sẽ được phép hoạt động trong 15 ngày giãn cách toàn xã hội, kể từ 6 giờ ngày 24/7/2021:
Theo nội dung Chỉ thị 17CT-UBND về việc Thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống dịch COVID-19 của Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh ban hành tối 23/7, các trường hợp sau người dân sẽ được ra đường: